Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: Cả thế giới đang ở tuyến đầu chống lại ĐCSTQ

  • Y Bình

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times Now (Ấn Độ) hôm thứ Ba (27/10), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, các xung đột toàn cầu hiện nay là biểu hiện của cuộc chiến giữa tự do và độc tài. Ông nhấn mạnh không chỉ Ấn Độ mà cả thế giới hiện đều đang ở tuyến đầu chống lại tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thủ tướng Ấn Độ Modi (phải), Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper (trái) chụp ảnh chung trong cuộc gặp hôm 27/10 (PIB/AFP)

Khi phóng viên Rahul Shivshankar của Times Now đề cập đến hành vi phá hoại của ĐCSTQ, ông Pompeo cho biết tình hình hiện nay đã trở nên hết sức rõ ràng, có tồn tại một trận chiến giữa tự do và chuyên chế. Ấn Độ cũng như Mỹ, là nước đã lựa chọn dân chủ, tự do và chủ quyền, cũng như mọi thứ mà người dân Ấn Độ rất quan tâm. Cho nên trong cuộc chiến với bộ máy chuyên chế của ĐCSTQ, Mỹ luôn sát cánh với bè bạn cùng chí hướng.

Cả thế giới ở tuyến đầu trước thách thức toàn cầu từ ĐCSTQ

Khi phóng viên cho hay Ấn Độ hiện đang ở tiền tuyến chống lại ĐCSTQ, ông Pompeo đáp lại rằng cả thế giới đều đang ở tuyến đầu.

“Khi nhắc đến ĐCSTQ, cả thế giới đang ở tuyến đầu trong cuộc đối đầu với tham vọng của ĐCSTQ về ‘phục hưng dân tộc’. Mục tiêu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình không phải là một phần, không phải khu vực, mà là toàn cầu. Nhìn từ sáng kiến ‘​​Vành đai và Con đường’ có thể thấy nó mở rộng ra toàn bộ châu Phi và kéo dài sang Trung Đông, đây là một thách thức toàn cầu,” ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.

Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết Mỹ hiểu thách thức này, có thể nhìn vào những gì Mỹ đang làm, “Chúng tôi đang gây khó khăn hơn cho Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đầu tư vào Mỹ. Chúng tôi chỉ muốn các điều khoản thương mại công bằng và có đi có lại. Chúng tôi đã xây dựng sức mạnh quân sự chưa từng có trong lịch sử. Chính sách ngoại giao của chúng tôi đã thay đổi. Giờ đây, chúng tôi hiểu những thách thức mà đất nước [Trung Quốc] dường như hùng mạnh đó gây ra. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tất cả các nước yêu tự do trên thế giới khi họ cần.”

Hợp tác toàn cầu sẽ phát huy hiệu quả đầy bất ngờ

Trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo kêu gọi các nước trên thế giới yêu tự do phải đoàn kết kiềm chế ĐCSTQ, còn Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ cho các nước theo bất kỳ cách nào Mỹ có thể thực hiện. Mỹ có niềm tin rằng chỉ cần đoàn kết cùng nhau, có thể phát huy hiệu quả đầy bất ngờ, đây là nhiệm vụ không thể khác được. Đây là lý do tổ chức cuộc họp ở Ấn Độ. “Những gì chúng ta thảo luận trong cuộc họp ngày hôm nay (27/10) là làm điều gì đó có thể gây kinh động đối với tình trạng hiếu chiến của ĐCSTQ.”

“Có những điều chúng ta có thể làm nhưng không thể đơn độc thực hiện. Khi chúng ta đoàn kết cùng nhau có thể tăng sức mạnh theo cấp số nhân, không chỉ cho người dân Ấn Độ và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương mà còn cho toàn thế giới,” ông Pompeo chỉ rõ, “Do đó, khi Ấn Độ gặp thách thức này ở phía bắc (chỉ xung đột Trung-Ấn), Mỹ đã sẵn sàng làm những gì có thể nhằm giúp cho người dân Ấn Độ thêm bảo đảm an ninh. Tôi tin rằng Ấn Độ cũng sẽ hành động như vậy cho thế giới.”

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết ĐCSTQ không chỉ trở thành thách thức cho an ninh Ấn Độ, mà cho cả Sri Lanka, Maldives và Indonesia, những nước này đều nhận thấy những thách thức của ĐCSTQ. Sau chuyến thăm Ấn Độ, ông Pompeo cũng đến các nước này, hy vọng họ có thể đoàn kết ứng phó với những thách thức của ĐCSTQ.

ĐCSTQ ưa thích bắt nạt những nước tỏ ra mềm yếu 

“Tôi nghĩ rằng bất cứ nước nào thể hiện thái độ mềm yếu không khác gì mời chào ĐCSTQ gây hấn,” ông Pompeo nhận định.

Khi phóng viên hỏi làm thế nào để Sri Lanka, Maldives và Indonesia có thể cùng Mỹ và Ấn Độ thành lập một liên minh rộng lớn hơn, ông Pompeo nói: “Tôi nghĩ mỗi nước đang bắt đầu nhìn thấy thực tế đằng sau chế độ độc tài của ĐCSTQ ngày nay. Một cách thẳng thắn, Mỹ cũng có sai lầm. Trong một thời gian dài chúng ta thỏa hiệp với Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng ta dành cho họ những ngoại lệ trong mọi việc, chúng ta bắt mọi người tuân thủ luật lệ, nhưng chúng ta đã cho Trung Quốc (ĐCSTQ) ngoại lệ.”

Ông còn nói: “Tôi tin rằng cả thế giới đã nhận thấy: virus từ Vũ Hán lây lan đã phá hủy nền kinh tế thế giới và giết chết hàng triệu người. Tôi không nghĩ rằng có nhiều nước trên thế giới còn không hiểu rằng ĐCSTQ không phải là thế lực tốt đẹp; dân chủ và tự do mới là hướng đi đúng đắn.”

Y Bình

Related posts