Disney cắt giảm 28.000 nhân viên do Covid-19

Ngày 29/9 vừa qua, Công ty truyền thông và giải trí Disney cho biết sẽ cắt giảm khoảng 28.000 nhân viên, chủ yếu làm việc tại những công viên giải trí ở Mỹ, trước bối cảnh các khu vực giải trí của Disney đang gặp khó khăn bởi những hạn chế đặt ra nhằm chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Theo Disney, việc cắt giảm nhân sự là cần thiết do yêu cầu giãn cách xã hội và nhu cầu suy giảm do đại dịch gây ra, dẫn đến việc không thể xác định được chắc chắn thời điểm mở cửa trở lại các công viên. Có khoảng 2/3 số nhân viên bị sa thải là nhân viên bán thời gian.

“Quyết định này là rất khó khăn, tuy nhiên, điều đó sẽ giúp cho Disney hoạt động hiệu quả hơn khi tình hình được kiểm soát,” ông Josh DAmaro, chủ tịch của Disney Parks, Experiences and Products cho hay. “Chúng tôi đã cắt giảm chi phí, đình chỉ các dự án vốn trong khi vẫn phải trả các khoản phúc lợi, nhưng chúng tôi không thể duy trì đầy đủ nhân viên hoạt động với công suất hạn chế như vậy được.”

Trên thực tế, các hạn chế đặt ra tại bang California đã ngăn không cho khu nghỉ dưỡng Disneyland mở cửa trở lại sau cuộc khủng Covid-19. Ban đầu, Disneyland dự kiến tiếp tục hoạt động vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã bị trì hoãn bởi số ca mắc Covid-19 ở California đã tăng trở lại, khiến cho các quan chức phải lùi thời gian cho phép công viên hoạt động trở lại.

Hồi đầu tháng 9/2020, Disneyland và các công viên giải trí khác đã đưa ra tuyên bố yêu cầu giới quan chức California phải xây dựng những tiêu chí về sức khỏe cần thiết để họ có thể tiếp tục mở cửa. Công ty đã cung cấp một bản cập nhật cho thấy những thành công mà họ đã đạt được tại các công viên của mình ở Florida, Paris, Thượng Hải, Nhật Bản và Hồng Kông, trong đó giới thiệu những biện pháp an toàn mà họ áp dụng gồm: đeo khẩu trang, đặt hàng bữa ăn qua điện thoại và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phan Anh (tổng hợp)

Related posts