Tin thế giới sáng thứ Tư: Hệ thống HIMARS đắt hàng sau thành công ở Ukraina

Hệ thống HIMARS đắt hàng sau thành công ở Ukraina

Hệ thống HIMARS.

Nhà máy sản xuất Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) của tập đoàn Lockheed Martin ở Camden, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ, đang chuẩn bị đẩy mạnh sản xuất hệ thống này sau khi nhiều nước muốn mua nhờ hệ thống hoạt động thành công ở Ukraina.

Theo Reuters, HIMARS trở thành loại vũ khí được công nhận rộng rãi sau khi xuất hiện một video quay bằng điện thoại ghi lại hình ảnh hệ thống này đang hoạt động ở Ukraina.

Phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh tên lửa của Lockheed Martin, bà Jennifer McManus, cho biết: “Khi có một hệ thống đã được kiểm chứng về khả năng chiến đấu và xuất hiện trên tin tức hàng ngày, điều đó sẽ làm tăng nhu cầu với hệ thống này”.

Hoa Kỳ đã gửi HIMARS cho Ukraina và đội quân của Kyiv đang tích cực sử dụng các hệ thống này để chống lại các mục tiêu ở Donbass. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina, ông Oleksiy Reznikov cho rằng nước này cần ít nhất 50 hệ thống HIMARS để chống Nga và để chuyển sang phản công, thì họ cần có gấp đôi số lượng HIMARS – nghĩa là 100 hệ thống. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin từng tuyên bố rằng trong tương lai, Ukraina sẽ chỉ có thể nhận được thêm 4 hệ thống HIMARS. Theo số liệu chính thức, Ukraina hiện có 12 hệ thống M142 HIMARS.

Theo chuyên gia quân sự Nga Dmitry Boltenkov, hạn chế chính của HIMARS ở Ukraina là tầm bắn. Cho đến nay, Hoa Kỳ chỉ cung cấp cho Ukraina tên lửa GMLRS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 70-80km. Để chống lại sự xâm lược của Nga, HIMARS cần phải được khai triển gần tiền tuyến, nơi chúng có thể bị máy bay không người lái Nga phát hiện. Sau đó, thông tin về địa điểm của HIMARS được chuyển đến sở chỉ huy, nơi những người có thẩm quyền đưa ra quyết định tấn công. 

Tuy nhiên, chuyên gia Boltenkov cũng lưu ý rằng việc phát hiện và loại bỏ các bệ phóng HIMARS sẽ trở nên khó khăn hơn khi Ukraina nhận được tên lửa tầm xa chính xác cao ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Khi đó HIMARS sẽ có thể hoạt động lùi sâu trong các công sự của quân đội Ukraina chứ không phải tiếp cận chiến tuyến.

Tạ Linh

Vì tuyên truyền LGBTQ cho thiếu nhi, Disney mất ‘quyền tự trị’ ở Florida

Disney World ở Florida, một khu của hãng Walt Disney hoạt động ở mức tự trị cao, xây dựng phỏng theo vương quốc trong các truyện cổ tích. (Ảnh lấy từ video)

Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis hôm Thứ Hai (27/2) đã ký thông qua một dự luật cho phép chính quyền ông kiểm soát một khu đặc biệt quanh khu Disney World. Khu vực mà 50 năm qua vẫn cho phép hãng Walt Disney hoạt động với mức độ tự trị cao, Reuters và nhiều báo khác đưa tin.

Dự luật bảo vệ thiếu nhi khỏi những tuyên truyền giới tính đã bị Disney phản đối mạnh mẽ từ tháng 3/2022, và bị họ bóp méo cái tên khi gọi đó là dự luật “no say gay”. (Ảnh lấy từ video)

“‘Vương quốc công ty’ cuối cùng đã đi đến hồi kết,” ông DeSantis cho tuyên bố trong một sự kiện báo chí tại Lake Buena Vista gần Orlando.

“Disney đã mất khả năng tự chủ, và bây giờ chính quyền tiểu bang sẽ là ‘cảnh sát trưởng’ mới của khu vực,” ông nói.

Luật mới được thông qua này cho phép thống đốc bổ nhiệm năm giám sát viên để giám sát các dịch vụ truyền thống của thành phố, chẳng hạn như phòng cháy chữa cháy, các tiện ích công cộng, thu gom rác thải và bảo trì đường bộ trong khu vực Disney World, vốn vẫn hoạt động gần như một khu tự trị, với các quyền tăng thuế doanh thu để trả nợ tồn đọng và trang trải chi phí dịch vụ.

Video của Reuters 28/2/2023 (phút 1’25”): Dân chúng Florida phản đối việc Disney đưa các chủ đề giới tính và tình dục tới trẻ nhỏ:

Video của Fox News 30/3/2022 (phút 1’40”): Vấn đề văn hóa Woke trong các hoạt động của Disney:

Năm ngoái, khi một dự luật ở tiểu bang Florida được thảo luận về việc hạn chế thông tin về giới tính và tình dục cho thiếu nhi, thì hãng Disney đã có đụng độ với ông DeSantis và Đảng Cộng hòa của ông.

Vào tháng 3/2022, giám đốc điều hành lúc bấy giờ của Disney, Bob Chapek, đã công khai bày tỏ sự thất vọng với dự luật hạn chế thảo luận về LGBTQ trong trường học, nói rằng ông đã gọi điện cho DeSantis để bày tỏ lo ngại về việc luật này sẽ trở thành luật.

Những người phản đối dự luật này đã bóp méo tên gọi của nó khi gọi nó là dự luật “no say gay” hoặc “don’t say gay” (nói ‘không’ với người luyến ái đồng tính) nhằm kích động mâu thuẫn với những người ủng hộ LGBTQ. Như một video thời điểm đó của hãng Fox News chỉ ra, trong dự luật không hề có từ “gay”. Đó là dự luật để bảo vệ trẻ nhỏ, đặc biệt là từ lớp 3 trở xuống. Dự luật được đông đảo phụ huynh ở Florida ủng hộ.

Việc ký một đạo luật hôm thứ Hai của Thống đốc Florida đã được một số nhà bình luận cho rằng đó là nhắm vào Disney, để trả đũa sự phản đối của họ. Còn ông DeSantis nói rằng đây là một chính sách công bằng. Disney World được coi như một loại hình “công viên chủ đề”, khi nó làm kinh doanh giải trí với chủ đề cho trẻ nhỏ.

“Chúng tôi có một tình huống ở đây về cơ bản là không thể bảo vệ được từ góc độ chính sách,” ông nói. “Lẽ nào trao cho một công viên chủ đề chính quyền riêng của mình và sau đó đối xử khác biệt với tất cả các công viên chủ đề khác? Chúng tôi tin rằng đó không phải là chính sách tốt.”

Người phát ngôn của Disney đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Nhật Tân

Hoa Kỳ cảnh báo Bắc Kinh hậu quả nghiêm trọng nếu cung cấp vũ khí cho Nga

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan (Ảnh: AP).

Một quan chức hàng đầu Hoa Kỳ đã cảnh báo chính quyền Trung Quốc về ý định cung cấp viện trợ sát thương cho Nga trong cuộc xâm lược Ukraina, nói rằng một động thái như vậy từ Bắc Kinh sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo tờ Reuters đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã nói với tờ CNN vào Chủ nhật ngày 26/2, rằng “Bắc Kinh sẽ phải đưa ra quyết định của riêng mình về cách thức tiến hành, về việc liệu họ có cung cấp hỗ trợ quân sự hay không – nhưng họ sẽ phải trả giá rất đắt nếu làm điều đó.”

Giám đốc CIA William Burns cũng lưu ý rằng, Hoa Kỳ biết chính quyền Trung Quốc đang xem xét một động thái như vậy. 

Ông nói: “Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp thiết bị sát thương. Chúng tôi chưa thấy rằng quyết định cuối cùng đã được đưa ra và chúng tôi chưa thấy bằng chứng về việc vận chuyển thiết bị sát thương thực tế.”

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ, chính quyền Trung Quốc đã từ chối chỉ trích cuộc xâm lược Ukraina của Matxcơva, khiến cuộc họp kết thúc mà không có sự đồng thuận nào về vấn đề này vào thứ Bảy.

Tuần trước, Bắc Kinh đã kêu gọi ngừng bắn ở Ukraina nhân một năm ngày Nga xâm lược Ukraina. Nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh đã bác bỏ đề xuất của Bắc Kinh.

Tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin rằng, Nga đang thảo luận với một nhà sản xuất máy bay của Trung Quốc về việc mua 100 máy bay không người lái. Máy bay không người lái có thể mang đầu đạn nặng từ 35 đến 50 kg và sẽ được chuyển giao vào tháng Tư.

Trong bối cảnh đó, Tập Cận Bình được cho là đang chuẩn bị đến thăm Matxcơva vào tuần tới để gặp ông Putin. Thời điểm của chuyến thăm vẫn chưa được Nga hay Trung Quốc xác nhận.
Tờ Bloomberg đưa tin rằng nhà ngoại giao hàng đầu Bắc Kinh, Vương Nghị, gần đây đã gặp Putin tại Matxcơva. Vương Nghị đã gọi mối quan hệ giữa hai nước là “vững chắc như núi” và có thể “đứng vững trước thử thách của những rủi ro quốc tế.”

Liên Thành

Canada cấm TikTok trên các thiết bị chính phủ vì mức độ rủi ro ‘không thể chấp nhận’

Peter Wilson

Biểu tượng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên điện thoại di động. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 27/2 vừa qua, Canada đã ban hành lệnh cấm TikTok trên các thiết bị chính phủ vì lo ngại phương thức thu thập thông tin người dùng của TikTok sẽ tạo ra các lỗ hổng bảo mật, khiến người dùng trở nên yếu đuối trước các cuộc tấn công mạng, theo lời Bộ trưởng Ngân khố Canada Mona Fortier.

Theo đó, Chính phủ Canada sẽ cấm hoàn toàn việc cài đặt, hoặc tải ứng dụng TikTok trên các thiết bị công. Lý do cho lệnh cấm này đến từ một bài bình luận về TikTok của Giám đốc Thông tin Canada Catherine Luelo. Bà Luelo xác định rằng “mức độ rủi ro mà TikTok gây ra cho quyền riêng tư và bảo mật của người dùng là không thể chấp nhận được”.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 28/2/2023.

Theo bà Fortier, chính quyền Ottawa ban hành lệnh cấm như một phương pháp phòng ngừa các rủi ro đến từ phương thức thu thập thông tin của TikTok. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh thông tin chính phủ Canada đã bị xâm phạm.

“Cân nhắc tới việc TikTok thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc, và những lỗ hổng bảo mật tới từ phương thức thu thập dữ liệu của TikTok; chính quyền Canada, cũng giống như các đối tác quốc tế của Canada, quyết định ban hành lệnh cấm tải và cài đặt ứng dụng TikTok trên các thiết bị công. Đây là một phương pháp bảo vệ những thông tin quan trọng của chính phủ Canada”, trích lời bà Fortier.

“Ứng dụng TikTok có khả năng truy cập vào phần lớn các thông tin riêng tư trên điện thoại”.

Người dân Canada vẫn có thể tự do tải và sử dụng TikTok trên các thiết bị cá nhân, tuy nhiên Trung tâm An ninh Mạng của Cơ quan An ninh Truyền thông Canada khuyến cáo “người dân hãy nhận thức được mức độ rủi ro và đưa ra những quyết định sáng suốt với những ứng dụng mà họ sử dụng”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã nhắc đến lệnh cấm TikTok trong buổi họp báo hôm 27/2.

“Tôi nghĩ rằng việc chính phủ ban hành lệnh cấm TikTok trên điện thoại công sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp cũng như người dân Canada phải cân nhắc lại về việc bảo mật dữ liệu cá nhân của họ, từ đó đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn”, theo lời ông Trudeau.

Việc chính phủ Canada bất ngờ ban hành lệnh cấm khiến Tiktok khá “tò mò”. TikTok cho hay chính chủ Canada chưa hề liên hệ và trao đổi với công ty, và không hề đưa ra bất kì khiếu nại rủi ro nào.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp với chính phủ Canada để cùng tìm ra phương án bảo vệ thông tin cá nhân tốt nhất cho người dân Canada. Tuy nhiên việc cô lập TikTok sẽ không mang đến bất kỳ lợi ích chung nào cả, mà sẽ chỉ khiến những viên chức chính phủ Canada hụt hẫng khi mất đi quyền tiếp cận đến một nền tảng mạng xã hội được hàng triệu người Canada yêu mến”, phát ngôn viên của TikTok bày tỏ với báo The Epoch Times.

Phong trào cấm TikTok

Trước Canada, chính phủ liên bang của 28 tiểu bang Hoa Kỳ cũng đã ban hành lệnh cấm TikTok trên các thiết bị công. Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ cũng đưa ra lệnh cấm tương tự đối với các thiết bị quân sự.

Ủy ban châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu cũng đã yêu cầu tất cả nhân viên gỡ TikTok khỏi các thiết bị và điện thoại công, với lý do bảo toàn an ninh mạng.

TikTok hiện đang bị điều tra bởi Ủy viên Quyền riêng tư liên bang Canada Philippe Dufresne, cũng như bởi các cơ quan phụ trách quyền riêng tư cấp tỉnh của British Columbia, Alberta và Quebec.

Theo thông cáo báo chí được văn phòng của ông Dufresne công bố vào hôm 23/2, các cơ quan nói trên sẽ cùng phối hợp mở một cuộc điều tra toàn diện đối với TikTok.

Cuộc điều tra sẽ xoay quanh hai vấn đề chính, đầu tiên là kiểm tra xem “TikTok có tuân thủ đầy đủ các luật về quyền riêng tư và tính minh bạch của Canada hay không”; và tiếp đó là “hoạt động thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin người dùng của TikTok có nhận được sự đồng ý hợp lệ [từ phía người dùng] hay không”.

Theo The Epoch Times

Ngọc Hạ biên dịch

Tình báo Mỹ nhắm vào Trung – Nga – Iran

Logo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). (Ảnh: AFP qua Getty Images).

Gần đây, các quan chức cấp cao của cơ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ đã lên tiếng, chỉ trích chính phủ độc tài Trung Quốc, Nga và Iran. 

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình CBS vào ngày 26/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), William Burns, đã chỉ ra rằng ông Tập Cận Bình và quân đội Trung Quốc, những người vốn luôn tự tin vào việc thôn tính Đài Loan, có thể quan ngại về một cuộc xâm lược Đài Loan thành công, bởi vì cuộc chiến ở Ukraina của đồng minh Nga trong năm qua đã quá tồi tệ. 

Ông Burns nói rằng, ông Tập đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị xâm lược Đài Loan vào năm 2027, thậm chí sớm hơn, nhưng mục tiêu này không cố định. Hoa Kỳ đánh giá rằng hoạt động của quân đội Nga ở Ukraina đã làm lung lay niềm tin của ĐCSTQ trong việc tấn công Đài Loan, đồng thời, viện trợ của Hoa Kỳ và Châu Âu cho Ukraina đã thể hiện sự đoàn kết của phương Tây, đây cũng là một yếu tố khiến ĐCSTQ phải dè chừng.

Chuyên gia Burns tin rằng không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào cẩn thận quan sát kinh nghiệm của tổng thống Putin ở chiến trường Ukraina, và diễn biến của cuộc chiến, hơn ông Tập Cận Bình. “Ông Tập bối rối trước tình hình của cuộc chiến tranh Nga – Ukraina, ngạc nhiên trước thành tích quân sự yếu kém của Matxcova, và ngạc nhiên trước mức độ đoàn kết và ủng hộ Ukraina của phương Tây.”

Tuy nhiên, ông Burns cũng nói rằng, không thể đánh giá thấp tham vọng tấn công Đài Loan bằng vũ lực của ĐCSTQ, vì vậy Hoa Kỳ cần duy trì sự cẩn thận trọng. Ông nhấn mạnh, nếu Bắc Kinh ủng hộ Matxcova thì đó sẽ là một canh bạc rất thiếu khôn ngoan và mạo hiểm. Washington nhất định sẽ ngăn chặn điều này, đồng thời đã nói rõ với ĐCSTQ về hậu quả của việc ủng hộ Nga.

Tiếp theo, người đứng đầu CIA tiết lộ chuyện nội bộ của Nga, cho rằng ông Putin đã “quá tự tin” vào khả năng của quân đội Nga trong việc buộc Ukraina phải khuất phục.

Chuyên gia Burns cho biết, ông đã cảnh báo người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga, ông Serge Naryshkin, rằng không được khai triển vũ khí hạt nhân ở Ukraina, nhưng tình thế không khả quan. Tổng thống Putin cho rằng thời thế vẫn đứng về phía mình, ông có thể khiến Ukraina và phương Tây mệt mỏi. Nhưng ông Putin đã đánh giá thấp quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Ukraina. 

Ông Burns chỉ ra rằng: “Sự kiêu ngạo của ông Putin đã đặt Nga vào tình thế hiện tại. Hiện ông Putin nhận ra rằng mình không thể chiến thắng trong một thời gian, nhưng lại không thể để thua cuộc chiến.”

Cuối cùng, người đứng đầu CIA nhắm vào Iran, nói rằng chương trình hạt nhân của nước này đã bị Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ. Các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phát hiện ra rằng Iran đã làm giàu uranium đến độ tinh khiết 84%. Để sử dụng vào vũ khí, Uranium được làm giàu cần đạt 90% độ tinh khiết. Bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ của Tehran, vụ việc đã khiến ngoại giới kinh ngạc.

Ông Burns cảnh báo rằng Iran vẫn còn một chặng đường dài phía trước về khả năng phát triển vũ khí thực sự, nhưng nước này đang “tăng trưởng với tốc độ đáng báo động” về tiến độ làm giàu uranium và các hệ thống tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân”.

Liên Thành

Mỹ chấp thuận 70% đơn xin giấy phép xuất khẩu từ Trung Quốc năm 2022

Thứ trưởng Bộ Thương mại về Công nghiệp và An ninh Alan F. Estevez (Ảnh chụp màn hình video)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác đã phê duyệt khoảng 69,9% giấy phép xuất khẩu liên quan đến Trung Quốc trong năm ngân sách 2022, theo hồ sơ công khai trước phiên điều trần của Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba (28/2).

Thứ trưởng Bộ Thương mại về Công nghiệp và An ninh Alan F. Estevez sẽ báo cáo với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về việc chính phủ Hoa Kỳ đã từ chối hoặc trả lại mà không có hành động nào đối với khoảng 30,1% đơn xin cấp phép như vậy.

“Việc phê duyệt bất kỳ giấy phép nào liên quan đến (Trung Quốc) không phải là kẽ hở trong quá trình kiểm soát của chúng tôi,” ông Estevez nói, đồng thời lưu ý thêm “các đơn xin cấp phép cho (Trung Quốc) có thời gian xử lý trung bình khoảng 77 ngày, lâu hơn đáng kể so với thời gian xử lý trung bình khoảng 40 ngày cho tất cả các trường hợp.”

Tại phiên điều trần có tiêu đề “Chống lại thách thức thế hệ đối với sự xâm lược của ĐCSTQ”, ông Estevez nói với các nhà lập pháp rằng, Trung Quốc “vẫn là trọng tâm đáng chú ý trong các nỗ lực thực thi của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên công việc này trong năm tới.”

Ông Estevez cho biết, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại có hơn 639 công ty có trụ sở tại Trung Quốc trong danh sách đen thương mại, còn gọi là “Danh sách thực thể” và hơn 155 trong số đó đã được thêm vào dưới thời Chính quyền Biden.

Các công ty trong Danh sách thực thể bị hạn chế nhận hàng hóa và công nghệ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.

Bộ Thương mại cũng duy trì “Danh sách chưa được xác minh” (UVL), trong đó yêu cầu kiểm tra việc sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ. Ông Estevez cho hay, BIS đã tiến hành khoảng 1.151 lần kiểm tra người dùng cuối ở khoảng 54 quốc gia, trong đó khoảng 75% số lần kiểm tra được coi là thuận lợi.

Ông bảo vệ việc đặt ra những hạn chế, đặc biệt là về chất bán dẫn.

Ông Estevez nhấn mạnh: “Những thay đổi này được đưa ra để giải quyết những lo ngại liên quan đến việc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Những biện pháp kiểm soát này không nhằm mục đích ngừng sản xuất chất bán dẫn cũ, và những biện pháp kiểm soát này cũng không phải là công cụ của chủ nghĩa bảo hộ kinh tế. Chúng là công cụ an ninh quốc gia.”

Hồi tháng 10 năm ngoái, BIS cảnh báo rằng, những bên chưa được xác minh có thể được chuyển sang Danh sách thực thể hạn chế hơn. Theo ông Estevez, BIS đã loại bỏ 25 trong số 28 thực thể khỏi danh sách chưa được xác minh sau khi kiểm tra vào cuối năm 2022.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Virginia chuyển sang cấm Trung Quốc mua đất nông nghiệp

Hình ảnh đất nông nghiệp tại Mỹ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Alena Mozhjer/ShutterStock)

Virginia sẽ cấm các đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, mua đất nông nghiệp trong tiểu bang, sau khi các nhà lập pháp tại Hạ viện và Thượng viện gần đây đã thông qua các phiên bản dự luật và gửi đến Thống đốc Đảng Cộng hòa Glenn Youngkin để xin chữ ký phê duyệt. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực hồi tố từ ngày 1/1.

Cấm Trung Quốc mua đất nông nghiệp ở Virginia là vấn đề ưu tiên hàng đầu chương trình nghị sự pháp lý của ông Youngkin trong năm nay.

“Người dân Virgin—chứ không phải ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc]—nên sở hữu những vùng đất nông nghiệp trù phú và tươi tốt mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu Đại hội đồng gửi cho tôi một dự luật cấm các thực thể nước ngoài nguy hiểm có liên hệ với ĐCSTQ mua đất nông nghiệp ở Virginia,” ông nhấn mạnh trong bài phát biểu tại tiểu bang khi bắt đầu phiên họp pháp lý năm 2023. “Tiền cược quá cao và hậu quả quá lớn.”

Luật mới cũng sẽ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Dịch vụ Người tiêu dùng (VDACS) của Virginia công bố báo cáo hàng năm về quyền sở hữu đất đai của người nước ngoài cho thống đốc và Đại hội đồng. Báo cáo đầu tiên sẽ được đăng trên trang web của VDACS trước ngày 1/7. Dự luật sau khi ban hành sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ giao dịch nào được hoàn thành trước năm nay.

Định nghĩa của Virginia về các đối thủ nước ngoài tuân theo đúng chỉ định của Bộ Thương mại. Cùng với Trung Quốc, danh sách hiện tại còn bao gồm Cuba, Nga, Bắc Triều Tiên và một chính trị gia Venezuela.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), các thực thể Trung Quốc sở hữu khoảng 14.000 mẫu đất nông nghiệp ở Virginia tính đến cuối năm 2021. Hầu hết trong số đó liên quan đến thương vụ mua Smithfield Foods Inc. năm 2013 – đây là nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Tính đến tháng 2 vừa qua, 28 tiểu bang Hoa Kỳ vẫn chưa có bất kỳ hạn chế nào đối với quyền sở hữu đất nông nghiệp của người nước ngoài, theo Trung tâm Luật Nông nghiệp Quốc gia của Đại học Arkansas. Trong khi Virginia sẽ sớm cấm các thực thể Trung Quốc sở hữu bất kỳ quyền lợi nào trên đất nông nghiệp của tiểu bang, thì các biện pháp tìm cách hạn chế giao dịch mua bất động sản của Trung Quốc, bao gồm cả đất nông nghiệp đã được thực thi ở Texas và Florida.

Bà Macaulay Porter, phát ngôn viên của ông Youngkin cho hay, biện pháp này sẽ được ký thành luật trong vài tuần tới.

“Ngay từ ngày đầu tiên, Thống đốc đã nói rõ rằng người dân Virginia, tiền thuế và đất nông nghiệp của họ không nên làm giàu cho ĐCSTQ hoặc các tổ chức nước ngoài tiềm ẩn nguy hiểm với cái giá phải trả là an ninh quốc gia,” bà nói với The Epoch Times trong một tuyên bố gửi qua email.

Đầu năm nay, một đề xuất xây dựng nhà máy ngô của một công ty có trụ sở tại Trung Quốc ở Grand Fork, Bắc Dakota, đã bị chấm dứt sau khi Lực lượng Không quân Hoa Kỳ cảnh báo rằng, dự án sẽ nằm trên phạm vi chỉ cách 15 dặm từ Căn cứ Không quân Grand Forks, đặt ra một “mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia”.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Related posts