Nhà hàng Thụy Điển gỡ bỏ tác phẩm ‘châm biếm’ Tập Cận Bình, cư dân mạng phản đối

Giới Thiệu

Ảnh chụp màn hình Youtube/euronews

Một nhà hàng Thụy Điển đã xin lỗi và gỡ bỏ tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau những lời chỉ trích cho rằng tác phẩm “phân biệt chủng tộc”, nhưng nhiều cư dân mạng không đồng tình.

Nhà hàng Riche, ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển, đưa tác phẩm nghệ thuật mang tên “Bat Man” lên trưng bày vào ngày 9/9, theo Euro News.

Các áp phích mô tả Chủ tịch Trung Quốc với đôi tai dơi và đôi môi đỏ trước cảnh tượng mặt trời mọc theo phong cách Nhật Bản, liên quan đến giả thuyết virus corona có nguồn gốc từ dơi.

Ảnh chụp màn hình Youtube/euronews

Tác phẩm sau đó đã bị chỉ trích trực tuyến vì “phân biệt chủng tộc” và “khó coi”. Nhà hàng Riche sau đó đã xin lỗi và gỡ bỏ, sau khi những người chứng kiến thấy tác phẩm là đáng lo ngại.

Nghệ sĩ đường phố người Thụy Điển, tác giả tấm áp phích, “Iron” cũng đã xin lỗi trên Instagram vì bất kỳ hành vi xúc phạm nào mà tác phẩm đã gây ra.

Anh này viết: “Ý định của tôi chỉ là chế giễu Tập [Cận Bình] và ĐCSTQ, chứ không có ý đưa ra bình luận phân biệt chủng tộc làm tổn thương nhiều người”.

“Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng tôi xin lỗi những người bị tổn thương bởi bức tranh này”.

Iron cho biết anh cũng sẽ xóa mọi bài đăng trên mạng xã hội có bức tranh này nhưng sẽ không xin lỗi trong việc “đóng góp vào cuộc thảo luận mở” về cách thức Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19.

Trong phần bình luận bản tin của Euronews trên Youtube, có nhiều người xem nhận định rằng bức poster này thực ra không mang hàm ý phân biệt chủng tộc, bởi vì nó không có yếu tố người Trung Quốc ở trong đó. Trái lại tấm áp phích đã mô tả chính xác hành vi xử lý tắc trách đại dịch COVID 19 của Tập Cận Bình.

“Tập bị nhắm mục tiêu không phải vì chủng tộc của ông ta, mà là hành động của ông ta [trong xử lý đại dịch]”, một người dùng Youtube tên PJ chia sẻ.

Trong thời gian đầu bùng phát dịch bệnh, ĐCSTQ đã bị cáo buộc giấu dịch tại đại lục khiến dịch lan rộng ra toàn cầu. Nhiều quan chức các quốc gia tự do trên thế giới, dẫn đầu bởi Mỹ, đã công khai bày tỏ lập trường chỉ trích ĐCSTQ trong vấn đề này.

Related posts