Trung Quốc xét nghiệm virus corona tất cả 9 triệu cư dân thành phố Thanh Đảo

  • Xuân Lan

Thành phố cảng Thanh Đảo miền đông Trung Quốc đang tiến hành xét nghiệm virus corona cho 9 triệu cư dân sau khi có cụm lây nhiễm gồm 12 ca dương tính tại một bệnh viện, chấm dứt chuỗi 95 ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng, theo SCMP.

Cơ quan y tế của thành phố cho biết việc xét nghiệm đã được bắt đầu vào tối thứ Bảy và sẽ hoàn tất vào cuối tuần này. 

“Với sự hợp tác tích cực của công chúng, việc xét nghiệm cộng đồng đang tăng tốc. Năm quận nội thành Shinan, Shibei, Licang, Laoshan và Chengyang sẽ hoàn thành trong vòng 3 ngày, và toàn thể cư dân sẽ được xét nghiệm trong vòng 5 ngày,” Uỷ ban Y tế Thanh Đảo cho biết hôm thứ Hai (12/10).

Người đầu tiên trong nhóm được phát hiện là một bệnh nhân nam 58 tuổi, đã nhập viện tại Viện Phổi Thanh Đảo và được xét nghiệm dương tính hôm thứ Bảy.

Một phụ nữ chăm sóc bệnh nhân 53 tuổi tại cùng bệnh viện và chồng bà, một tài xế taxi cũng được xét nghiệm dương tính vào cùng ngày.

Uỷ ban Y tế Thanh Đảo cho biết gần 400 bệnh nhân, thành viên gia đình và những người chăm sóc trong bệnh viện đã được xét nghiệm hôm thứ Bảy và 9 người đã được xác định có virus. Bốn người trong số này có các triệu chứng còn 5 người thì không.

 Hiện nguồn lây nhiễm chưa được xác định rõ ràng. Bệnh viện là một trong những cơ sở ở Thành Đảo được thiết kế để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. 

Một bức ảnh chụp màn hình đang lưu truyền trên mạng tuyên bố việc lây nhiễm là do một máy nội soi cắt lớp không được tiệt trùng, nhưng không thể xác minh được điều này.

Tháng trước thành phố Thanh Đảo đã tiến hành xét nghiệm cho 210.000 cư dân sau khi hai công nhân cảng bốc vác thực phẩm đông lạnh nhập khẩu xét nghiệm dương tính. Những trường hợp này được cơ quan y tế phân loại là do  nguồn lây truyền từ nước ngoài chứ không phải là trong cộng đồng địa phương.

Hồi cuối tháng trước, chính quyền Thanh Đảo nói rằng họ chào đón các du khách trong “tuần lễ vàng’ thời điểm Quốc khánh. Đã có hơn 4,47 triệu lượt khách đến thăm thành phố trong thời điểm dịch tái bùng phát. 

Một vài thành phố, gồm có Trịnh Châu và Tế Nam, từ đó đã yêu cầu những người đến Thanh Đảo trong kỳ nghỉ lễ phải cách ly tại nhà và phải xét nghiệm virus corona.

Hơn 162.000 nhân viên, bệnh nhân và người chăm sóc ở bệnh viện Thanh Đảo đã được làm xét nghiệm và 95% các xét nghiệm đã được xử lý, tới nay chưa có kết quả dương tính nào thêm. 

Trong một vài tháng qua, Trung Quốc đã có những vụ bùng phát tương tự tại nhiều thành phố, gồm Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân, Bắc Kinh, Urumqi và Cát Lâm. Các vụ bùng phát đã được ngăn chặn sau khi chính quyền địa phương tiến hành xét nghiệm toàn thành phố và thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như phong tỏa.

Zhang Wenhong, giám đốc của Khoa các bệnh truyền nhiễm bệnh viện Huashan tại Thượng Hải, tin tưởng rằng vụ bùng phát sẽ được ngăn chặn.

Xuân Lan (theo SCMP)

Related posts