Breitbart độc quyền: Con trai Biden giúp ĐCSTQ thúc đẩy “ngoại giao mềm” với Mỹ

  • Thiên Thanh

Sau khi nội dung email của Hunter Biden bị tờ New York Post phanh phui, vụ bê bối tiếp tục rúng động dư luận. Gần đây, một đối tác kinh doanh cũ tố cáo việc Hunter đã sử dụng mối quan hệ của mình với chính quyền Obama – Biden, để sắp xếp một cuộc gặp riêng giữa các thành viên của “Câu lạc bộ Doanh nhân Trung Quốc” (China Entrepreneur Club, CEC), các đảng viên ĐCSTQ với cấp cao nhất của Nhà Trắng, nhằm trợ giúp ĐCSTQ thúc đẩy “ngoại giao mềm” với Hoa Kỳ.

Ngày 30/1/2010, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (trái) xem một trận đấu bóng rổ với Phó Tổng thống Joe Biden (giữa) và con trai Hunter Biden ở Washington DC. (Ảnh: Alexis C. Glenn-Pool / Getty Images).

Breitbart News Network, một hãng truyền thông Mỹ đã cho đăng tải độc quyền báo cáo của Peter Schweizer, trong đó có nội dung trao đổi email giữa Hunter Biden và Devon Archer với một “đối tác” làm ăn là Bevan Cooney. Nội dung email của Bevan Cooney cung cấp một số thông tin nội bộ chưa được tiết lộ, bao gồm các cuộc thảo luận về việc phát triển quan hệ với “các công ty Trung Quốc” như một sáng kiến ​​mới để thúc đẩy ngoại giao quyền lực mềm của ĐCSTQ. Nội dung của những email này không liên quan đến các chi tiết tờ New York Post tiết lộ mới đây.

Lưu ý, Bevan Cooney trước đó đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết án do dính líu tới gian lận kế hoạch đầu tư trái phiếu năm 2016.

Vào năm 2019, thông qua việc điều tra mối quan hệ của nhà báo Matthew Tyrmand, Cooney đã liên hệ với Schweizer. Cooney nói rằng anh ta là “con dê thế tội” (The fall guy) trong vụ lừa đảo kế hoạch đầu tư trái phiếu năm 2016. Còn đối tác kinh doanh của anh là Hunter Biden và Devon Archer vẫn chưa bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Hiện tại, do vụ án gian lận kế hoạch đầu tư trái phiếu năm 2016, đối tác kinh doanh lâu dài của Hunter Biden là Devin Archer đang chờ phán quyết của tòa án.

Cooney cung cấp cho Schweitzer một văn bản ủy quyền, bao gồm tên tài khoản email và mật khẩu để truy xuất các email nói trên. Đây cũng là lần đầu tiên một đối tác kinh doanh thân thiết của Hunter Biden công khai xác nhận rằng Hunter Biden đã lợi dụng sức ảnh hưởng của cha mình, Joe (Phó Tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm đó) để tác động đến các giao dịch kinh doanh, cũng có thể hiểu cách các đối tác kinh doanh sử dụng mối quan hệ của Hunter Biden trong chính quyền Obama Biden để thực hiện các giao dịch.

Nội dung email do Cooney cung cấp cho thấy, vào ngày 5/11/2011, một người trung gian tên là Mohamed A. Khashoggi đã thay mặt “Câu lạc bộ Doanh nhân Trung Quốc” gửi email cho Hunter Biden, Devon Archer và Cooney, hy vọng có thể giúp họ cùng với các doanh nhân ĐCSTQ, thân cận với các nhà ngoại giao ĐCSTQ, thay mặt CEC đến thăm Nhà Trắng, tổ chức các cuộc gặp riêng với cấp cao của Nhà Trắng để có được cơ hội “khách hàng tiềm năng mới”.

Thoạt trông cái tên CEC không mấy đặc biệt, nhưng tổ chức này được thành lập vào năm 2006 bởi một số doanh nhân và nhà ngoại giao Trung Quốc còn được gọi là “Bộ Ngoại giao thứ hai” của ĐCSTQ. Những doanh nhân này đều là giám đốc điều hành của hầu hết các công ty kiểm soát bởi ĐCSTQ. Thành viên cấp cao của CEC hầu hết là các quan chức giữ chức vị cao trong hệ thống ĐCSTQ, bao gồm Chủ tịch hội Vương Trung Vũ (cựu Phó Chủ tịch, Phó Bí thư đảng ủy Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc), Mã Úy Hoa (trước từng là quan chức của Văn phòng đảng cấp tỉnh, Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, v.v.), Tương Tích Bồi (đảng viên ĐCSTQ, Đại biểu toàn quốc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 của ĐCSTQ)…

Các thành viên CEC khác bao gồm: Người sáng lập Tập đoàn Lenovo Liễu Truyện Chí, các nhà kinh tế học nổi tiếng Trung Quốc Ngô Kính Liễn, Trương Duy Anh, Chu Kỳ Nhân, quan chức ngoại giao Ngô Kiến Dân, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Long Vĩnh Đồ, Vương Thạch (Vanke), Jack Ma hay còn gọi là Mã Vân (tập đoàn Alibaba), Quách Quang Xương (Fosun Group), Vương Kiến Lâm (Wanda Group), Ngưu Căn Sinh (Mengniu Group), Lý Sách Phúc (Geely Automobile), Lý Đông Sinh (TCL), Phùng Tuân (Wantong Group, Vantone), v.v.

Người móc nối Mohamed A. Khashoggi cho rằng chuyến thăm Nhà Trắng lần này sẽ là một hoạt động “ngoại giao quyền lực mềm” hiệu quả, có thể mang đến cơ hội tốt cho Biden và các đối tác kinh doanh gặp gỡ các tỷ phú Trung Quốc, có lợi cho việc kinh doanh ở Trung Quốc trong tương lai.

Theo thông tin công khai từ chính quyền Obama – Biden, vào ngày 14/11/2011, phái đoàn Trung Quốc nói trên đã thực sự đến thăm Nhà Trắng và được hưởng các quyền tiếp đón cấp cao. Hồ sơ khách thăm Nhà Trắng cho thấy phái đoàn có khoảng 30 thành viên.

Trang Brebart News đưa tin, hồ sơ Nhà Trắng vào thời điểm đó không ghi lại mục đích quan trọng nhất của chuyến thăm phái đoàn Trung Quốc là gì: chính là để gặp gỡ Biden – Phó Tổng thống Hoa Kỳ khi đó. Tuy nhiên, hành trình do CEC thông báo xác nhận rằng cũng đã gặp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ lúc đó là John Bryson. Ngoài ra, Tổng thư ký CEC Maggie Cheng cho biết, bà đã gặp các quan chức cấp cao của Nhà Trắng vào tháng 11/2011, đôi khi là gặp mặt Phó Tổng thống Joe Biden.

Chuyến đi của CEC đến Nhà Trắng đã tạo điều kiện cho Hunter Biden và Devon Archer được hưởng nhiều mối lợi ích sau đó. Năm 2013, họ tham gia thành lập quỹ đầu tư Bohai Harvest RST do chính quyền Bắc Kinh tài trợ.

Đối với sự việc này, nhóm chiến dịch Biden vẫn đang im lặng và không đưa bình luận gì.

Thiên Thanh

Related posts