Anh tiếp nối Pháp, Đức ra lệnh phong tỏa toàn quốc vì đại dịch COVID-19

  • Xuân Thành

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm Chủ Nhật (31/10) đã loan báo thực hiện phong tỏa toàn quốc một tháng khi số ca nhiễm mới COVID-19 đang tăng nhanh.

Theo Fox News, lệnh phong tỏa mà chính phủ Anh mới ban hành sẽ bắt đầu từ ngày 5/11 đến ngày 2/12. Người dân sẽ chỉ được phép ra ngoài vì các lý do thiết yếu như đi học, đi làm, đi mua đồ và tập thể dục. Tất cả các loại hình kinh doanh không thiết yếu sẽ phải đóng cửa.

Quấn rượu, quán bar và nhà hàng sẽ đóng cửa dịch vụ tại chỗ, nhưng vẫn có thể cung cấp dịch vụ mua hàng mang đi.

Trường học phổ thông, cao đẳng và đại học vẫn sẽ mở cửa. Thủ tướng Johnson nói: “Virus này không thể gây tổn hại cho tương lai của con em chúng ta hơn những gì nó đã có”.

Trong vài tuần qua, số ca COVID-19 tại Anh tăng lên nhanh chóng. Mức tanh nhanh nhất là tại London và các khu vực miền trung tây, kỷ lục ở North West và Yorkshire. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế Anh nhấn mạnh rằng các ca nhiễm mới cũng đang tăng lên ở hầu khắp cả nước.

Các ca nhiễm mới tại Anh có ở mọi nhóm tuổi, nhưng mức tăng nhanh nhất là ở những người trên 85 tuổi.

Trong tuần qua, mỗi ngày tại Anh đã tăng thêm hơn 20.000 ca COVID-19, kỷ lục mới được lập vào hôm thứ Bảy (30/10) với 21.915 ca mới. Anh bây giờ đã có tổng cộng hơn 1 triệu ca nhiễm virus corona. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Anh cũng là cao nhất châu Âu với 46.555 ca.

Anh là quốc gia mới nhất gia nhập vào danh sách các nước châu Âu đã lại phải ban hành các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn làn sóng COVID-19 lây lan nhanh chóng trở lại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã loan báo lệnh phong tỏa toàn quốc mới bắt đầu từ thứ Sáu (29/10) để tránh tình trạng quá tải bệnh viện do số ca nhiễm mới tăng nhanh.

Pháp đã bị ngợp với làn sóng [COVID-19] thứ hai” ông Macron nói trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tối thứ Tư (27/10). “Chúng ta đang có từ 40.000 ca đến 50.000 ca nhiễm mới được xác nhận mỗi ngày”.

Đức cũng đã thực hiện lệnh phong tỏa một tháng, trong đó đóng cửa tất cả các dịch vụ không thiết yếu. Các quan chức Đức cảnh báo rằng phải làm giảm tốc độ lây lan trước khi bệnh viện bị quá tải.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay: “Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để tránh gặp phải tình trạng khẩn cấp sức khỏe quốc gia tồi tệ”.

Trước đó, Cộng hòa Séc cũng đã thắng chặt các biện pháp ngăn chặn COVID-19 lây lan từ thứ Tư (27/10), áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc từ 9 giờ tối tới 6 giờ sáng hàng ngày.

Trong khi đó, tại Ý, hàng trăm người phản đối phong tỏa hôm thứ Hai (25/10) đã xuống đường phố Turin, Milan và nhiều thành phố và thị trấn khác sau khi chính phủ bắt buộc các nhà hàng và quán cafe phải đóng cửa sớm và rạp chiếu phim, phòng tập gym, các khu vui chơi giải trí khác phải dừng phục vụ khách.

Xuân Thành 

Related posts