Vatican gia hạn hiệp ước liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục với Trung Quốc

  • Xuân Lan

Đồng minh châu Âu duy nhất của Đài Loan, Tòa thánh Vatican hôm thứ Năm (22/10) sẽ gia hạn thỏa thuận với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục gây tranh cãi. Hiệp ước này đã được ký kết lần đầu vào năm 2018.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã bày tỏ sự tán thành về kết quả của hiệp ước lịch sử, trong đó chủ yếu đề cập đến việc lựa chọn các giám mục Trung Quốc. Ngay sau khi hiệp định được ký kết vào tháng 9 năm 2018, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 7 giám mục từ danh sách đã được Bắc Kinh chấp thuận trước đó.

Bình luận về diễn biến mới nhất của thỏa thuận tại một sự kiện ở Rome hôm thứ Tư, ông nói: “Mọi thứ sẽ ổn thôi!… Thỏa thuận không liên quan đến quan hệ ngoại giao cũng như không báo hiệu trước việc thiết lập quan hệ ngoại giao.” Ông cho biết không có cuộc đàm phán song phương nào về quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Trung Quốc.

Ông Parolin nói thêm: “Không còn giám mục bất hợp pháp nữa, đối với tôi, đây dường như là một bước tiến đáng chú ý.”

“Kể từ giờ, đó là vấn đề là bắt đầu lại và sau đó, từng bước, tạo ra các điều kiện cho việc bình thường hóa Giáo hội ở Trung Quốc,” quan chức Vatican nói, theo Vatican News đưa tin. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng thỏa thuận không thể giải quyết tất cả các vấn đề ở Trung Quốc.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan (MOFA) Joanne Ou cho biết hôm thứ Năm rằng Bộ đã theo sát tình hình và duy trì đối thoại với Vatican.

Bà Ou nói chính phủ Đài Loan vẫn giữ lập trường của mình rằng thỏa thuận này nên giúp giải quyết vấn đề đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc. Tuy nhiên, hai năm sau khi thỏa thuận được thực hiện, các điều kiện về tự do tôn giáo và nhân quyền tiếp tục xấu đi, và cộng đồng Công giáo đã phải chịu sự đàn áp thậm chí nghiêm trọng hơn của chính quyền Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà phê bình cho rằng thỏa thuận này không giúp cải thiện điều kiện của người Công giáo hoặc các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở Trung Quốc. 

Trước đó, trong chuyến đi tới Rome, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã tweet vào ngày 20/9 rằng “sự lạm dụng của ĐCSTQ đối với các nhóm tín ngưỡng chỉ trở nên tồi tệ hơn” kể từ khi thực hiện hiệp định.

Ông viết trên Twitter: “Vatican sẽ gây nguy hiểm cho thẩm quyền đạo đức của mình nếu họ gia hạn thỏa thuận”. Ông Pompeo sau đó đã kêu gọi Tòa thánh dừng việc gia hạn hiệp ước với Trung Quốc.

Xuân Lan (theo Taiwan News)

Related posts