Ông Trump nhiễm virus: Hồ Tích Tiến hả hê, tiểu phấn hồng vui mừng

  • Thanh Lưu

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng thông tin trên Twitter vào sáng sớm ngày thứ 2/10 (theo giờ địa phương) rằng ông và đệ nhất phu nhân Melania đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Tin tức này đã gây chấn động thế giới. Trong khi đó, ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin) – tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lần đầu tiên bày tỏ sự hả hê của mình. Ngũ mao và Tiểu phấn hồng trong nước Trung Quốc bị tẩy não bởi ĐCSTQ đã dành những tràng pháo tay không ngớt, khiến cư dân mạng nước ngoài lên án.

Lúc 0:54 sáng ngày 2/10 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet xác nhận rằng ông và đệ nhất phu nhân Melania đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Trung Cộng (còn được gọi là virus corona mới, COVID-19). Ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu cách ly và phục hồi. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn!”

Thông tin này vừa xuất hiện, đã làm kinh động toàn nước Mỹ và cả thế giới. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói trên Twitter rằng, hàng ngàn vạn người Mỹ cùng nhau cầu chúc vợ chồng ông Trump nhanh chóng bình phục hoàn toàn.

Không ít cư dân mạng đã cầu nguyện cho ông Trump thông qua mạng xã hội.

Tuy nhiên, Tổng biên tập của Thời báo Hoàn cầu Hồ Tích Tiến lại tweet rằng: “Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân đã phải trả giá vì canh bạc làm nhẹ tình hình COVID-19. Tin tức này cho thấy rõ tính nghiêm trọng của đại dịch tại Mỹ. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới hình tượng của ông Trump và nước Mỹ, cũng có khả năng ảnh hưởng xấu đến việc tái cử của ông.”

Nhà bình luận nổi tiếng Tần Bằng đang định cư tại Mỹ đã chuyển tiếp dòng tweet của ông Hồ Tích Tiến và nói rằng: “Hồ Tích Tiến đã truyền đạt lời nguyền theo mô thức của ĐCSTQ và sự miệt thị đối với sinh mạng, tiếp tục chơi với lửa đi!”

Cư dân mạng tiếng Trung nói: “Họ nói như thế này, ngược lại càng khiến cho nhiều người đồng tình ủng hộ ông Trump và đồng thời cũng khiến cho ông Trump càng thất vọng triệt để đối với ĐCSTQ, Hồ Tích Tiến lần nào cũng đều là giúp ngược.”

“Tình tình của Hồ Tích Tiến lộ vẻ thẳng thắn, trò hề trong vui trên nỗi đau của người khác trong nhân tính của ông ta không hề giấu diếm.”

“Món nợ này rồi cũng cần phải tính, Hồ Tích Tiến chính là tên hề”. 

Ngoài ra, tin tức chẩn đoán xác nhận ông Trump lây nhiễm virus khiến nhiều người cảm thấy băn khoăn, lo lắng liệu có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 hay không và có ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ – Trung hay không. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cư dân mạng Trung Quốc thực sự ăn mừng và nói đùa rằng: “Bệnh viêm phổi Vũ Hán cuối cùng đã phá vỡ phòng thủ” , “Món quà Quốc khánh muộn” (ngày 1/10 là ngày ĐCSTQ giành chính quyền), “đẹp”, “dường như họ đã gặp một chuyện vui trong đời”.

“Vợ chồng ông Trump được xác nhận nhiễm viêm phổi Vũ Hán” cũng nhanh chóng trở thành chủ đề hàng đầu được tìm kiếm trên Weibo, vượt quá 13 triệu lượt tìm kiếm. 

Trong khi cộng đồng quốc tế và đối thủ cũng như những người ghét ông Trump gửi lời chia buồn đến vợ chồng ông, không ít cư dân mạng Trung Quốc lại ôm bụng cười, cho rằng Mỹ phải “trả giá” và ông Trump bị vậy là “xứng đáng”. Tuy nhiên, không có ai thảo luận về việc quan hệ Mỹ – Trung bước tiếp theo rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào.

Thời báo Tự do tại Đài Loan đưa tin và nói thẳng: Đây là loại tâm thái gì?

Cũng có người nói: “Tĩnh tĩnh nhìn sự điên cuồng ngày tận thế của ĐCSTQ…”

Thực tế, đại dịch viêm phổi do virus Trung Cộng gây ra đã bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái do ĐCSTQ che giấu nên gây họa cho toàn thế giới, sau đó đã có một số hiện tượng hả hê trong nước ở Trung Quốc. Trong đó có trường hợp hồi tháng Ba, khi hơn 100.000 trường hợp ở Mỹ được xác nhận lây nhiễm, có dân làng Trung Quốc đã đốt pháo để nhiệt liệt chúc mừng 100.000 ca nhiễm bệnh ở Mỹ. Ngoài ra, cửa hàng cháo ở Thẩm Dương cũng treo băng rôn “Chúc mừng dịch bùng phát ở Mỹ và Nhật Bản” khiến dư luận xôn xao.

Thôi Vĩnh Nguyên, một cựu dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một người dám lên tiếng, đã từng đặt câu hỏi về hiện tượng này, “Tổ quốc của tôi sao lại có nhiều lưu manh kết bè kết đội thế này?”

Tweet nói về người Trung Quốc vui mừng khi dịch bùng phát tại Mỹ và Nhật Bản:

Tweet: Không phải người Trung Quốc ngốc, mà là mắt của người Trung Quốc đã bị che, mắt bị che quá lâu, nên tâm cũng bị che rồi:

Thanh Lưu

Related posts