Bộ An ninh nội địa Mỹ: ĐCSTQ khai thác đại dịch nhằm gây ảnh hưởng đến bầu cử

  • Eva Fu

Theo báo cáo mới nhất của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), ĐCSTQ đã tận dụng cuộc khủng hoảng đại dịch để thúc đẩy các lợi ích của mình, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động gây ảnh hưởng trước cuộc bầu cử Mỹ.

Trong báo đầu tiên về các mối đe dọa an ninh đối với Hoa Kỳ được công bố vào ngày 6/10, DHS xác định Bắc Kinh là một tác nhân nhà nước gây ra “mối đe dọa đáng kể.” Danh sách những vấn đề cần quan tâm đến từ Trung Quốc bao gồm các chiến dịch thông tin sai lệch, áp lực ngoại giao, và các sản phẩm y tế giả xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Định hình lại thông tin

Báo cáo cho biết khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, ĐCSTQ sẽ tiếp tục các chiến dịch thông tin sai lệch để “bôi nhọ” chính quyền Mỹ theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Các tổ chức mạng do nhà nước chỉ đạo từ Trung Quốc, Nga, và Iran cũng có thể phá hoại cơ sở hạ tầng của Mỹ liên quan đến bầu cử và gây mất lòng tin trong cử tri.

Vào ngày 22/9, Facebook đã đóng 180 tài khoản, nhóm và trang giả mạo của Trung Quốc vốn được dùng để lan truyền các luận điểm của Bắc Kinh từ vấn đề Biển Đông cho đến Hồng Kông.

Theo Facebook, các bài đăng từ những tài khoản này bao gồm nội dung “ủng hộ và chống các ứng viên tổng thống như ông Pete Butteigieg, ông Joe Biden, và ông Donald Trump.”

Theo Microsoft, một nhóm hacker Trung Quốc có tên “Zirconium” cũng đã thực hiện hàng nghìn cuộc tấn công từ tháng 3 đến tháng 9 nhằm vào các quan chức chiến dịch bầu cử và cá nhân nổi tiếng. Những vụ tấn công này đã dẫn đến 150 vi phạm bảo mật.

Trong một tuyên bố, Văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia kết luận rằng chế độ cộng sản Trung Quốc “muốn Tổng thống Trump, người mà Bắc Kinh coi là không thể đoán trước được, thất bại trong việc tái tranh cử.”

Ông Andrew Selepak, giáo sư về truyền thông xã hội của Đại học Florida, cho biết thông tin sai lệch của Trung Quốc dường như vẫn còn “hạn chế” so với các chiến dịch của Nga, và “không có hiệu quả bằng.” Tuy nhiên, ông nói thêm rằng điều này có thể sẽ sớm thay đổi khi Bắc Kinh trở nên chuyên nghiệp hơn trong các phương pháp của mình.

Ông Mark Grabowski, phó giáo sư về luật an ninh mạng và đạo đức kỹ thuật số của Đại học Adelphi, cho biết kết quả báo báo của DHS “không có gì đáng ngạc nhiên.”

Trích dẫn các bài báo, ông lưu ý rằng giao dịch tiền tệ của Trung Quốc trong tuần này đã tăng cao nhất trong thời gian 17 tháng sau khi dữ liệu mới cho thấy ông Biden đang dẫn đầu các cuộc thăm dò.

Ông nói với The Epoch Times rằng việc Bắc Kinh can thiệp bầu cử phần lớn không được báo cáo đầy đủ và thực tế nó vượt xa những gì DHS đã báo báo chi tiết. Hơn nữa, ông cho biết các chiến thuật mạng của Bắc Kinh đã trở nên “đa dạng và tinh vi hơn nhiều trong những năm gần đây so với nhận thức của nhiều chuyên gia.”

Ông Grabowski nói rằng ông biết có ít nhất hai diễn đàn trực tuyến có định hướng chính trị đã “bị nghẽn bởi lượng truy cập từ Trung Quốc trong những tháng gần đây.”

Ông nói: “Tuyên truyền và thông tin sai lệch được đăng lúc nào cũng vậy: hoặc là ủng hộ Trung Quốc hoặc là chống ông Trump.”

Ông Ted Carpenter, giảng viên chính về chính sách quốc phòng và đối ngoại của Viện Cato, cho biết Bắc Kinh đã thực hiện “một chiến dịch đa phương diện” để gây ảnh hưởng đến bầu không khí chính trị của Hoa Kỳ. Ông nói, ví dụ, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đặt tờ in rời quảng cáo trong các tờ báo Mỹ. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm gây ảnh hưởng một cách tinh vi đến ý kiến cử tri Mỹ theo hướng có lợi cho Trung Quốc.

Ông cho rằng báo cáo của DHS đã tạo ra mức độ chú ý mới” về các mối đe dọa từ Trung Quốc, mà phần lớn “đã không được nhận thấy” trong những năm qua.

Khai thác các thách thức kinh tế

Theo báo cáo, ĐCSTQ xem các thách thức kinh tế của Hoa Kỳ, như sự suy thoái sau cuộc khủng hoảng y tế do virus gây ra, là “một cơ hội quan trọng để tạo ra sự phụ thuộc” vào Trung Quốc và tăng cường sức ảnh hưởng của họ.

Bắc Kinh cũng có các tổ chức tư vấn chính phủ đang tích cực đánh giá những địa phương nào của Hoa Kỳ có thể dễ bị khai thác như vậy nhất.

Báo cáo lưu ý về cách Bắc Kinh sử dụng mối quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố để nhận được các vật tư thiết bị y tế quan trọng từ Hoa Kỳ trong giai đoạn đầu khi nạn dịch COVID-19 xuất hiện tại Trung Quốc.

Vào tháng 2, sau khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa vì là tâm chấn virus đầu tiên và cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, một nhóm từ thiện tại Pittsburgh, thành phố kết nghĩa với Vũ Hán, đã chuyển hơn 450.000 khẩu trang phẫu thuật và 1.350 bộ đồ hazmat đến Vũ Hán. Truyền thông Trung Quốc coi trường hợp này là một mô hình cho mối quan hệ giữa các thành phố kết nghĩa.  

Một số hiệp hội địa phương ủng hộ Bắc Kinh cũng thành lập tài khoản GoFundMe quyên góp được hơn 58.000 USD để cung cấp thiết bị y tế cho Vũ Hán.

Các quan chức Trung Quốc tại Chicago đã gửi email cho một thượng nghị sĩ (TNS) bang Wisconsin trong nỗ lực yêu cầu ông đưa ra một nghị quyết do Lãnh sự quán Trung Quốc soạn thảo sẵn, trong đó ca ngợi Bắc Kinh đã thành công trong việc chống lại đại dịch. Những nỗ lực này đã phản tác dụng và dẫn đến việc TNS Roger Roth giới thiệu một dự luật lên án hành vi che giấu nạn dịch virus của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói trong bài phát biểu hôm 23/9: “Thực tế là hầu như tất cả các cơ quan lập pháp của các bang trong nước có lẽ đều nhận được nhận được một lá thư của ĐCSTQ giống như email mà TNS Roth nhận được. Đây là một phần trong chiến dịch tuyên truyền phối hợp của ĐCSTQ.”

Theo báo cáo của DHS, COVID-19 có thể đã khiến Trung Quốc phải tạm hoãn nhiều kế hoạch đưa các quan chức Mỹ sang thăm nước này với toàn bộ chi phí chuyến đi do Trung Quốc chi trả, một chiến thuật mà Bắc Kinh đã sử dụng để giành được sự ủng hộ của các quan chức Hoa Kỳ. ĐCSTQ hiện đang sử dụng những chiêu dụ dỗ khác như đầu tư bất động sản và giảm giá các thiết bị vật tư y tế.

Rủi ro chuỗi cung ứng

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Bắc Kinh cùng với Điện Kremlin hiện lànhững mối đe dọa hàng đầu đối với vấn đề an ninh cho chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Báo cáo cũng chỉ đích danh Trung Quốc là “nguồn cung cấp đặc biệt liên tục” các sản phẩm y tế giả trong thời gian đại dịch. 

Theo báo cáo, trong quá trình triệt phá hàng hóa y tế kém chất lượng đến từ Trung Quốc, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 1 triệu bộ xét nghiệm chưa được phê duyệt và 750.000 khẩu trang bị lỗi.

Một đánh giá sản phẩm y tế độc lập gần đây cũng có thấy có tới 70% khẩu trang của Trung Quốc được kiểm tra có chất lượng “thấp hơn nhiều” so với tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.

Báo cáo cũng lưu ý rằng, trong thời gian đại dịch đang diễn ra, Bắc Kinh đã thu thập thông tin tình báo về sự yếu kém trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ với hy vọng sẽ tận dụng việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu như một điều kiện để đổi lấy sự nhượng bộ của Hoa Kỳ trong các vấn đề mà ĐCSTQ cho là quan trọng.

Nguy cơ phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng y tế đã trở nên rõ ràng trong thời gian đại dịch. Hơn nữa, Bắc Kinh đã tranh thủ tích lũy một số lượng lớn hàng tồn kho y tế quan trọng từ khắp nơi trên thế giới bất chấp sự thiếu hụt toàn cầu.

Eva Fu / The Epoch Times

Related posts