Chuyên gia vạch trần mối quan hệ giữa ĐCSTQ với các cuộc bạo loạn ở Mỹ

Ông Trevor Loudon phát biểu tại Hội nghị Liên minh Tự do Hoa Kỳ: “Đè bẹp ngôn luận tự do – Cánh tả bịt miệng người bất đồng chính kiến và cách chúng ta có thể chống lại điều này” (ảnh chụp màn hình Youtube/American Freedom Alliance).

Hầu hết các cuộc bạo loạn đang tàn phá nước Mỹ trong vài tháng qua đều được phát động bởi hai tổ chức xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo Trevor Loudon, tác giả và nhà làm phim, một chuyên gia đã nghiên cứu các tổ chức chính trị cực đoan và các nhóm khủng bố, cũng như sức ảnh hưởng bí mật của chúng đối với nền chính trị chủ lưu trong hơn 30 năm qua. 

Hai tổ chức, một là Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Con đường Tự do (Freedom Road Socialist Organization – FRSO) có trụ sở tại thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ), một tổ chức công khai ủng hộ ĐCSTQ, và hai là tổ chức Đường Giải phóng (Liberation Road) đặt tại Khu vực vùng Vịnh ở bang California, vốn có quan hệ mật thiết với lãnh sự quán Trung Quốc tại địa phương và Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc (Chinese Progressive Association – CPA), là những tác nhân đứng đằng sau các cuộc bạo động gần đây ở Hoa Kỳ, ông Loudon cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình Crossroad của tờ The Epoch Times.

Đường Giải phóng

Đường Giải phóng “về cơ bản là một phong trào do Trung Quốc chỉ đạo”, ông Loudon cho biết. Nó là một tổ chức xã hội chủ nghĩa, bắt nguồn từ hệ tư tưởng Mác-xít, “với trọng tâm rõ ràng là làm dấy khởi bầu không khí chống đối ông Trump”, trang web của tổ chức này cho biết.

Đường Giải phóng, mà các thành viên của nó từng “thiêu rụi Ferguson, Missouri thành tro bụi vào năm 2014,” đã tách khỏi FRSO vài năm trước “và đây là tổ chức mẹ của Black Lives Matter [Tổ chức Người da đen đáng được sống – BLM]”, ông Loudon nói.

Alicia Garza là người đồng sáng lập phong trào Black Lives Matter và cũng là người đứng đầu dự án Black Future Labs (một tổ chức ủng hộ quyền lợi người da màu tại Mỹ). Trên trang chủ Black Futures Labs, có thông tin cho biết đây là “một dự án được tài trợ thường niên về mặt tài chính bởi Hiệp hội Tiến bộ Trung Quốc”.

Một số kênh truyền thông bác bỏ cáo buộc về mối liên hệ giữa Black Future Labs với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì có đến hai tổ chức mang tên “Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc”, một ở thành phố San Francisco và một ở thành phố Boston. Theo đó Black Future Labs chỉ hợp tác với Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc ở San Francisco, vốn là độc lập và khác biệt với tổ chức cùng tên ở Boston, theo tờ New York Times.

Nhóm biểu tình Black Lives Matter đốt một tiệm xe hơi bên dưới tấm biển đề (Black Lives Matter) tại thành phố Kenosha, Wisconsin, Mỹ hôm 23/8 (ảnh chụp màn hình Twitter).

Tuy nhiên, cả hai tổ chức cùng mang tên “Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc (CPA)” lại đều được kiểm soát bởi tổ chức Đường Giải phóng”, ông Loudon tiết lộ. “Cả hai đều bị kiểm soát bởi những người theo chủ nghĩa Mao, những người đã từng là một phần của cùng một tổ chức lớn hơn trong suốt 50 năm qua. Họ có thể tự chủ và độc lập về mặt tổ chức, nhưng họ thuộc về cùng một phong trào”. 

Ông Loudon nói, CPA ở Boston có quan hệ rất chặt chẽ và chính thức hợp tác với Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, nhưng Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc ở San Francisco cũng có quan hệ rất chặt chẽ với lãnh sự quán Trung Quốc tại đây. Họ đều là “cả hai tổ chức bình phong của cùng một tổ chức cộng sản” dù rằng họ được điều hành bởi các hội đồng riêng biệt và độc lập, ông nói thêm.

Ngoài ra, Alicia Garza và hai người đồng sáng lập BLM khác “trực tiếp có liên kết với Đường Giải phóng”, ông Loudon nói.

Ông Loudon cũng giải thích rằng Black Lives Matter có các mối liên kết với ĐCSTQ thông qua tổ chức đồng minh Asians for Black Lives (Người châu Á ủng hộ cuộc sống người da đen). Hai nhà sáng lập hàng đầu của Asians for Black Lives, Alex TomEric Mar, đều từng là lãnh đạo Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc, ông cho biết. 

Alex Tom từng công khai chia sẻ các mối liên hệ của anh ta với Đại sứ quán Trung Quốc hoặc một Lãnh sự quán Trung Quốc, còn Eric Ma là “đồng minh rất thân cận” của Russell Lowe, một điệp viên ĐCSTQ từng làm việc tại văn phòng Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (Đảng Dân chủ – bang California) trong khoảng 20 năm, ông Loudon nói.

Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Con đường Tự do (FRSO)

FRSO được kiến lập dựa trên hệ tư tưởng Mác-xít với sứ mệnh đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội ở Hoa Kỳ. Một trong những mục tiêu của nó là tìm cách thành lập một Đảng Cộng sản mới trên đất Mỹ, theo tuyên bố trên trang web tổ chức này.

Bức tượng thánh Junipero Serra bị nhóm biểu tình BLM giật đổ và bôi nhọ trong Công viên Golden Gate ở thành phố San Francisco, CA (ảnh chụp màn hình Twitter).

Trang web của FRSO công khai tuyên bố rằng nó ủng hộ chính quyền Trung Quốc, ông Loudon cho biết, và nó đã là một phần trong phong trào Mao Trạch Đông trong 40 năm qua. Tổ chức này cũng có liên hệ chặt chẽ với ĐCSTQ và lặp lại các tuyên truyền của nó, thậm chí một số cán bộ của nó sinh sống ở Trung Quốc đại lục.

Chính FRSO là nhân tố phát khởi các cuộc bạo động gần đây ở thành phố Minneapolis, với vai trò chủ chốt thuộc về thành viên Jess Sundin, anh này cũng là người đứng đầu một phong trào có tên là Liên minh khu vực Twin Cities đòi công lý cho Jamar (Twin Cities Coalition for Justice 4 Jamar), cùng vợ của thư ký chính trị FRSO, ông Loudon nói.

Ông Loudon từng sản xuất một video bên trong bao gồm một podcast ghi âm lại lời của Sundin, “thừa nhận rằng cô ta là người tổ chức chính các cuộc bạo động”, đồng thời nói về niềm vui mà cô ấy được tận hưởng khi chứng kiến một khu vực cảnh sát “bị thiêu thành tro bụi”.

Cô này cũng thừa nhận rằng bạo lực, cướp bóc và đốt phá “về bản chất là một phần của phong trào”, ông Loudon nói, “Đây không phải là một cuộc biểu tình ôn hòa bị lợi dụng [và kích động thành bạo lực]”.

Ông Loudon cho biết các cuộc bạo động và bất ổn ở các thành phố khác gồm Kenosha, Dallas, Houston, Tallahassee, Jacksonville, Miami, Tampa, Salt Lake City và Los Angeles đều được tổ chức và điều phối bởi cùng một nhóm.Ông Loudon đã viết rằng thư ký chính trị của FRSO bà Steff Yorek từng công khai tuyên bố vào ngày nhậm chức của Tổng thống Trump rằng, “Chúng ta cần phải đứng trên đường phố trong suốt bốn năm để phản đối Trump và khiến đất nước này lâm vào tình cảnh bất trị”.

Related posts