Máy tính thứ hai liên quan đến Hunter Biden đang bị Ukraine giữ?

  • Thiên Thanh

Tiếp sau sự kiện New York Post phơi bày bê bối liên quan đến ổ cứng máy tính được cho là của Hunter Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ đối mặt với nhiều phiền phức hơn nữa. Bởi vì nghị viên Quốc hội Ukraine cho biết, cơ quan chấp pháp của quốc gia này đã tịch thu chiếu máy tính thứ hai liên quan đến Hunter Biden, trong máy tính có nhiều thông tin trao đổi kinh doanh giữa Hunter và công ty tại Ukraine. 

Tờ Daily Mail tại Anh trích dẫn truyền thông Mỹ Daily Beast cho biết, nghị viên Quốc hội Ukraine Andrii Derkach gần đây đã chia sẻ lại bài viết của New York Post về bê bối của cha con ông Biden, đồng thời ông công bố thông tin, do liên quan đến vụ án tham nhũng nên cơ quan chấp pháp Ukraine đã giữ một chiếc máy tính xách tay khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Ukraine của Hunter Biden.

Ông Rudy Giuliani, luật sư cá nhân của Tổng thống Trump cho biết, một chiếc máy tính xách tay có chứa thư điện tử và ảnh cá nhân của Hunter Biden được đưa đến một cửa hàng sửa máy tính ở bang Delaware, sau đó bị bỏ lại. Sau khi chủ cửa hàng không thể liên lạc với người mang máy tính đến sửa, ông đã liên hệ với luật sư của Rudy Giuliani.

Ông Andrii Derkach và ông Rudy Giuliani quen biết nhau. Hiện ông Andrii Derkach nói ông biết chiếc máy tính xách tay thứ hai có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Hunter Biden, “Đây là chiếc máy tính được sử dụng bởi hai người đại diện của Mykola Zlochevsky (người sáng lập công ty năng lượng Burisma tại Ukraine)”. Hunter Biden đảm nhận vai trò thành viên của ban giám đốc công ty này.

Ông Andrii Derkach nói, chiếc máy tính xách tay này “đã giao cho cơ quan chấp pháp của Ukraine”, còn người đại diện của Burisma hiện đang là “nhân chứng trong vụ tố tụng hình sự”. Nghị viên Ukraine nói: “Hiện tại xác nhận thông tin về sự thực tham nhũng quốc tế [liên quan đến Hunter Biden] được lưu trữ trong chiếc máy tính xách tay thứ hai”. Nhân chứng đã chuẩn bị sẵn sàng làm chứng cho vụ việc này, vụ án liên quan đến sự thật về bê bối tham nhũng quốc tế của cha con ông Biden. 

Sau khi New York Post công bố thư điện tử từ năm 2015 liên quan đến Hunter Biden và quản lý cấp cao của công ty Burisma, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Hunter Biden đã chịu sự thẩm tra mới. Khi đó, Hunter Biden đang là thành viên của ban giám đốc Burisma.

Chủ cửa hàng sửa chữa máy tính xưng tên John Paul Mac Isaac nói, tháng 4/2019, có 3 chiếc máy tính xách tay được Hunter đưa đến cửa hàng của ông để sửa, trong đó chỉ có một chiếc có thể sửa được. Trong quá trình sửa chữa chiếc máy này thì phát hiện những thông tin như thư điện tử khiến người ta bất an như đã nói ở trên.

Isaac nói, tháng 6 hoặc tháng 7/2019, ông đã thông qua từ khóa và tìm được những thư điện tử này. Ông nói: “Nếu những người không theo dõi tin tức, không có kỹ năng thám tử hoặc điều tra như tôi mà có thể tìm được những thư điện tử này trong thời gian ngắn, vậy thì người khác có lẽ cũng có thể tìm được những thứ này.”

Do trong vòng 90 ngày không có ai đến lấy lại chiếc máy tính này, do đó Isaac cũng không cách nào liên lạc với người mang máy tính đến sửa. 

Tháng 9/2010, Isaac đã liên hệ với người trung gian về vấn đề thư điện tử. Sau đó, người trung gian gian này liên hệ với FBI. Isaac nói, người trung gian là một công dân Mỹ, họ đã quen biết nhau mấy chục năm, nhưng từ chối cung cấp các chi tiết liên quan đến thân phận. 

Theo Isaac cho biết, đầu tiên FBI tiến hành sao chép ổ cứng máy tính xách tay này, vài tuần sau trát đòi hầu tòa được chuyển về, chiếc máy tính bị lấy đi. Isaac không hề nghe thấy thông tin gì về sau của FBI, vậy nên Isaac đã liên hệ với vài vị nghị viên Quốc hội, nhưng không nhận được hồi đáp. Sau đó, người trung gian của ông đã liên hệ với  luật sư Robert Costello của cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani.

Isaac nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là tôi cần được đảm bảo an toàn”. “Tôi muốn giấu tên, tôi chỉ muốn như chưa từng xảy ra sự việc này.”

New York Post ngày 15/10 đưa tin, một email gửi Hunter Biden vào ngày 13/5/2017 có tiêu đề “Kỳ vọng”, có nội dung đề cập chi tiết về “thù lao, đãi ngộ” của 6 cá nhân trong một công ty giấu tên. Nội dung email cho thấy Hunter được xác nhận là “chủ tịch hoặc phó chủ tịch”, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được với CEFC.

Điều này rõ ràng ám chỉ Tập đoàn doanh nghiệp Thượng Hải – Công ty TNHH Năng lượng Hoa Tín Trung Quốc (CEFC China Energy Company Limited, CEFC, Gọi tắt là Năng lượng Hoa Tín).

Thù lao của anh ta được đặt ở mức “850”. Ngoài ra email cũng đề cập rằng “Hunter có một số kỳ vọng về môi trường văn phòng, và anh ấy sẽ nói rõ hơn.”

Email này cũng phác thảo một “thỏa thuận tạm thời” bao gồm 80% “vốn chủ sở hữu” hoặc cổ phần trong công ty mới sẽ được phân bổ đồng đều cho 4 người có tên viết tắt tương ứng với người gửi và 3 người nhận, trong đó “H” là chỉ Hunter Biden. Thỏa thuận trong email viết rằng: “Jim giữ 10”, “H (Hunter Biden) giữ 10 thay cho ông lớn?”. Hiện danh tính của Jim và “ông lớn” vẫn chưa được xác định.

Ngày 2/8/2017, Hunter Biden đã gửi một email khác, nội dung nói về một giao dịch mà anh ta đã đạt được với cựu Chủ tịch CEFC Diệp Giản Minh (Ye Jianming). Giao dịch này liên quan đến một nửa quyền sở hữu của một công ty mẹ (tổng công ty), công ty này dự kiến mang lại thu nhập cho Hunter Biden hơn 10 triệu USD mỗi năm.

Hôm 17/10, Fox News nói nguồn tin của họ đã trao đổi với người sao chép email của Hunter và xác nhận tính chân thực của email. Nguồn tin này tiết lộ, “ông lớn” được nhắc đến trong email ám chỉ cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden.

Thiên Thanh

Related posts