Triều Tiên trình diễn tên lửa ‘quái vật’ trong lễ duyệt binh

Lục Du

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong buổi lễ duyệt binh (ảnh: Reuters)

Triều Tiên đã cho ra mắt một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chưa từng thấy trước đây tại lễ duyệt binh vào thứ Bảy (10/10) kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền. Đây là lần đầu tiên sau hai năm Bắc Hàn cho trình diễn một tên lửa tâm xa, theo Reuters.

Các nhà phân tích cho biết, tên lửa được Bắc Hàn trình diễn trên một phương tiện vận tải 11 trục bánh, sẽ là một trong những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) di động trên đường lớn nhất thế giới nếu nó đi vào hoạt động.

Melissa Hanham, Phó Giám đốc Mạng Hạt nhân Mở cho biết: “Tên lửa này là một con quái vật”.

Cũng được trình diễn còn có Hwasong-15, tên lửa tầm xa nhất từng được Triều Tiên thử nghiệm, và một loại vũ khí có vẻ như là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện tại lễ duyệt binh. Đoạn video cho thấy Kim xuất hiện khi đồng hồ điểm nửa đêm. Ông mặc bộ vest và cà vạt màu xám, vẫy tay chào đám đông và nhận hoa từ trẻ em trong khi các quan chức quân sự vây quanh tại Quảng trường Kim Nhật Thành vừa được tân trang.

“Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh phòng thủ quốc gia và khả năng tự vệ”, ông Kim phát biểu trong buổi lễ.

Trong bài phát biểu của mình, Kim Jong Un đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt quốc tế, bão và dịch Covid đã ngăn cản ông thực hiện những lời hứa về tiến bộ kinh tế.

Reuters cho hay, bài phát biểu của Kim dài gần nửa tiếng đồng hồ, ông thường toát mồ hôi mặc dù không khí buổi sáng mát mẻ, và rơi nước mắt khi cảm ơn quân lính và cười khi nhìn thấy tên lửa.

Truyền thông Bắc Hàn hôm thứ Bảy đưa tin, trong thông điệp chúc mừng Kim Jong Un nhân lễ kỷ niệm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông sẽ “bảo vệ, củng cố và phát triển” quan hệ với Triều Tiên.

Related posts