Trung Quốc và Campuchia ký thỏa thuận quân sự: ‘Những người bạn son sắt’

Dương Minh

Trung Quốc và Campuchia ký thỏa thuận quân sự: 'Những người bạn son sắt'
Thiết giáp Campuchia trong lễ khai mạc diễn tập Rồng Vàng với quân đội Trung Quốc năm 2019. Ảnh: Khmer Times.

Thông tin về thỏa thuận quân sự được công bố trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng tầm ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Trung Quốc và Campuchia vừa ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quân sự, nhưng không công bố chi tiết các điều khoản, theo hãng tin Bloomberg.

“Trung Quốc và Campuchia là hai nước láng giềng thân thiết, cũng là những người bạn son sắt. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác thực tế giữa quân đội hai nước ở nhiều lĩnh vực, bao gồm liên lạc chiến lược, tập trận chung, huấn luyện, trao đổi và đào tạo nhân sự, tiếp tục đi vào chiều sâu”, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 31/3 khi công bố thỏa thuận mới.

Thỏa thuận được ký bởi tướng Lưu Chấn Lập, Tư lệnh Lục quân Quân đội Trung Quốc, và tướng Hun Manet, Phó tổng tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia. Tuy nhiên, ông Ngô Khiêm không công bố chi tiết thỏa thuận.

Tướng Hun Manet là con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, từng học tại Học viện Quân sự West Point, Mỹ và hiện là ứng viên thủ tướng tương lai của Campuchia.

Trung Quốc cạnh tranh với Mỹ ở Thái Bình Dương

Thông tin về thỏa thuận quân sự được công bố trong bối cảnh giới quan sát cho rằng Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng cạnh tranh tầm ảnh hưởng ở Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Hồi năm 2019, truyền thông đưa tin Trung Quốc đã ký thỏa thuận bí mật cho phép các lực lượng quân đội của họ độc quyền sử dụng Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia trên Vịnh Thái Lan.

Năm 2020, Campuchia quyết định phá dỡ một cơ sở do Mỹ tài trợ tại căn cứ hải quân Ream, sau đó thông báo Trung Quốc hỗ trợ hiện đại hóa và mở rộng căn cứ này.

Tháng 10/2021, Mỹ cáo buộc Campuchia “thiếu minh bạch” về hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại Ream và nhiều lần bày tỏ lo ngại về hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại đây.

Vào tháng 12 cùng năm, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và hạn chế xuất khẩu đối với Campuchia vì ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở nước này.

Quần đảo Solomon ký thoả thuận an ninh với Trung Quốc

Cùng ngày 31/3, Quần đảo Solomon xác nhận đã thống nhất thỏa thuận an ninh với Trung Quốc và văn bản đang chờ được ngoại trưởng hai nước ký kết.

Nội dung thoả thuận bị rò rỉ cho rằng bao gồm việc cho phép các tàu chiến của Trung Quốc cập cảng ở Quần đảo Solomon, cách bờ biển Úc khoảng 2.000 km.

Thỏa thuận an ninh này khiến Mỹ cũng như đồng minh Australia và New Zealand bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh đang gia tăng tầm ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương. Thậm chí, giới chuyên gia nhận định, thỏa thuận trên có thể mở đường cho Trung Quốc sớm mở căn cứ quân sự đầu tiên ở Thái Bình Dương.

Related posts