Phó TT Pence và bà Harris đưa ra các vấn đề gây khó chịu cho đối thủ

  • Minh Ngọc

So với cuộc tranh biện tổng thống ở Cleveland diễn ra vào tuần trước, cuộc tranh biện phó tổng thống giữa Phó Tổng thống Mike Pence và bà Kamala Harris dường như khá ôn hòa và không quá căng thẳng, nhưng cả hai bên vẫn không ngừng đưa ra các vấn đề gây khó chịu cho đối thủ của mình.

Ngay ở chủ đề đầu tiên về dịch bệnh, bà Kamala Harris đã công kích rằng “Người dân Mỹ chứng kiến một chính quyền thất bại nhất đã từng được ghi nhận trong lịch sử nước Mỹ.”

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence lại chỉ trích kế hoạch của Đảng Dân chủ “có vẻ giống đạo văn” và điều đó đã từng xảy ra với Joe Biden. Ông Pence cho rằng ông Biden đánh cắp ý tưởng đối phó với COVID-19 của chính quyền Trump.

Bà Harris đổ lỗi cho chính quyền Trump đã “che giấu dịch bệnh” và xuyên tạc rằng Tổng thống Trump gọi virus là một trò lừa bịp. Phó Tổng thống Pence khẳng định, hàng chục triệu liều vắc-xin sẽ được đưa ra trước thời điểm kết thúc năm nay.

Nhắc đến vắc-xin, khi người điều hành Susan Page của USA Today hỏi bà Harris xem liệu bà có uống vắc-xin hay không, Harris đã trả lời rằng: “Nếu các chuyên gia y tế công cộng, nếu bác sĩ Fauci nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên dùng nó, thì tôi sẽ là người đầu tiên dùng nó”. “Nhưng nếu ông Donald Trump nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên dùng nó, tôi sẽ không dùng.” Harris nhấn mạnh bà sẽ không hoàn toàn tin tưởng một loại vắc-xin nào trừ khi nó đến từ một nguồn tin cậy. 

Phó Tổng thống Pence đã quay lại chủ đề này, nói với bà rằng việc “không ngừng làm suy yếu niềm tin” vào vắc-xin là “vô lương tâm”. “Đừng chơi trò chính trị với mạng sống nhân dân nữa, thực tế là chúng ta sẽ sớm có vắc xin ngừa COVID-19”, ông Pence cũng công kích đối thủ.

Trong lúc đang tranh biện về chủ đề dịch bệnh, bà Harris bất ngờ tung thêm một cú đấm vào TT Trump khi “đào” lại nghi án ông Trump chỉ trả  750 USD thuế thu nhập liên bang trong năm đầu tiên nắm quyền. Phó Tổng thống Pence đáp lại rằng Tổng thống Trump là một doanh nhân đã trả “hàng chục triệu đô la” tiền thuế.

Có thể nhận định, Phó Tổng thống Pence đã thắng một vòng khi bà Harris nói về việc ứng cử viên Joe Biden sẽ bãi bỏ chính sách giảm thuế của TT Trump ngay ngày đầu tiên nếu như đắc cử. Điều này khiến cho Phó TT cơ hội nói với người dân Mỹ: “Quý vị nghe rồi đó, nếu Biden nắm quyền, chính quyền ông ta sẽ tăng thuế ngay ngày đầu tiên”, ông cũng công kích kế hoạch hồi phục kinh tế “Thỏa thuận Xanh Mới” mà bà Harris ra sức ủng hộ, trong khi ông Biden nói phản đối tại buổi tranh biện với Tổng thống Trump hôm 29/9.

Thượng nghị sĩ California đã phải lặp lại cam kết của Biden về việc không tăng thuế với bất kỳ ai thu nhập dưới 400.000 USD, điều mà lẽ ra bà phải đề cập ngay từ đầu.

Theo Fox News, bà Harris dường như đã chiếm ưu thế hơn trong vòng tiếp theo khi tranh luận về việc ông Biden đã giúp thông qua Đạo luật ObamaCare (Đạo luật Chăm sóc sức khỏe phải chăng) giúp 20 triệu người có bảo hiểm và chỉ trích chính quyền Trump muốn hủy bỏ luật này. Đáp lại, Phó Tổng thống Pence nói Obamacare là thảm họa và cho biết Tổng thống Trump đã lên một kế hoạch (chưa thể tiết lộ) và sẽ “bảo vệ các điều kiện hiện có”.

Chuyển sang tranh biện về chính sách đối ngoại, không khí đã nóng lên khi bà Harris trích dẫn các báo cáo của Atlantic và một số kênh khác về việc TT Trump đã hỏi những người lính đã ngã xuống: “Điều đó có ích gì cho họ?” Phó TT Pence, dường như trải qua khoảnh khắc xúc động nhất của mình – liên tục ngắt lời bà Susan Page – nói về việc con trai mình là đại úy Thủy quân Lục chiến và rằng TT Trump “tôn kính” những người lính.

Khi nhắc đến việc đề cử thẩm phán cho tòa án tối cao, Phó TT Pence lại chiếm ưu thế một lần nữa khi đặt câu hỏi bà Harris có “packing” Tòa án Tối cao, nghĩa là tăng lên 15 thẩm phán từ 9 người như hiện nay hay không. Bà Harris không trả lời câu hỏi này, mà lại liên hệ với trường hợp của Tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1864 để tranh luận rằng không nên xác nhận Thẩm phán Amy Coney Barrett. Ông Pence khẳng định bà Harris và ông Biden sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi này, câu hỏi mà người dân Mỹ muốn biết.

Có thể thấy, cuộc tranh biện Phó Tổng thống không hoàn toàn đóng vai trò quyết định trong việc tranh giành các tấm phiếu của hai đảng, nhưng với bà Harris, dường như đã không thể tác động gì để làm suy yếu được đối thủ của mình.

Minh Ngọc

Related posts