Gió lốc bay nhiều mái tôn; 2 người chết tại Quảng Ngãi, nhiều người bị thương

  • Nguyễn Quân

Tâm bão số 9 đã đổ vào Quảng Ngãi từ khoảng 10h30 sáng nay (28/10). Gió rít mạnh từng cơn kèm theo mưa lớn, nhiều mái tôn bị tốc từng tấm lớn. Ngoài biển, sóng lớn cao 4-6 m.

Theo bản tin nhanh về thời tiết phát lúc 13 giờ 15 ngày 28.10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, tại Hoài Hải (Bình Định) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8, tại An Khê (Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 10, tại Duy Hải (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10, Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vị trí tâm bão số 9 lúc 13h ngày 28/10 vào khoảng 15.0 độ vĩ Bắc; 108,6 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất cấp 10 – 11 (90 – 115 km/ giờ), giật cấp 13

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: “Gió bão mạnh nhất vào khoảng trưa và đầu giờ chiều nay. Cường độ gió mạnh ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định gió mạnh 11-12, giật cấp 14, Tây Nguyên có gió mạnh cấp 7-8”.

Tại Quảng Ngãi, gió đang mạnh giật liên hồi. Mái tôn, biển hiệu bị gió lốc từng tấm lớn, bay ngổn ngang giữa đường.

Gió giật tung mái tôn lầu trên của một căn nhà ở TP Quảng Ngãi, sáng 28/10. (Nguồn: FB)

Trường TH và THCS Phổ Minh bị gió lốc bay mái tôn. (Ảnh: Nguyễn Quốc Phương/FB Đức Phổ-Quảng Ngãi)

Trước đó, TS Nguyễn Ngọc Huy thông báo lúc 10h30, tâm bão số 9 đã vào Quảng Ngãi. 11h30, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trung ương, cũng xác nhận bão số 9 đã vào bờ.

Bão đã vào đất liền, trên Quảng Ngãi, lúc 10h30. (Hình ảnh: Huy Nguyen)

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, Cố vấn cấp cao về biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai của tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tới 10h30, tâm bão số 9 đã vào Quảng Ngãi.

Trước đó, cập nhật vào lúc 9h sáng, ông Huy cho biết vị trí tâm bão lúc này đang cách đất liền khoảng 50-60km về phía Đông bờ biển Quảng Ngãi. Vận tốc gió gần tâm bão vẫn đang rất lớn (178km/h). Dự kiến tâm bão sẽ vào đến bờ trong khoảng 1-2 giờ nữa.

“Bão có khả năng giảm 1 đến 2 cấp (Cat 3 xuống Cat 1) và xuống còn vận tốc gió 119-153km/h (cấp 12, giật cấp 13-14). Đây vẫn là sức gió cuồng phong khi bão hoạt động trong đất liền ven biển.” – ông Huy nhận định.

Ghi nhận của người dân tại Đà Nẵng, khoảng 10h, gió rất mạnh, sau đó lặng lặng dần, tới 11h dần mạnh trở lại.

Hình ảnh tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, khoảng hơn 10h sáng nay, lúc gió lặng trước khi tâm bão vào. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Gió lớn liền ngay sau đó, tại Sơn Trà, Đà Nẵng, khoảng 10h30 sáng 28/10. (Nguồn: CTV/Trí Thức VN) 

Hai người dân ở Quảng Ngãi bị ngã tử vong khi đang chằng chống nhà, chặt tỉa cây.

Theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận có 2 người chết.

Nạn nhân thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã chết vào chiều ngày 27/10 khi chằng chống nhà ở). 01 người bị thương ở huyện Nghĩa Hành.

Trường hợp còn lại là ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ở huyện Mộ Đức) bị ngã từ trên cây xuống đất khi đang tỉa cành để phòng bão. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngoài hai người tử vong, còn 4 người bị thương do chằng chống nhà cửa, trường học và một người khác bị thương do chặt, tỉa cây để phòng bão.

Vào lúc 10h30 sáng nay, toàn bộ mái nhà bằng xà gồ thép lợp tôn (dài khoảng 30m) của trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bị cuốn bay.

Dãy nhà hai tầng bị lốc bay toàn bộ mái tôn. (Ảnh: FB Bau Tran)

Tại Bình Định, đến 9h sáng nay, thông tin ban đầu cho biết có 2 người bị thương, là bà Nguyễn Thị Thanh Ngà (47 tuổi, ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị An Nhơn, Bình Định) và ông Trần Vân (53 tuổi, ở thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân).

Hàng trăm nhà bị tốc mái: Quảng Ngãi: 447 nhà, Bình Định: 2 nhà, Phú Yên: 36 nhà. Tỉnh Phú Yên bị đứt đường dây trung thế, gẫy 1 cột điện trung thế.

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đồng loạt bị mất điện trong sáng nay.

Related posts