Tin nước Úc sáng thứ Ba

Victoria xóa bỏ giới nghiêm, Nam Úc muốn mở cửa cho sinh viên quốc tế, New Zealand muốn mở lại đường bay

Đầu tuần này (28.9.2020) tiểu bang Victoria chỉghi nhận 5 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát đợt hai vào ngày 12.6.2020. Đây cũng là lần đầu tiên tính từ ngày 30.6.2020 số người nhiễm bệnh cần điều trị của Victoria hạ xuống mức dưới 400.

Cùng ngày, các tiểu bang khác không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Tính đến thời điểm này thì Úc bị 27,040 ca nhiễm, trong đó có 24,504 ca bình phục và 875 ca tử vong, trong số này Victoria có 787 ca.

Tin vui này diễn ra giữa lúc chính quyền Daniel Andrews nhận phán xét nghiêm khác của ủy ban điều tra độc lập do Nghị viện Victoria thành lập, theo đó vì sai lầm trong việc tổ chức cách ly, chính quyền này đã gây ra cái chết của 768 người và khiến trên 18,000 người nhiễm bệnh.

Trước diễn biến này, Chính quyền Victora đã xóa bỏ biện pháp giới nghiêm ở Melbourne từ tối 28.9.2020. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết người dân tại thành phố Melbourne sẽ được tự do rời khỏi nhà để đi làm, tập thể dục, mua sắm đồ dùng cần thiết.

Tuy nhiên cư dân tại Melbourne vẫn sẽ bị giới hạn di chuyển trong bán kính 5km tính từ nhà của họ, và mức phạt đối với vi phạm các hạn chế khác sẽ được tăng lên đến gần $3,515 USD.

Thủ hiến Andrews cho biết, một số hạn chế khác, bao gồm các dịch vụ tôn giáo và trung tâm chăm sóc trẻ em, cũng sẽ được dỡ bỏ.

Trong tám tuần lễ, kể từ ngày 2.8.2020 Melbourne đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa và giới nghiệm vào ban đêm. Nhưng kể từ hai tuần qua số ca nhiễm mới ở Melbourne tính bình quân khoảng 22.1 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ, khá thấp so với mức dự đoán là từ 30-50. Với 5 ca nhiễm kể từ ngày 12.6.2020, ông Andrews tin là tình hình đã thay đổi theo hướng khả quan hơn và tiểu bang Victoria sẽ đi vào lộ trình mở cửa lại sớm hơn so với dự liệu.

Có ít nhất 127,000 nhân công được phép quay lại cơ sở của họ để làm việc, con số này nhiều hơn 3,000 người so với dự đoán ban đầu.

Mỗi gia đình được phép tụ tập cùng nhau ngoài trời với con số tối đa là 5 người, hoặc hai gia đình có tổng số 5 người cũng được tụ tập cùng nhau ngoài trời.

Biện pháp hạn chế mỗi gia đình chỉ được một người đi chợ thì đã được xóa bỏ từ lúc nửa đêm ngày 27.9.2020. Tuy nhiên họ vẫn bị cấm, không cho đi xa ra khỏi nơi mình ở quá 5 km.

Sắp tới, kể từ ngày 3.10.2020 học sinh lớp 12 sẽ có thể quay lại trường để làm bài tập và kiểm tra còn học sinh tiểu học sẽ quay lại trường vào vào ngày 12.10.2020.

Ngoài ra mỗi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện được phép có một người đến thăm mỗi ngày và thời gian viếng thăm tối đa là 2 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên lãnh đạo phe Đối Lập ông Michael O’Brien nói rằng tiến trình này vẫn chưa đủ nhanh và tiểu bang “cần một thủ hiến biết lắng nghe” để sửa chữa những “thiệt hại và những xáo trộn kinh tế – hội”. Ông nói: “Có biết bao nhiêu gia đình không thể gặp nhau, có biết bao nhiêu người bạn không thể gặp gỡ nhau trong mấy tháng qua? Chúng ta cần phải khôi phục lại nhịp sống của chúng ta. Có cách để làm điều đó sớm hơn và an toàn hơn. Daniel Andrews nên lắng nghe những tiếng nói của những người có thể khuyên ông ta cách để làm điều đó thay vì khư khư bó buộc chúng ta lại trong sự hạn chế.”

Cùng ngày Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo chính phủ nước này đang để ngỏ khả năng nối lại hoạt động đi lại giữa New Zealand và một số tiểu bang của Úc vào trước cuối năm nay.

Kế hoạch này đã được hai nước thảo luận trong nhiều tháng trước thời điểm bùng phát của làn sóng lây nhiễm thứ hai tại thành phố Melbourne.

Trả lời trên kênh truyền hình TVNZ, Thủ tướng Ardern cho biết có khả năng nối lại việc đi lại tới ít nhất một số khu vực của Úc vào trước Giáng sinh năm nay. Bà nhấn mạnh còn phải chờ quyết định từ phía Úc. Tính đến nay, New Zealand ghi nhận 1,477 ca Covid-19, và được xem là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất thế giới. Truyền thông New Zealand cùng ngày đưa tin rằng nhiều khả năng ban đầu sẽ chỉ có chuyến bay một chiều từ New Zealand tới Úc và các biện pháp hạn chế được áp dụng đối với du khách đến từ đảo Nam của New Zealand, nơi không có ca mắc nào trong nhiều tháng.

Tổng trưởng Thương mại và Du lịch Simon Birmingham dự đoán là hoạt động du lịch giữa Úc và New Zealand sẽ bùng nổ khi đường bay giữa hai nước được mở lại.

Tuy nhiên ông cũng nói rằng các tiêu bang và lãnh thổ trong nước phải mở cửa lại trước khi quốc gia mở ra với bên ngoài. Ông phát biểu: “Tôi hy vọng việc mở cửa lại với New Zealand, rằng chúng ta có thể nhìn thấy các tiểu bang của Úc có thể chào đón khách từ New Zealand khi việc đi lại giữa hai bên trở lại bình thường. Và tất nhiên để có được điều này thì biên giới các tiểu bang phải sẳn sàng để đón nhận khách từ bên ngoài. New South Wales hiện đang mở cửa cho tất cả các tiểu bang ngoại trừ Victoria.”

Trong khi thì Nam Úc đang vận động để chính phủ liên bang cho phép khoảng 300 sinh viên quốc tế trở lại tiểu bang. Đây sẽ là chương trình thí điểm xem liệu sinh viên quốc tế, có thể đi đến các tiểu bang và lãnh thổ để học sau khi gián đoạn do đại dịch coronavirus.

Được biết hồi tháng rồi chính phủ Nam Úc đã đề nghị kế hoạch nhưng đã bị Thủ Tướng Scott Morrison gác lại.

Mới đây Nam Úc tuyên bố, khả năng cách ly tại khách sạn sẽ gia tăng đến 800 người mỗi tuần, trong đó bao gồm 600 chỗ cho các sinh viên quốc tế.

Trong khi đó, ngành giáo dục mỗi năm mang lại $2.2 tỷ cho Nam Úc, vì vậy các công ty địa phương vốn lệ thuộc vào sinh viên quốc tế, cũng kêu gọi kế hoạch thử nghiệm nên được xúc tiến.

Thuốc xịt mũi có thể ngừa Covid-19 của Úc

Associate Professor Nathan Bartlett. Picture: David Swift
Phó Giáo sư Nathan Bartlett

Tối 28.9.2020 Công ty kỹ thuật sinh học Ena Respiratory tai Melbourne thông báo đã thử ghiệm thành công một loại thuốc xịt mũi không chỉ ngăn ngừa cúm và cảm lạnh mà còn chặn đứng sự phát triển của virus gây bệnh Covid-19.

Thuốc ngừa này được đặt tên INNA-051 và kết quả thử nghiệm ở loài chồn sương (ferret) cho thấy, thuốc đã làm giảm tới 96% mức độ virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 trong cơ thể. Tuy công ty này là của Úc, có trụ sở tại Melbourne, thí nghiệm này lại được Cơ quan Y tế Anh (Public Health England) dẫn dắt.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/...

Theo Phó Giáo sư Nathan Bartlett, trưởng bộ phận miễn dịch virus (Viral Immunology ) tại Viện nghiên cứu Y khoa Hunter (Hunter Medical Research Institute) thì thuốc này không tiêu diệt virus mà có công dụng phát triển các chất miễn dịch để chống lại virus.

Dự kiến, thuốc INNA-051 có thể được thử nghiệm lâm sàng ở người trong vòng 4 tháng tới nhằm xem xét tính an toàn và hiệu quả. Ena Respiratory cho biết, thuốc này có thể được sử dụng thêm với cho vaccine phòng Covid-19.

Hiện Ena Respiratory đã vận động được $11.7 triệu để phát triển thuốc xịt mũi INNA-051. Cùng tham gia góp vốn cho dự án này có Chính phủ Úc, các quỹ hưu trí, công ty Brandon Capital và công ty kỹ thuật sinh học CSL.

Phát minh này được công bố giữa lúc con số tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt wi INNA-051, qua một triệu người và con số nhiễm bệnh vượt qua mức 33 triệu.

Tranh cãi quanh biển số xe

https://pbs.twimg.com/card_img/1307412073148592128/oSj0xvx4?format=jpg&name=small

Ông Peter Lavac, một trong những trạng sư hàng đầu của Sydney, trước đây đã giữ chức công tố viên tại Hồng Kông, vừa trải qua một trận tranh cãi với Sở giao thông NSW (Transport NSW) quanh biển số mang hàng chữ “LGOPNR” mà ông tự chọn cho chiếc Lamborghini, của mình.

Do “tố cáo” của ai đó, Sở Giao thông gởi thư ra lệnh ông phải thay đổi biển số này trong vòng 18 ngày vì quá “tục tĩu”.

Theo giải thích thì mấy chữ “LGOPNR” có thể hiểu là “LEG OPENER”, tức “cái mở chân”, nếu kết nối các dấu chấm lại.

Là một trong những trạng sư hàng đầu của Sydney nên ông Lavan không ngán, ngày 1.9.2020 đưa vấn đề ra tòa, và trong lá thư gởi cho tòa địa phương đã tuyên bố biển số trên cũng là “quyền tự do phát biểu của ông”.

Đầu tuần này Bộ Giao thông đã rút lui, chịu thua, đồng ý cho phép ông Lavac giữ biển số này lại.

Ông Lavan tức giận bày tỏ: “Có bao nhiêu người Úc đang chật vật sinh sống phải đối mặt với những lá thư dọa nạt tương tự? Bao nhiêu người đã phải chịu thua và để cho sở giao thông thành tội vì họ không có đủ tài nguyên và kiến thức luật pháp để phản bác như tôi!”

Mua đắt gấp 10 lần

Shadow of a plane taking off over grassland.

Để xây phi trường thứ hai của Sydney, năm 2018 chính quyền NSW bỏ ra $29.8 triệu mua lô đất rộng 12 hetare tại Bringelly, thuộc miền Tây Sydney. Theo thiết kế thì dây sẽ là nơi đặt phi đạo thứ hai của phi trường.

Tuy nhiên theo tài liệu do Cục Kiểm toán quốc gia Úc (Australian National Audit Office: ANAO) công bố đầu tuần qua (21.9.2020) thì chưa đầy một năm sao cơ quan định giá tuyên bố lô đất này chỉ đáng giá khoảng $3 triệu.

 Lô đất này được mua lại từ công ty chăn nuôi Leppington Pastoral Company (LPC).

Trong phúc trình của mình, ANO cho rằng cần làm rõ ai là người đưa ra quyết định trên, một quyết định cực kỳ phung phí tiền thuế của người dân.

Dân biểu liên bang Paul Fletcher

Đến cuối tuần qua, có tin tiết lộ cho thấy trách nhiệm thuộc về Dân biểu liên bang Paul Fletcher, nguyên là Tổng trưởng phụ trách hạ tầng đô thị (Minister for Urban Infrastructure) từ cuối năm 2017 đến cuối tháng Tám năm 28.8.2018, là giai đoạn diễn ra thương vụ mua đất nói trên.

Sau đó ông đã tổ chức họp báo phân trần, phủ nhận vai trò của mình và đổ lỗi cho phó tổng thư ký của bộ.

Related posts