Thái Lan: Biểu tình tiếp tục, Thủ tướng muốn đối thoại

Lục Du

Những người biểu tình ủng hộ dân chủ nhường chỗ cho xe cứu thương trong một cuộc biểu tình chống chính phủ, ở Bangkok, Thái Lan ngày 18 tháng 10 năm 2020 (ảnh: REUTERS / Athit Perawongmetha)

Hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã chiếm các nút giao thông quan trọng ở Bangkok vào Chủ nhật (18/10). Bất chấp lệnh cấm biểu tình đã bước sang ngày thứ tư, họ hô vang các khẩu hiệu như “hạ bệ chế độ độc tài” và “cải cách chế độ quân chủ”, theo Reuter.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha lo ngại về các cuộc biểu tình lan rộng và chính phủ của ông muốn đối thoại, ông Anucha Burapachaisri, người phát ngôn của ông ocha tiết lộ, nhưng không cho biết Thủ tướng Thái muốn đối thoại với người cụ thể nào.

Người Thái Lan vẫn tiếp tục xuống đường mặc dù đã có hàng chục người, bao gồm cả các thủ lĩnh biểu tình, bị bắt giữ. Cảnh sát Thái Lan đã sử dụng vòi rồng và đóng cửa phần lớn hệ thống tàu điện ngầm của Bangkok nhằm dập tắt cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 3 tháng qua.

“Hãy trả tự do cho những người bạn của chúng tôi”, những người biểu tình hô vang khi họ đứng trong cơn mưa, vớinhững chiếc áo và ô nhiều màu sắc. Một số giơ cao hình ảnh các nhà lãnh đạo biểu tình bị giam giữ.

Một luật sư Nhân quyền Thái Lan cho biết ít nhất 80 người biểu tình đã bị bắt kể từ ngày 13/10, trong đó 27 người vẫn chưa được phóng thích. Cảnh sát từ chối cho biết cụ thể về số người biểu tình mà họ đã bắt giữ.

Ngoài việc yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, người biểu tình cũng chỉ trích chế độ quân chủ của Vua Maha Vajiralongkorn, bất chấp án phạt tù lên tới 15 năm cho những ai xúc phạm quốc vương.

Trong cuộc biểu tình với hàng chục nghìn người tại nhiều điểm trên khắp Bangkok hôm thứ Bảy, những người biểu tình đã vẽ một lá cờ trên đường với dòng chữ “Cộng hòa Thái Lan” phía trên.

Related posts