Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa làm giả hồ sơ đi Mỹ

  • Phạm Toàn

Ông Nguyễn Quốc Trâm, cựu giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã giao nhân viên soạn “công hàm ngoại giao”, giả thư mời của Tập đoàn Trần Group mời mình đi Mỹ.

ông Nguyễn Quốc Trâm, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa
Ông Nguyễn Quốc Trâm (phải). (Ảnh: sngv.khanhhoa.gov.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 14/10 cho biết tòa thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã xét xử hai bị can Nguyễn Quốc Trâm, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa và Nguyễn Thụy Phương Thảo, cựu kế toán sở này.

Hai bị can truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị can Nguyễn Quốc Trâm còn bị truy tố thêm tội “giả mạo trong công tác”.

Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì vắng nhiều người làm chứng và người liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2015, ông Nguyễn Quốc Trâm đã yêu cầu nhân viên làm giả các tài liệu, hồ sơ, lập khống bảng lương cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (sinh năm 1979, lao động tự do, sống ở phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) để ông Trâm bổ nhiệm bà này giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ.

Sau đó, ông Trâm còn yêu cầu nhân viên soạn thảo “Công hàm ngoại giao” giả dưới danh nghĩa của Tập đoàn Trần Group, để mời ông Trâm và bà Ngọc Thảo đi Mỹ.

Với hồ sơ giả, chức vụ giả, bà Ngọc Thảo đã xuất cảnh trót lọt đến Mỹ.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an cũng phát hiện vi phạm về tài chính tại Sở Ngoại vụ Khánh Hòa với tổng số tiền thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 170,8 triệu đồng. Cá nhân ông Trâm đã có đơn xin nộp lại gần 60 triệu đồng.

Trước đó, ông Trâm bị bắt tạm giam từ hôm 13/6/2019 đến hôm 6/1/2020 và cho tại ngoại sau đó.

Từ năm 2013 đến 2017, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ, Sở này bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính trong suốt ba năm.

Đến năm 2017, ông này bị điều chuyển về làm Phó chủ tịch Liên hiệp hội các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.

Phạm Toàn

Related posts