Thứ trưởng nói gì việc hồ thủy điện xả trộm khiến ngập lụt miền Trung

Hiểu Minh

hồ thủy điện xả trộm khiến ngập lụt miền Trung
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Nói về việc hồ thủy điện xả trộm khiếm ngập lụt diện rộng ở miền Trung, ông Nguyễn Hoàng Hiệp Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, hồ thủy điện lớn không có chuyện xả lũ trộm, còn hồ nhỏ thì không thể xác định được.

Ngày 19/10, ông Nguyễn Hoàng Hiệp trả lời phỏng vấn báo VnExpress, trước câu hỏi nhận định về đợt mưa lũ đang diễn ra ở miền Trung, ông Hiệp cho hay, từ đầu tháng 10 đến nay, hai cơn bão, một áp thấp nhiệt đới đổ bộ dồn dập, đến sáng 19/10 diện ngập lụt tiếp tục tăng lên.

Trên các tuyến sông chính, lũ đều vượt mức lịch sử, như sông Hiếu ở Quảng Trị vượt lũ lịch sử 1983 là 1m, đỉnh lũ sông Bồ ở Thừa Thiên Huế ngày 9/10 vượt lũ lịch sử năm 1979 là 0,6m. Hôm nay, lũ trên trông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Kiến Giang cũng đều vượt mức lũ lịch sử năm 1979.

Ảnh chụp màn hình báo Người lao động.

Mưa lũ đã khiến 134 người chết, mất tích; thiệt hại về tài sản của người dân vẫn chưa thống kê được hết. Trong khi đó, mưa lớn vẫn tiếp diễn, thêm một áp thấp nhiệt đới đang hình thành và sẽ đi vào Biển Đông, hướng vào miền Trung từ 24 đến 26/10, dự báo sẽ gây mưa rất lớn.

Miền Trung có nguy cơ lũ chồng lũ, bão chồng bão. Hệ thống hạ tầng bị ngâm nước kéo dài, đất đai cũng bở bục, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây ra sạt lở nguy hiểm. Với tình trạng ngập lụt diện rộng, kéo dài, chúng tôi đang lo đến sức chịu đựng của người dân trong điều kiện sinh hoạt rất khó khăn.

Nhiều ý kiến cho rằng, nước lên nhanh gây ngập lụt diện rộng ở miền Trung do thủy điện xả lũ?

Ông Hiệp cho hay, nói ngập lụt do hồ chứa xả lũ thì vừa đúng vừa sai. Hồ chứa thủy lợi và hồ thủy điện khu vực này rất nhiều. Toàn bộ khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ và một phần Bắc Trung Bộ có 2.332 hồ chứa. Trong đó khoảng 250 hồ chứa thủy điện, còn lại là hồ thủy lợi. Ở miền Trung hai lưu vực sông rất quan trọng là sông Hương và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Một số người đặt vấn đề, thủy điện có xả lũ trộm hay không. Với hồ thủy điện lớn, tôi khẳng định là không, còn hồ nhỏ thì không thể xác định được. Bởi hầu hết thủy điện nhỏ đều chưa có thiết bị đo lưu lượng nước vào và ra, truyền tự động về trung tâm điều hành địa phương.

Chúng tôi đã nhận ra những bất cập trong quản lý các thủy điện nhỏ và đã bàn với Bộ Công Thương để khắc phục trong tương lai gần.

Danh sách hồ thủy điện miền Trung đang xả lũ

Thông tin cập nhật trên báo Thanh Niên đến 10 giờ sáng 18/10, từ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, các hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông ở miền Trung đang phải mở cửa xả lũ.

Cụ thể, trên lưu vực sông Hương có hồ Hương Điện, hồ Bình Điền, Hồ Tả Trạch, hồ A Lưới đang mở cửa xả lũ.

Trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồ các hồ cơ bản đang đầy nước. Hiện tại, các hồ A Vương, hồ Đắk Mi 4, hồ sông Bung, hồ sông Tranh 2 đang mở cửa xả lũ.

Trên lưu vực sông Cả, các hồ Bản Vẽ, Khe Bố đạt trên 85% dung tích thiết kế. Trong đó, hồ Khe Bố, hồ Chi Khê đang mở cửa xả lũ.

Còn trên lưu vực sông Mã, các hồ chứa đạt từ 68 – 80% dung tích thiết kế, hiện có hồ Hồ Trung Sơn đang mở cửa xả lũ.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, dự kiến sau 12h trưa 20/10, hồ Kẻ Gỗ xả tràn.

Related posts