Công nghệ chip Trung Quốc kém thế giới 20 năm, bị cắt nguồn cung, thử tên lửa thất bại liên tục

Hương Thảo

Ngày 9/4/2020, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, tên lửa phát nổ và rơi xuống trong vòng chưa đầy 50 giây. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Và việc chặn đứng nguồn cung chip cao cấp từ phía Hoa Kỳ tương đương với việc “bóp nghẹt cổ họng” của quân đội Trung Quốc.

Cuộc đối đầu Mỹ-Trung đang lan rộng từ thương mại và công nghệ sang lĩnh vực quân sự. Do khoảng cách về công nghệ, khí tài của Quân đội Trung Quốc (PLA) thua kém xa so với Quân đội Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ trừng phạt SMIC, tờ “Tin tức Quốc phòng Trung Quốc” của quân đội Trung Quốc đã đăng một bài báo thúc giục tăng tốc đổi mới, nhan chóng đạt được khả năng tự cung cấp các công nghệ quan trọng để “giành chiến thắng trong cuộc đối đầu quân sự”, theo SOH.

Lý Chính Tu, một nhà nghiên cứu liên kết và chuyên gia quân sự tại Quỹ Nghiên cứu Chính sách Quốc gia của Đài Loan, đã từng nói với Đài Á Châu Tự do rằng sự phát triển tên lửa của Trung Quốc đều dựa vào chip của Mỹ. Sau khi Mỹ hạn chế xuất khẩu, nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển công nghệ quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và dẫn đến tỷ lệ phóng thất bại của tên lửa Trung Quốc tăng vọt.

Truyền thông chính thức của ĐCSTQ: “Chỉ có đổi mới mới có thể chiến thắng đối đầu quân sự”

Tờ SCMP của Hồng Kông đưa tin vào ngày 6/10 rằng, tờ “Tin tức Quốc phòng Trung Quốc” của PLA đã đăng một bài báo nêu rõ, “Lĩnh vực quân sự luôn là lĩnh vực đối đầu gay gắt nhất, đòi hỏi tinh thần đổi mới nhất”.

Bài báo cho rằng, cần đẩy mạnh phát triển các công nghệ mang tính chiến lược, công nghệ đón trước tương lai và đổi mới, đồng thời cho rằng, “Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải đối mặt với những chướng ngại, phấn đấu vượt qua các nước khác và tạo ra những đổi mới công nghệ cho quân đội và xây dựng năng lực chiến đấu”.

Gần đây, xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phát triển từ thương mại, công nghệ và các cấp độ khác đến xung đột quân sự, đặc biệt là ở khu vực tranh chấp Biển Đông, nơi cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự.

Vào cuối tháng 5, tờ Bloomberg đưa tin rằng ĐCSTQ đang tăng tốc đấu thầu và đang phấn đấu đầu tư 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,4 nghìn tỷ USD) trong sáu năm đến năm 2025 để phát triển mạng không dây 5G và phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ lĩnh vực công nghệ.

Vào tháng 8, một báo cáo về công nghệ quân sự từ Cơ quan Nghiên cứu thuộc Nghị viện Hoa Kỳ cho biết ĐCSTQ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Hoa Kỳ trong các công nghệ quân sự tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.

Tuy nhiên, bất chấp việc ĐCSTQ cam kết đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ như chất bán dẫn, sức mạnh quân sự của nó vẫn khó có thể so sánh với Hoa Kỳ.

Nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình cho biết: “Mặc dù Trung Quốc đã đạt được tiến bộ vượt bậc về vũ khí công nghệ cao như máy bay không người lái siêu thanh, nền tảng công nghệ của Trung Quốc vẫn còn tương đối yếu. Lấy ngành công nghiệp bán dẫn làm ví dụ, Trung Quốc không thể sản xuất chip chất lượng cao. Trung Quốc “chỉ có thể dựa vào chip nhập khẩu. Đây cũng là điểm nghẽn ngăn cản Trung Quốc phát triển công nghệ quân sự tiên tiến hơn”.

Hợp tác với PLA, SMIC bị Hoa Kỳ trừng phạt

Tờ Wall Street Journal ngày 6/9 đưa tin, một báo cáo nghiên cứu do nhà thầu quốc phòng Mỹ SOS International LLC công bố vào tháng 8 chỉ ra rằng, SMIC đã hợp tác với một tập đoàn quốc phòng lớn của Trung Quốc, và đã thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhiều trường đại học trong Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA. PLA sẽ căn cứ trên công nghệ của SMIC để đáp ứng nhu cầu của tự thân.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, kết quả nghiên cứu được công bố bởi các nhà nghiên cứu từ các trường đại học và cao đẳng liên kết với PLA có đề cập đến việc sử dụng công nghệ chip của SMIC. Và những nghiên cứu này được thực hiện theo các thông số kỹ thuật sản xuất mà SMIC yêu cầu, và ngoài SMIC, các công ty khác không thể sản xuất những con chip này.

Công nghệ Chip nội địa của Trung Quốc kém thế giới 20 năm

Theo báo cáo của TrendForce, một tổ chức nghiên cứu thị trường, SMIC, với tư cách là công ty tiên tiến nhất trong quy trình sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc, khi nguồn cung thiết bị thượng nguồn và nguyên liệu thô bị cắt đứt, quy trình sản xuất tiên tiến của công ty và con đường phát triển thiết bị bán dẫn tự chế ở Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng.

Hiện tại chỉ có Shanghai Microelectronics có thể cung cấp thiết bị 90 nanomet tiên tiến nhất trong quy trình kiểm tra và in thạch bản ở Trung Quốc, trong khi quy trình dưới 90 nanomet, tức là thiết bị fab 12 inch về cơ bản vẫn cần sự hỗ trợ của các nhà cung cấp Mỹ. Người ta ước tính rằng khả năng đạt được tự cung thiết bị bán dẫn trong vòng 5-10 năm tới của Trung Quốc là cực kỳ thấp.

Người sáng lập Alibaba, Jack Ma, cho biết trong một video được lan truyền trên cộng đồng mạng nói tiếng Hoa gần đây cho rằng, nếu tách biệt hoàn toàn khỏi công nghệ nước ngoài, Trung Quốc hiện chỉ có thể sản xuất chip cấp 90 nanomet và đó đã là công nghệ năm 2004 của Intel. Công nghệ chip của Trung Quốc đi sau thế giới quá xa.

Cắt nguồn cung chip tương đương với việc bóp nghẹt cổ họng của ĐCSTQ

Việc thiếu chip cao cấp đã trở thành một thiếu sót của quân đội ĐCSTQ. Việc bị cắt đứt quyền tiếp cận chip cao cấp của ĐCSTQ tương tự như việc họ bị bóp nghẹt cổ họng.

Khi những con chip cao cấp của Mỹ ngày càng trở nên khó tiếp cận hơn, các vụ phóng tên lửa của quân đội Trung Quốc cũng liên tiếp thất bại.

Theo phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ, vào ngày 16/3, ngày 9/4 và ngày 23/5, chính quyền Bắc Kinh đã thất bại trong ba vụ phóng tên lửa liên tiếp.

Về sự thất bại của vụ phóng tên lửa, phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã đề cập trong ba báo cáo công khai rằng “tên lửa đã mất kiểm soát khi tách ra ở giai đoạn thứ ba”.

Về vấn đề này, các bình luận ngoại giới chỉ ra rằng, thiết bị phân tách do tên lửa của ĐCSTQ phóng ra thường sử dụng chip của Mỹ, nhưng kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu áp đặt các hạn chế đối với việc xuất khẩu các công nghệ cao cấp như chip vào năm 2019, ĐCSTQ có khả năng đã sử dụng chip nội địa trong thiết bị tách, dẫn đến thất bại trong các vụ phóng tên lửa.

Related posts