“Chúng ta có nên loại Đảng viên Cộng sản Trung Quốc ra khỏi nước Mỹ?”

  • James R. Gorrie

Chính quyền Tổng thống Trump có nên tiến tới cấm tất cả các thành viên của ĐCSTQ và gia quyến đặt chân vào nước Mỹ?

(Quan điểm được trình bày trong bài viết này phản ánh ý kiến riêng của James R. Gorrie. Ông là tác giả của tác phẩm “Cuộc khủng hoảng Trung Quốc” (Wiley, 2013) và là blogger trên  TheBananaRepublican.com)

Với quan hệ Mỹ – Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, một số người đang đặt câu hỏi về khả năng ban hành lệnh cấm đối với toàn bộ hơn 90 triệu thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và gia quyến nhập cảnh hoặc ở lại nước Mỹ.

Mặc dù đề xuất này vẫn chưa được chính thức soạn thảo một cách trọn vẹn, nhưng ý chính của nó là các thành viên của ĐCSTQ sẽ không được phép vào Hoa Kỳ. Ngoài ra, những đảng viên cùng thành viên gia đình họ nếu đang sống, làm việc hoặc du học tại Hoa Kỳ thì sẽ bị trục xuất.

Một cuộc Chiến tranh Lạnh Mới?

Nếu điều này xảy ra, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chắc chắn sẽ tồi tệ hơn so với hiện tại. Một số người còn dự đoán rằng nó sẽ gây ra một cuộc Chiến tranh Lạnh giữa hai quốc gia.

Trên thực tế, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã tuyên bố chuyển hướng rõ ràng từ hợp tác sang đối đầu với Trung Quốc trên mọi mặt trận. Hoa Kỳ không còn coi Trung Quốc là đối tác toàn cầu, thậm chí là đối thủ cạnh tranh hay đối thủ nữa.

Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ hiện được coi một cách chính xác là kẻ thù chính chống lại tự do, dân chủ và trật tự mà Hoa Kỳ phải đối mặt trên thế giới.

Đó là bối cảnh thích hợp để xem xét đề xuất cấm ĐCSTQ từ Hoa Kỳ.

Đề xuất như vậy có phải là một ý kiến ​​hợp lý không?

ĐCSTQ đến Hoa Kỳ vì những mục đích bất chính, cụ thể là để đánh cắp ý tưởng của chúng ta, phá hoại các trường đại học và các tổ chức tư vấn của chúng ta, cũng như thay đổi thái độ của thế hệ trẻ của chúng ta đối với Trung Quốc thông qua việc kiểm soát các kênh văn hóa chính thống như phim ảnh và các phương tiện thông tin đại chúng.

ĐCSTQ cũng khá giỏi trong việc mua chuộc các chính trị gia của chúng ta, thu hút các nhà khoa học của chúng ta, ăn cắp các bí mật mạng và quân sự của chúng ta, làm tha hoá các công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Twitter v.v. và lũng đoạn thị trường vốn của chúng ta.

Ví dụ, trên Twitter, 23.000 tài khoản đã bị đình chỉ vì phát tán tuyên truyền của ĐCSTQ chống lại Hồng Kông và thông tin sai lệch về virus Vũ Hán. Một năm trước đó, Twitter đã đình chỉ hơn 150.000 tài khoản của ĐCSTQ vì các dòng tweet chống Mỹ, ủng hộ Trung Quốc.

Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Trong bốn thập kỷ qua, việc khai thác xã hội cởi mở của phương Tây, đặc biệt ở Hoa Kỳ, là phương thức hoạt động nhất quán của ĐCSTQ. Và họ đã thành công đến mức giờ đây họ là mối đe dọa cho toàn thế giới.

Ngay cả Liên minh châu Âu (EU) cũng đã nhận ra mối  nguy này. Nếu bạn đã từng không nhận ra tất cả những điều này, thì bây giờ bạn đã có cơ hội để có thể nhận ra.

Vậy việc cấm ĐCSTQ vào Hoa Kỳ có xóa bỏ phần lớn hay tất cả hoạt động đó không?

Chắc chắn không phải là tất cả. Nhưng nó có thể chặn đứng một số hoặc thậm chí là nhiều.

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của việc này

Thứ nhất, điều này sẽ chỉ tồn tại trong chính quyền Tổng thống Trump. Thật khó để tưởng tượng chính quyền Biden – Harris lại cho phép duy trì một chính sách như vậy.

Thứ hai, vẫn còn phải xem lệnh cấm có thể được thực thi như thế nào và các hình phạt có thể là gì nếu vi phạm lệnh cấm. Nhiều khả năng, kết quả của lệnh cấm sẽ là một loạt các thách thức pháp lý, trục xuất nhiều quan chức cao cấp, phát hiện thêm nhiều hành vi bất chính của Trung Quốc và những cáo buộc bài ngoại được đăng tải liên tục trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Nhưng sẽ có những lợi ích rất quan trọng.

Đầu tiên, nó sẽ cho thế giới và quan trọng nhất là các đồng minh của chúng ta ở châu Âu và các nơi khác thấy chúng ta nghiêm túc đối đãi trước mối đe dọa của ĐCSTQ đối với thế giới như thế nào. Nó cũng có thể thúc giục người khác làm điều tương tự.

Thứ hai, theo hướng đó, đây có thể là bước đầu tiên trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm xây dựng một chính sách ngăn chặn đa phương mới chống lại Trung Quốc. Rốt cuộc, ĐCSTQ đã mất hết uy tín đối với các quốc gia phát triển.

Không ai còn tin rằng ĐCSTQ vô hại hay chỉ đứng ở vị trí trung lập trên thế giới nữa.

Thứ ba, nó có thể khiến tính chính danh của ĐCSTQ ở Trung Quốc gặp nguy hiểm. ĐCSTQ đã chi nhiều tiền hơn để áp chế người dân nhằm bảo vệ chế độ so với toàn bộ ngân sách quốc phòng ra bên ngoài.

Nhưng quan trọng là, không phải Hoa Kỳ chống lại 1,4 tỷ người Trung Quốc như ĐCSTQ tuyên bố. Thay vào đó, Hoa Kỳ chỉ chống lại sự lãnh đạo tàn ác của ĐCSTQ và ngăn cản ĐCSTQ tìm cách làm điều tương tự với phần còn lại của thế giới.

Phản ứng của ĐCSTQ đối với lệnh cấm được đề xuất như vậy có thể sẽ có nhiều mặt.

Ví dụ, họ có đuổi các doanh nghiệp và sinh viên Mỹ không?

Có lẽ, trong một đêm, các doanh nghiệp Mỹ sẽ hối hả tìm các địa điểm nhà máy mới ở nước ngoài.

Liệu ĐCSTQ dừng các hành động gây hấn với Hồng Kông và dừng đe dọa đối với Đài Loan không?

Không có khả năng. Trên thực tế, ĐCSTQ sẽ tiếp tục đối xử với cả hai như vậy, nếu không nói là gia tăng cường độ.

Nhưng nhiều phản ứng và phản ứng khác từ ĐCSTQ chắc chắn sẽ diễn ra.

Chẳng hạn, liệu Bắc Kinh có khả năng tìm cách phi hợp pháp hóa đồng đôla như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu bằng cách bán phá giá trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ mà họ đang nắm giữ không?

Rất có thể.

ĐCSTQ có tìm cách cô lập Hoa Kỳ trên trường thế giới?

Chắc chắn.

Có thể lãnh đạo ĐCSTQ quyết định tung ra thế giới một chủng virus corona mới không?

Điều đó cũng có thể.

Với tất cả những phản ứng có thể xảy ra, Hoa Kỳ có nên loại bỏ ĐCSTQ ra khỏi Hoa Kỳ không?

Chắc chắn rồi.

James R. Gorrie / Bài bình luận đăng trên The Epoch Times

Related posts