Navarro: TQ kiểm duyệt phần tranh luận của ông Pence là chuyện “có tính toán”

  • Tom Ozimek

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói với Fox News trong cuộc phỏng vấn hôm thứ 5 (8/10) rằng việc nhà chức trách cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt nội dung cuộc tranh luận phó Tổng thống Mỹ vào tối thứ 4 (7/10), đều là mưu đồ lừa dối “có tính toán”.

Ông Navarro nói: “Những gì Trung Quốc thường làm là giám sát các chương trình phát sóng quốc tế. Người xem tại Trung Quốc thường bị trễ 7 hoặc 10 giây. Và điều này được họ tính toán khá kỹ lưỡng.”

Cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ Kamala Harris (Đảng Dân chủ – bang California) được phát sóng tại Trung Quốc trên Kênh truyền hình Mỹ CNN. Khoảng 30 giây của cuộc tranh luận đã bị cắt ngang khi ông Pence bắt đầu chỉ trích ĐCSTQ. Ông Pence đã nói rằng “Trung Quốc là nguyên nhân” khi ông đề cập đến đại dịch virus corona đã làm lây nhiễm 7,5 triệu người Mỹ bao gồm cả Tổng thống Donald Trump và giết chết hơn 211.000 người.

Người đầu tiên báo cáo việc gián đoạn này là ông Nathan VanderKlippe, phóng viên Globe and Mail tại Bắc Kinh. Ông đã chia sẻ hai hình ảnh của màn hình TV, trong đó có một hình với dòng chữ “Không có tín hiệu, xin vui lòng chờ.”

Ông VanderKlippe viết: “Trung Quốc kiểm duyệt phần bình luận của ông Pence về Trung Quốc. Tín hiệu đã quay lại khi bà Harris bắt đầu nói chuyện trở lại.”

Ông viết trong một bài đăng riêng trên Twitter, “Trung Quốc kiểm duyệt cuộc tranh luận phó Tổng thống Mỹ bằng cách nào sau khi một câu hỏi về Trung Quốc được đưa ra. Đơn giản là họ làm mất tín hiệu khi cuộc trò chuyện có vẻ sẽ tiếp tục.”

Phần bị chặn của cuộc tranh luận bao gồm những nhận xét của ông Pence lặp lại quan điểm của chính quyền TT Trump rằng việc che đậy và quản lý sai lầm của ĐCSTQ chính là nguyên nhân gây ra đại dịch.

Ông Pence nói: “Trung Quốc là nguyên nhân gây ra virus corona và Tổng thống Trump không hài lòng về điều này. Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thể giới đã không chân thật với người Mỹ. Họ không cho nhân viên chúng ta đến Trung Quốc để thu thập thông tin về virus corona cho đến giữa tháng Hai.”

Chương trình tiếp tục phát sóng trở lại khi chủ đề tranh luận thay đổi.

Trên Fox News, ông Navarro cáo buộc rằng Đảng Dân chủ và ĐCSTQ đã liên kết với nhau với mục đích đánh bại ông Trump.

Ông Navarro nói: “Những gì chúng ta đang nhìn thấy, đó là việc Đảng Dân chủ và ĐCSTQ đang tích cực đạt được mục tiêu chung là làm ông Donald Trump thất bại.”

Các báo cáo về việc kiểm duyệt của Trung Quốc đối với cuộc tranh luận được đưa ra gần một tháng sau khi cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đang cố gắng phá hoại cơ hội tái đắc cử của ông Trump.

Trong một video hôm thứ 4 (7/10) tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ông Trump cho biết Trung Quốc sẽ “trả giá đắt” cho những gì họ đã làm với Hoa Kỳ và thế giới khi ông đề cập đến đại dịch virus corona vốn khởi nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ông Trump nói khi đề cập đến đại dịch: “Điều này xảy ra không phải lỗi của chúng ta, đó là lỗi của Trung Quốc.” 

Ông nói thêm: “Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt cho những gì họ gây ra cho đất nước chúng ta. Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt cho những gì họ gây ra cho thế giới. Và hãy ghi nhớ điều đó.”

Trong khi đó, trong cuộc tranh luận, bà Harris dường như né tránh câu hỏi về Trung Quốc.

Bà Susan Page, nhà báo của tờ USA Today và là người điều hành cuộc tranh luận, hỏi: “Bà miêu tả mối quan hệ cơ bản của chúng ta với Trung Quốc như nào? Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, là kẻ thù cần phải đánh bại, là kẻ thù cần phải tiêu diệt?”

Bà Harris trả lời bằng cách chỉ trích chính quyền TT Trump.

Bà Harris nói: “Quan điểm và cách tiếp cận của chính quyền TT Trump đã dẫn đến thiệt hại về sinh mạng và việc làm của người Mỹ và vị thế của nước Mỹ.” Bà cũng chỉ trích Tổng thống về việc giải tán một đội đặc nhiệm về đại dịch.

Bà nói thêm: “Ví dụ, chính quyền trước đây đã thành lập một văn phòng trực thuộc Nhà Trắng chịu trách nhiệm giám sát các đại dịch nhưng sau đó chính quyền Trump đã loại bỏ nó.”

Ông Pence xen vào: “Không đúng.”

Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton “đã giải tán” Bộ phận An ninh Y tế Toàn cầu và an toàn  sinh học thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Nhà Trắng. Tuy nhiên, mặc dù lãnh đạo của bộ phận này, ông Timothy Ziemer, một quan chức chính quyền hàng đầu trong NSC đã rời chính quyền, nhưng các nhân viên của ông không bị sa thải và nhiều người được chuyển sang các bộ phận khác của NSC.

Ông Tim Morrison, cựu giám đốc cấp cao bộ phận chống phổ biến vũ khí và an toàn sinh học thuộc NSC, đã viết trong một bài bình luận đăng trên Washington Post rằng quan điểm cho rằng chính quyền Mỹ đã giảm mất khả năng xử lý đại dịch do việc loại bỏ một đơn vị về đại dịch là không chính xác.

Ông viết: “Đúng là chính quyền TT Trump đã nhìn thấy cần phải thu gọn nhân viên của NSC. Sự gia tăng nhân viên xảy ra dưới thời chính quyền trước đây rõ ràng cần phải được điều chỉnh. … Để thực hiện việc thu gọn, NSC đã thành lập bộ phận chống phổ vũ khí và an toàn sinh học bằng cách hợp nhất ba bộ phận thành một bởi sự chồng chéo nhiệm vụ của các bộ phận này như kiểm soát vũ khí và chống phổ biến vũ khí, vũ khí giết người hàng loạt, khủng bố, và y tế toàn cầu và an toàn sinh học.”

Ông Morrison nói: “Chính sự sắp xếp lại này mà các nhà phê bình đã hiểu sai hoặc cố tình xuyên tạc. Thật ra có thể nói, bộ phận hợp nhất này đã mạnh hơn bời vì các kiến thức chuyên môn liên quan có thể được kết hợp lại với nhau.”

Tom Ozimek / The Epoch Times

Related posts