Tin nước Úc sáng thứ Ba: Victoria xóa bỏ biện pháp giới nghiêm tại Melbourne

Từ Việt Nam sang Úc trồng cần sa

Cannabis crops seized

Cuối tuần qua (24.10.2020) biệt đội bài trừ cần sa Strike Force Harthouse thuộc Cảnh sát NSW đã bắt 14 người mang quốc tịch Việt Nam tại vùng duyên hải trung bắc NSW (Mid North Coast), tịch thu số cần sa có gía trên $40 triệu.

Các thám tử của Strike Force Harthouse cảnh sát đã khám xét 3 nông trại tại vùng Minimbah, Melinga và Moorland, gần Taree (New South Wales) vào cuối tuần trước, tìm thấy 13,353 cây cần sa.

Đây là một trong những vụ bắt giữ cần sa lớn nhất trong lịch sử Úc.

Những nghi can bị bắt đều mang quốc tịch Việt Nam, có một số ít đã có quy chế thường trú, những người khác có thị thực du học và một số người ở quá hạn visa, tất cả trong độ tuổi từ 22 đến 44.

Tất cả được giải tới đồn cảnh sát Taree để lập thủ tục truy tố và tất cả hiện đang bị giam để chờ ra tòa vào đầu năm tới.

Như Việt Luận đã thông tin, hiện các băng đảng Việt Nam đang bành trướng rất nhanh, khống chế kỹ nghệ trồng cần sa tại Úc, phân phối cần sa trên toàn quốc và bắt tay với tổ chức Thiên Địa Hội (Triads) Trung Quốc vưa để rửa tiền, vừa đầu tư vào việc buôn lậu các loại ma túy mạnh và có lợi nhuận cao hơn như cocaine, heroin hay “ice” và các tiền chất ma túy khác.

Theo Ủy ban đề hình Úc (Australian Crime Commission: AAC) thì mạng lưới cần sa này trải rộng nhiều tiểu bang, từ Tây Úc, Nam Úc đến Victoria, NSW và Queenland; với mỗi tiểu bang là một ông trùm, vừa điều hành việc trồng cần sa vừa phối hợp với giới mafia Tàu. Những ông trùm cần sa này ẩn thân rất kỹ, không bao giờ lảng vảng đến gần các trại cần sa này mà chỉ phái những tay chân trung gian và đến lượt những tay chân này chỉ tuyển dụng những di dân bất hợp pháp.

Việc sản xuất cần sa hiện tại cũng có quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Thay vì thuê từng căn nhà để trồng mỗi nơi vài trăm cây cần sa, các băng đảng này đã tiến tới việc xây dựng các “đồn điền cần sa” với các nhà kiếng có có kích thước của một hồ bơi Olympic có nhà vòm. Mỗi nhà kiếng như vậy cần khoảng vốn đầu tư khoảng $60,000, dựng trên các bất động sản canh nông thuê mướn, mỗi mùa có thể trồng tại đây đến 4000 cây cần sa, mỗi cây có giá $2,000, tức mỗi trại đạt “doanh thu $8 triệu”. Có những khu đất thuê được dựng lên hai đến ba nhà kiếng như vậy và do đó đã thực sự là một “đồn điền cần sa”.

 Theo cảnh sát thì những ông trùm làm chủ các “đồn điền” này trước đây đóng vai những nhà kinh doanh hợp pháp, sử dụng các cơ sở kinh doanh hợp pháp, mược các sòng bài hay dùng các đại lý chuyển tiền để rửa tiền, và hoạt động này rất khép kín trong những người Việt. Tuy nhiên kể từ khi bắt tay với các băng mafia Thiên Địa Hội, việc sản xuất cần sa cũng bành trướng từ quy mô lẻ tể đến mô thức “đồn điền” nói trên.

Vào tháng Sáu, sau tám tháng điều tra, Cảnh sát NSW đã phá vỡ một “đồn điền cần sa” tại Lismore, bắt giữ 4 nghi can và tịch thu số cần sa có giá $22 triệu. Từ vụ bắt giữ này, cảnh sát tìm ra manh mối để phá vỡ thêm một “đồn điền” khác với số lượng cần sa có giá $20 triệu và bắt thêm 8 nghi can.

Đầu tháng 9, cảnh sát đã truy tố 5 người sau khi lục soát 6 bất động sản tại Victoria và Queensland. Theo Cảnh sát Queensland thì đây là kết quả của 6 tháng điều tra và cảnh sát đã tịch thu $240,000 tiền mặt và phá vỡ các cây cần sa có giá $2.3 triệu.

Victoria xóa bỏ biện pháp giới nghiêm tại Melbourne

Sau hơn 3 tháng áp dụng, cuối cùng lệnh phong tỏa thành phố Melbourne cũng được dỡ bỏ. Tuyên bố chiều thứ Hai (26.10.2020), Thủ hiến Victoria Daniel Andrews cho biết kể từ nửa đêm thứ Ba các biện pháp phong tỏa thành phố Melbourne của bang này sẽ được gỡ bỏ. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Andrews giải thích: “Điều quan trọng nhất là chúng ta không có ca bệnh mới nào cho dù đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm vào cuối tuần qua. Và điều này không chỉ diễn ra ở khu vực phía Bắc mà cả ở toàn bộ tiểu bang. Vì thế chúng tôi có thể nói rằng bây giờ là lúc chúng ta có thể mở cửa, là thời điểm để chúc mừng tất cả người dân bang Victoria đã tham gia vào nỗ lực này”.

Theo đó, người dân thành phố Melbourne không còn được yêu cầu ở trong nhà. Tất cả các cửa hàng bán lẻ được mở cửa trở lại; các cơ sở phục vụ ăn uống, khách sạn…đều được tăng số lượng khách được đón tiếp; số lượng người được tụ tập, gặp mặt ngoài trời cũng được tăng lên. Đến ngày 8.11 tới, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được nới lỏng thêm. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Melbourne vẫn chưa công bố thời điểm mở cửa biên giới với các bang khác.

Việc quyết định gỡ bỏ lệnh phong tỏa được đưa ra khi tiểu bang này không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới nào vào hôm thứ /Hai trong khi 2 tuần qua số ca nhiễm mới trung bình tại thành phố Melbounre là 4.6 trường hợp mỗi ngày. Chưa kể là chính quyền liên bang liên tục gây sức ép để Victoria mở cửa, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế dần quay trở lại.

Hiện tại, 4 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia đã mở cửa biên giới với các tiểu bang khác. Còn Queensland chỉ cấm những người đến từ các điểm nóng Covid-19 nhập cảnh ày trong khi tiểu bang Tasmania thì vẫn bắt buộc người dân từ Melbourne và Sydney đến phải cách ly bắt buộc. Chỉ duy nhất 2 tiểu bang còn lại là Tây Úc và Victoria là vẫn đang duy trì việc đóng cửa biên giới với các bang khác. Ngoại trừ tiểu bang Victoria trong đó đặc biệt là thành phố Melbounre, tại các bang và vùng lãnh thổ khác của Úc, mọi hoạt động kinh tế gần như hoạt động trở lại trong điều kiện “tân bình thường”.

13 nữ công dân Úc bị lột truồng tại Qatar

https://img.thedailybeast.com/image/upload/c_crop,d_placeholder_euli9k,h_3652,w_6493,x_0,y_676/dpr_1.5/c_limit,w_608/fl_lossy,q_auto/v1603619926/2017-03-21T120000Z_35068991_RC13F6174310_RTRMADP_3_USA-AIRLINES-ELECTRONICS_enorbm

Ngày 25.10.2020 Bộ Ngoại Giao Úc đã lên tiếng đòi hỏi chính phủ Qatar phải giải thích rõ hành vi “xâm phạm thân thể” với ít nhất 12 nữ công dân Úc trong chuyến bay từ Doha.

Sự việc diễn ra ngày 2.10.2029 trên chuyến bay QR908 từ Doha đến Sydney dự kiến ​​rời sân bay quốc tế Hamad tại Doha lúc 8h30 ngày 2.10.2020 nhưng đã bị hoãn trong 4 tiếng đồng hồ, sau khi một trẻ sơ sinh bỏ rơi trong phi trường. Ngay sau đó nhà chức trách đã yêu cầu toàn bộ nữ hành khách rời phi cơ và theo một nhân chứng thì sau đó, khi quay lại, đa số đều bày tỏ sự khó chịu và thậm chí có người khóc,

Họ cho biết đã bịa khám xét thân thể một cách kinh tởm, không thể chấp nhận được!

Tin cho hay nhân viên an ninh đã đưa nhóm hành khách nói trên vào khu vực riêng của sân bay và cho một nữ bác sĩ khám xét. Tất cả nữ hành khác bị ra lệnh thoát y, kể cả đồi lót để viên kiểm tra vùng bụng bụng dưới và tử cung để kiểm tra dấu vết của việc mới sinh con.

Bộ Ngoại giao Úc này đã “bày tỏ sự quan tâm sâu xa “các nhà chức trách Qatar về sự vụ diễn ra hôm và đòi hỏi phải giải thích rõ cuộc khám xét này

Hãng hàng không Qatar Airways cho biết hiện chưa liên lạc được với bất kỳ hành khách nào trên chuyến bay QR908 và từ chối bình luận về sự việc.

Related posts