Mỹ-Đài đẩy mạnh hợp tác, Bắc Kinh gia tăng tuyên truyền

Lục Du

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach (ảnh: Reuters)

Khi Đài Loan và Mỹ xích lại gần nhau, Bắc Kinh đã tăng cường tuyên truyền trực tuyến và thông qua các công cụ truyền thông nhà nước rằng họ sẽ không lùi bước và chấp nhận các hành vi ly khai của hòn đảo mà họ cho rằng là một phần lãnh thổ không thể tách rời với Đại lục.

Hãng tin Đài Loan Taiwan News cho hay, Quân đội Trung Quốc đã phát hành các video mô phỏng việc họ không kích đảo Guam của Mỹ, tuy nhiên có nhiều cảnh trong video này lấy từ các phim như “The Rock”, “The Hurt Locker” và “Transformers”.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài viết cảnh báo Washington rằng họ đang “đùa với lửa” khi ủng hộ Đài Loan, và đe dọa rằng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ bị “xóa sổ” nếu bà vi phạm Luật chống ly khai của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, cáo buộc Washington khuyến khích hòn đảo đòi độc lập trong khi phớt lờ thái độ của chính quyền Trung Quốc đối với điều này. Tờ Times cho biết, chính quyền Trung Quốc cũng đang lo lắng sau một cuộc thảo luận mới giữa Washington và Đài Bắc về việc Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu quân đội Trung Quốc thực sự tấn công Đài Loan.

Cũng theo tờ báo của Đài Loan, hoạt động tuyên truyền chống Mỹ mới nhất của Trung Quốc trùng với lễ kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến mà ĐCSTQ đã phái quân sang giúp lực lượng của Kim Nhật Thành, ông nội Kim Jong Un, chống lực lượng Nam Hàn và quân đội Mỹ. Bắc Kinh cũng thường tuyên truyền rằng quân đội Trung Quốc tham gia cuộc chiến này là “chí nguyện” đi gúp người Triều Tiên chống đế quốc Mỹ. Lâu nay họ vẫn mượn cuộc chiến này để tuyên truyền nhằm kích động tình cảm chống Mỹ.

Một bảo tàng tưởng niệm về Chiến tranh Triều Tiên gần đây đã mở cửa trở lại ở thành phố Đan Đông của Trung Quốc, trong khi một loạt bài viết về cuộc chiến này đang được loan truyền “nhằm tiếp nối tinh thần vĩ đại chống lại sự xâm lược của Hoa Kỳ”, tờ Times đưa tin. Một bộ phim truyền hình mới về một đơn vị lính Trung Quốc bảo vệ được nguyên vẹn một cây cầu quan trọng ở một trong những trận chiến cuối cùng của cuộc chiến Triều Tiên cũng đã được phát hành.

Related posts