Chính quyền Trump duyệt bán thêm vũ khí cho Đài Loan trị giá 2,37 tỷ USD

  • Như Ngọc

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai (26/10) đã phê duyệt thương vụ vũ khí tiềm năng với Đài Loan trị giá 2,37 tỷ USD. 

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói vũ khí mới mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa duyệt bán cho Đài Loan là 100 Hệ thống Phòng thủ Bờ biển Harpoon, bao gồm các tên lửa phóng từ mặt đất RGM-84L-4 Harpoon Block II do hãng Boeing chế tạo.

Trong tuyên bố phát đi hôm 26/10, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết gói vũ khí mới sẽ giúp Đài Loan cải thiện an ninh quốc gia và góp phần duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và phát triển kinh tế trong khu vực thông qua việc triển khai “hệ thống đáng tin cậy và hiệu quả cao để ứng phó hoặc ngăn chặn các cuộc xâm phạm hàng hải, phong tỏa bờ biển và tấn công đổ bộ”.

Vài ngày trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã duyệt gói vũ khí tiềm năng cho Đài Loan trị giá 1,8 tỷ USD. Gói vũ khí này gồm các hệ thống cảm biến, tên lửa và pháo cao xạ.

Động thái đó của Washington đã khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Hôm thứ Hai (26/10), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng đe dọa sẽ chế tài các công ty Mỹ liên quan đến vũ khí bán cho Đài Loan.

Chính phủ Trung Quốc đã xác định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lockheed Martin Corp, Boeing Defense và Collins Aerospace, cũng như các tổ chức và cá nhân khác của Mỹ liên quan đến vụ mua bán vũ khí mới nhất này”, ông Triệu Lập Kiên cho biết trong cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh hôm 26/10.

Tuy vậy, phía Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về các lệnh trừng phạt cũng như cách Trung Quốc dự định chế tài các công ty có tên trong tuyên bố.

Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố rằng: “Chúng tôi thất vọng về những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc trả đũa Mỹ và các công ty nước ngoài vì các thương vụ hỗ trợ các yêu cầu phòng vệ chính đáng của Đài Loan”.

Ngoại giới đánh rằng chính quyền Trump đã liên tiếp duyệt bán vũ khí cho Đài Loan trong chưa đầy một tuần qua nhằm vẽ chân dung tổng thống Mỹ đương nhiệm là vị lãnh đạo cứng rắn với chế độ Trung Quốc cộng sản.

Bắc Kinh trước nay vẫn coi Đài Loan là tỉnh ngoài khơi xa của họ và cam kết sẽ đưa hòn đảo này về dưới sự quản lý của chính quyền cộng sản, kể cả bằng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc thời gian qua cũng gia tăng các hoạt động diễn tập không – hải quân trên Eo biển Đài Loan, nhiều lần cho phi cơ chiến đấu bay vào vùng nhận diện phòng không của quốc đảo dân chủ.

Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh cũng đang ở vào thời điểm căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ qua sau khi Trung Quốc để đại dịch virus corona bùng phát từ Vũ Hán lây lan ra khắp toàn cầu.

Như Ngọc

Related posts