WHO ước tính 10% dân số thế giới bị nhiễm virus Vũ Hán

  • Xuân Lan

Người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan cho biết “ước tính tốt nhất” của tổ chức này chỉ ra rằng khoảng 10% dân số trên toàn thế giới có thể đã bị nhiễm virus corona Vũ Hán, theo hãng tin AP.

Phát biểu hôm thứ Hai (5/10) trong cuộc họp của ban điều hành gồm 34 thành viên của WHO, tiến sĩ Michael Ryan cho biết mặc dù các số liệu về COVID khác nhau giữa thành thị và nông thôn và giữa các nhóm khác nhau, nhưng nhìn chung “phần lớn thế giới vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh.”

Ông cho biết đại dịch sẽ tiếp tục phát triển, nhưng thế giới cũng có các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan và điều trị.

Theo ước tính của WHO, 10% dân số thế giới sẽ tương đương với hơn 760 triệu người (dựa trên số liệu về dân số thế giới hiện tại khoảng là 7,6 tỷ). Con số này gấp hơn 20 lần số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận bởi Đại học Johns Hopkins tính đến thời điểm hiện tại với hơn 35 triệu trên toàn thế giới.

Ông Ryan cho biết Đông Nam Á đang phải đối mặt với sự gia tăng các ca bệnh. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở châu Âu và các quốc gia Địa Trung Hải, trong khi tình hình ở châu Phi và Tây Thái Bình Dương “khá tích cực hơn”. Tuy nhiên, nhìn chung, ông nói rằng thế giới đang “bước vào một thời kỳ khó khăn”.

Tuy vậy, ông Ryan không nói rõ về phương pháp ước tính để ra con số 10%. Tiến sĩ Margaret Harris, phát ngôn viên của WHO, cho biết ước tính dựa trên mức trung bình của các nghiên cứu về kháng thể được thực hiện trên khắp thế giới. Bà cảnh báo rằng khoảng 90% số người còn lại không bị nhiễm bệnh nghĩa là virus có “cơ hội” lây lan thêm “nếu chúng ta không hành động để ngăn chặn nó”.

Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Những gì chúng tôi học được ở mọi khu vực trên thế giới là với sự lãnh đạo mạnh mẽ; chiến lược rõ ràng và toàn diện; thông tin nhất quán; và toàn dân cùng được tham gia, được trao quyền và được hỗ trợ… thì không bao giờ là quá muộn … Mọi tình huống có thể xoay chuyển – và những thành quả khó giành được cũng có thể dễ dàng bị mất đi. “

“Đại dịch nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của việc đầu tư vào sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe ban đầu,” ông Tedros nói khi đeo một chiếc khẩu trang màu đen, đỏ và vàng. Trước đó, ông Tedros đã không đeo khẩu trang trong các cuộc họp báo về COVID-19 tại trụ sở WHO từ đầu năm nay.

Đây là cuộc họp đầu tiên của ban điều hành kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump quyết định rút Hoa Kỳ khỏi WHO. Tổng thống Donald Trump, người vừa bị nhiễm COVID-19, đã nhiều lần cáo buộc WHO quá “thân” Trung Quốc và điều hành kém.

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir, đại diện của Hoa Kỳ trong ban quản trị, đã thúc ép WHO làm rõ mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc.

Trong khi đó, thành viên đại diện Trung Quốc trong ban quản trị – bà Zhang Yang cho biết Trung Quốc đã “minh bạch và có trách nhiệm” trong đại dịch. Bà nói Trung Quốc đã liên lạc thường xuyên với WHO và duy trì các cam kết tài chính với cơ quan Liên Hợp Quốc.

Trước đó, hồi tháng 7, WHO đã cử một nhóm tiền trạm gồm 2 thành viên đến Trung Quốc để “điều tra” về nguồn gốc của virus Vũ Hán trong 3 tuần. Tuy nhiên, nhóm này đã bị cách ly tới 2 tuần bên ngoài Bắc Kinh và chỉ có 1 tuần trong thủ đô tham dự các cuộc họp và hội nghị trực tuyến với các quan chức và chuyên gia Trung Quốc. Nhóm tiền trạm cũng không được đến Vũ Hán.

Đến cuối tháng 8, WHO cho biết tổ chức này hiện vẫn đang trong quá trình tập hợp các chuyên gia để điều tra về nguồn gốc của COVID-19 và khẳng định lần này đội ngũ của họ sẽ đến Vũ Hán, tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được xác định. 

Xuân Lan (theo AP)

Related posts