TS Diêm Lệ Mộng công bố báo cáo thứ hai: Covid-19 là ‘vũ khí sinh học không giới hạn’

Vũ Dương

TS Diêm Lệ Mộng (ảnh chụp màn hình video Fox News).

Nhóm nghiên cứu của cô Diêm Lệ Mộng xác định virus viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) là loại “vũ khí sinh học không giới hạn”, và đại dịch lan rộng trước mắt chính là kết quả của “vũ khí chết người” này, theo SOH.

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục tàn phá thế giới. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, một nhà virus học người Trung Quốc hiện đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, sau khi công bố báo cáo điều tra đầu tiên của mình ngày 14/9, hôm qua (8/10) đã tiếp tục công bố bản báo cáo điều tra thứ hai của mình.

Trong báo cáo, cô Diêm tiết lộ rằng quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể đã sử dụng virus mẫu để tạo ra virus viêm phổi Vũ Hán trong thời gian 6 tháng. Cô Diêm khẳng định nguyên nhân đại dịch lan rộng toàn cầu lần này chính là kết quả của “chiến tranh sinh học không giới hạn”.

Cô Diêm Lệ Mộng đã chỉ ra rằng có hai khả năng về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, một là tiến hóa tự nhiên, hai là được tạo ra từ trong phòng thí nghiệm. 

Trước đây, nhóm nghiên cứu của cô nhận thấy rằng bộ gen của virus này có các đặc điểm bất thường. Sau đó, nhóm cô đã sử dụng số liệu và tài liệu lịch sử hiện có để tiến hành phân tích chuyên sâu và phát hiện thêm rằng virus này không tồn tại trong giới tự nhiên, từ đó xác nhận rằng trình tự gen của virus đã được sửa đổi trong phòng thí nghiệm.

Báo cáo cũng cho rằng quy mô của vụ “đánh tráo khoa học” này đủ để chứng minh mức độ suy đồi trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật quốc tế và y tế công cộng của Trung Quốc. Do sự suy đồi này, uy tín của giới khoa học và phúc lợi của xã hội toàn cầu đều đã bị xâm hại.

Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng các đặc điểm của virus viêm phổi Vũ Hán đáp ứng “tiêu chuẩn vũ khí sinh học” do quân đội ĐCSTQ quy định, nhưng sức hủy diệt của nó vượt xa những đặc tính của vũ khí sinh học điển hình. Hồ sơ cho thấy việc phát tán vũ khí sinh học này là cố tình, chứ không phải sự cố ngoài ý muốn. 

Do đó, báo cáo nghiên cứu của nhóm cô Diêm Lệ Mộng xác định virus viêm phổi Vũ Hán là loại “vũ khí sinh học không giới hạn”, và đại dịch hiện đang tàn phá thế giới chính là kết quả của “chiến tranh sinh học không giới hạn” này.

Báo cáo nghiên cứu đầu tiên liên quan đến virus viêm phổi Vũ Hán của cô Diêm Lệ Mộng đã được công bố trên Twitter vào ngày 14/9. Báo cáo này tiết lộ rằng các đặc điểm sinh học của virus Vũ Hán không chút ăn khớp gì với các mầm bệnh trong giới tự nhiên thường hay xuất hiện trên người và động vật, do đó có thể kết rằng virus này chỉ có thể đến từ phòng thí nghiệm virus ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. 

Có thể đấy chính là lời giải thích vì sao kể từ sau khi đại dịch bùng phát vào cuối năm ngoái đến nay, chính quyền ĐCSTQ vẫn chưa chấp thuận cộng đồng quốc tế đến thành phố Vũ Hán mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của loại virus chết người này.

Related posts