Diêm Lệ Mộng: Virus Vũ Hán là vũ khí sinh học không giới hạn

  • Thiên Thanh

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), nhà virus học từng làm việc Đại học Hồng Kông, hiện đang sống ở Mỹ, sau khi công bố một bản báo cáo đầu tiên liên quan đến viêm phổi Vũ Hán, gần đây cô tiếp tục công bố bản báo cáo thứ hai. Cô Diêm Lệ Mộng cho rằng, virus Vũ Hán là vũ khí chiến tranh không giới hạn, là Đảng Cộng sản Trung Quốc cố ý để lộ và gây ra đại dịch này. 

Cô Diêm Lệ Mộng (Li Meng-Yan), nhà virus học Trung Quốc đã đào thoát đến Mỹ. (Ảnh: Epoch Times).

Theo bản báo cáo số hai mà Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng công bố, có 2 khả năng về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán (SARS-CoV-2), một là do tiến hóa tự nhiên mà thành, một là được chế tạo từ phòng thí nghiệm. Bản báo cáo điều tra số 1 cho thấy trình tự gen của virus này có đặc trưng dị thường, thể hiện virus đã trải qua quá trình cải tạo phức tạo trong phòng thí nghiệm và không hoàn toàn là tiến hóa từ tự nhiên. Do đó, báo cáo số một suy đoán virus SARS-CoV-2 là sản vật đã được qua cải tạo trong phòng thí nghiệm.

Ban đầu khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ quá trình tiến hóa tự nhiên vẫn được ủng hộ bởi lý thuyết về virus corona dơi RaTG13 (RaTG13 bat coronavirus), một loạt virus corona tê tê (pangolin coronaviruse) và virus dơi RmYN02. Bởi vì có báo cáo nói rằng những virus này có mức độ tương đồng cao về trình tự di truyền với SARS-CoV-2, tạo thành con đường tiến hóa tự nhiên của SARS-CoV-2 vừa nhìn thì thấy có vẻ hợp lý.

Sau khi phân tích sâu các dữ liệu và tài liệu đã được xác minh, cô Diêm Lệ Mộng và các nhà nghiên cứu khác đã xác nhận rằng virus corona trên loài dơi và tê tê nói trên không tồn tại trong tự nhiên và trình tự gen của chúng đã được tạo ra. Về vấn đề này, cô Diêm Lệ Mộng và nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ sự lây nhiễm virus corona của những người thợ mỏ ở Mặc Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

Theo báo cáo thứ hai được cô Diêm Lệ Mộng công bố, SARS-CoV-2 có lẽ là một loại virus corona mới được quân đội Trung Quốc biến đổi bằng cách sử dụng một loại virus mẫu trong vòng 6 tháng. Để che đậy nguồn gốc thực sự của loại virus này, quân đội Trung Quốc đã lợi dụng sự tham nhũng trong nghiên cứu học thuật quốc tế và trong lĩnh vực y tế công cộng để thực hiện hành vi gian lận dữ liệu khoa học. Vì vậy, không chỉ danh tiếng của giới khoa học, hạnh phúc và lợi ích của cộng đồng xã hội toàn cầu đều bị tổn hại. 

Điều quan trọng hơn đó là, mặc dù SARS-CoV-2 phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí sinh học do quân đội Trung Quốc đặt ra, nhưng ảnh hưởng của nó vượt xa các vũ khí sinh học thông thường. Có hồ sơ chỉ ra rằng mầm bệnh được vũ khí hóa này có lẽ là được cố ý thả ra không phải là sự cố gây ra do nhân tố ngẫu nhiên. Do đó, báo cáo này định nghĩa SARS-CoV-2 là vũ khí sinh học vượt giới hạn, và đại dịch viêm phổi Vũ Hán (viêm phổi Trung Cộng) hiện nay là kết quả của chiến tranh sinh học không  giới hạn.

Trong bản báo cáo số hai, cô Diêm Lệ Mộng nói rằng, cộng đồng quốc tế nên có hành động, tiến hành điều tra đối với các cơ quan chính phủ phủ và cá nhân liên quan đến cải tạo SARS-CoV-2. Đồng thời truy cứu trách nhiệm người đã để virus tấn công tàn khốc vào cộng đồng xã hội toàn cầu. 

Ngày 10/6, trả lời phỏng vấn chương trình Tucker Carlson Tonight trên Fox News, cô Diêm Lệ Mộng nói, ĐCSTQ đã bắt giữ mẹ cô lần thứ tư, hiện bà bị giam tại Bắc Kinh, nguyên nhân là do cô đã nói ra sự thật liên quan đến virus Trung Cộng. 

Cô Diêm Lệ Mộng nói: “Trước đây tôi chưa bao giờ nói về điều này, nhưng bây giờ, lần đầu tiên, tôi muốn nói với mọi người rằng đây không phải là lần đầu tiên mẹ tôi và các thành viên khác trong gia đình bị ĐCSTQ bắt giữ. Theo như tôi biết, mặc dù tôi đã cắt đứt liên hệ với phần lớn người nhà, nhưng mẹ đây là mẹ tôi, một giáo viên 63 tuổi, bị ĐCSTQ bắt giữ lần thứ tư. Tôi là con một, mẹ tôi không làm gì sai. Lý do duy nhất họ bắt bà ấy và đưa bà đến Bắc Kinh là vì tôi đã nói sự thật về COVID-19. Do đó ĐCSTQ đã rất tức giận. Họ làm vậy chính là để khiến tôi không lên tiếng.”

Thiên Thanh

Related posts