Tin nước Úc sáng thứ Tư

Phá vỡ đường dây ấu dâm ở Úc

A man walks in front of a wall of glass, his face is blurred.
Muhammed Zain Ul Abideen Rasheed

Cảnh sát Liên Bang (AFP) đã phá vỡ một đường dây ấu dâm vào hôm thứ Sáu tuần qua (23.10.2010) – đã bắt và truy tố 44 nghi can với cáo buộc sản xuất hay, bán buôn, phát tán và sở hữu các sản phẩm ấu dâm trên mạng.

Một trong các nghi can đầu sổ là Muhammed Zain Ul Abideen Rasheed, 25 tuổi, ngụ tại vùng Parkwood của thành phố Perth, tiểu bang Tây Úc.

Theo cáo buộc thì nghi can này lên mạng xã hội giả dạng là một thiếu niên 15 tuổi, làm quen với nhiều bé gái, sau đó dọa nạt và gây sức ép, buộc các em này khỏa thân rồi thực hiện các động tác khiêu dâm để y quay phim rồi phát tán trên mạng nói trên. Đương sự đã bị truy tố ra tòa Sơ thẩm Perth cùng ngày.

Một trong các nạn nhân của y là một bé gái 13 tuổi người Mỹ và sự vụ bị bại lộ khi bé gái này kể lại với mẹ,

Đương sự bị truy tố với 113 tội danh.

Từ lời khai này, AFB đã bỏ ra một năm để phanh phui ra toàn bộ đường dây. Toàn bộ những nghi can bị bắt có độ tuổi từ 19 đến 57 và làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, vận tải, luật pháp và tiếp tân – khách sạn. Cảnh sát cho biết 44 kẻ này đối mạt với 350 tội danh song không tiết lộ rõ danh tính hay thời gian các bị can bị bắt giữ.

Cùng ngày, AFP cũng tuyên bố đã giải cứu 16 trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng trong một chiến dịch quy mô lớn diễn ra tại hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc.

Tư lệnh AFP Reece Kershaw, đã gửi lời cảm ơn các cảnh sát điều tra vì đã hoàn thành chiến dịch này, nói rằng việc xác định các nạn nhân là “một cuộc chạy đua với thời gian”. Ông nói:

“Chỉ từ từng điểm ảnh, các thám tử đã truy ra manh mối và không bao giờ từ bỏ”, ông Kershaw chia sẻ, nhấn mạnh trẻ em không phải là hàng hóa và cảnh sát Úccùng các đối tác đã làm việc suốt ngày đêm để xác định và truy tố tội phạm.

Rơi khỏi xích đu ở độ cao 30 m

Tro choi mao hiem anh 1

Một phụ nữ 25 tuổi đã bị rơi ra khỏi đu quay The Hangover trong một hội chợ tại Cairns vào hôm thứ Bảy (24.10.2020). Cô được đưa đến Cairns Hospital trong tình trạng nguy kịch nhưng hiện đã ổn định.

Ngay sau đó nhà tổ chức là Facebook Showfest Cairns xóa trang Facbook của mình. Trang Facebook của công ty mẹ Showfest Australia cũng bị xóa.

Showfest cho biết là họ lo ngại về những tin đồn liên quan đến tai nạn.

Đu quay này quay 360 độ và tai nạn xảy ra vào 5.30 chiều khiến cô bị bất tỉnh.

Một nhân chứng trên chiếc đu quay cùng cô gái cho biết nạn nhân đã bị tuột khỏi dây an toàn. Chiếc đu quay vẫn tiếp tục hoạt động khi cô gái rơi xuống bộ phận máy móc bên dưới, giữa tiếng la hét của những người xung quanh.

Một nhân chứng khác cho biết đã nghe thấy tiếng đông lớn khi cô gái rơi xuống. Hai nhân chứng tại hiện trường đã hét lớn để nhân viên vận hành dừng cỗ máy, nhưng nó vẫn quay thêm một vòng khi cô gái bị kẹt bên dưới.

Nhân viên cấp cứu Denis O’Sullivan cho biết: “Hiện trường vụ tai nạn rất hỗn loạn, nhiều người lo lắng về các tai nạn tương tự trong tương lai. Các nhân viên y tế phải vận động mọi người rời khỏi hiện trường để họ làm nhiệm vụ”.

Các nhân viên cứu thương gặp nhiều khó khăn khi đưa nạn nhân bị kẹt trong bộ phận máy móc của đu quay. Cơ quan chức năng đang điều tra về việc đảm bảo an toàn trong các trò chơi mạo hiểm ở khu giải trí này.

Related posts