Bầu cử Mỹ: Cam kết của Tổng thống Trump và ông Biden

  • Trình Văn

Hôm thứ Sáu (30/9), Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã tổ chức cuộc mít-tinh tại bang Minnesota, hai người cùng có bài viết đăng trên trang Fox News để đọ sức cam kết. Cả hai ứng viên tổng thống đều cam kết sẽ dẫn dắt nước Mỹ bước ra khỏi dịch viêm phổi Vũ Hán, mang đến sự phục hồi kinh tế và thịnh vượng cho nước Mỹ. 

Bài viết của ông Biden đăng trên trang mạng Fox News có tựa đề “Tôi muốn các bạn bầu tôi là Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo – Đây là những việc mà tôi sẽ làm vì các bạn và đất nước của chúng ta“, với lời dẫn “trong ngày đầu tiên [nhậm chức], tôi sẽ áp dụng biện pháp quyết liệt để kiểm soát chủng virus này và để chúng ta trở lại cuộc sống [bình thường]”.

Bài viết của ông Trump có tiêu đề “Hãy bầu tôi tái cử và tôi sẽ tiếp tục đem đến sự an toàn, thịnh vượng và cơ hội cho tất cả người Mỹ – Bỏ phiếu cho tôi chính là bỏ phiếu cho công việc, an ninh, pháp trị, thuế thấp, Tu chính án thứ 2 bảo vệ bạn (chỉ quyền sử hữu súng), và tự do”.

Trong bài viết, ông Biden nhấn mạnh trong thời gian xảy ra đại dịch, do thực thi chính sách đóng cửa nên khiến cho gia đình, doanh nghiệp và các khu cộng đồng chịu nhiều khó khăn. Ông Biden một lần nữa lên án chính quyền Tổng thống Trump khiến cho 220.000 người Mỹ bị nhiễm virus và tử vong. 

Ông Biden viết: “Thời gian 8 tháng, chúng ta đã trải qua một trong những bị kịch có tính hủy diệt nhất lịch sử nước Mỹ… Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Columbia tuần trước đã phát hiện rằng, lẽ ra đã có thể tránh được thiệt hại 210.000 nhân mạng của người Mỹ nếu Tổng thống Trump đưa ra được dẫu chỉ một phản ứng cơ bản và có năng lực đối với đại dịch virus corona.”

Ông Biden cam kết, nếu trúng cử, ông sẽ dùng biện pháp “quyết liệt” để kiểm soát virus và kiến thiết kinh tế. 

Trong bài viết, ông Biden nói: “Tôi sẽ không nâng thuế cao đối với bất cứ người nào có thu nhập thấp hơn 400.000 USD mỗi năm, tuy nhiên tôi sẽ để những công ty lớn và những người giàu chi trả một hạn mức nên trả. Chúng tôi sẽ sử dụng khoản thuế này để giúp đỡ trường học và doanh nghiệp nhỏ, để tăng lương cần thiết cho những người làm giáo dục và công nhân cơ bản, đồng thời để mọi người đều có thể chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo giáo dục trẻ nhỏ và chăm sóc người già.”

Trong bài viết của Tổng thống Trump, ông cũng không khách khí khi lên án ông Biden là “mối đe dọa lớn nhất” đối với sự phục hưng của nước Mỹ vĩ đại. Ông Trump chỉ trích cương lĩnh tranh cử của ông Biden sẽ hủy hoại tất cả thành tựu kinh tế hiện tại của nước Mỹ. Ông cũng nói trước đây ông Biden từng một lần thất bại khi dẫn dắt kinh tế Mỹ phục hồi, hiện tại không thể tiếp tục khoan nhượng để ông ấy thất bại một lần nữa.

Ông Trump còn chỉ ra, kế hoạch tăng thuế 4.000 tỷ USD của ông Biden là kế hoạch tăng thuế quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cộng thêm ông Biden có thể sẽ một lần nữa dùng cách làm đóng cửa kinh tế Mỹ. Trong lúc kinh tế Mỹ đang phục hồi từ trong dịch bệnh, kế hoạch cấp tiến này sẽ mang đến sự đau khổ về kinh tế và tổn hại lâu dài cho xã hội và sức khỏe cộng đồng của Mỹ.

Nếu lựa chọn ông Biden, ông Trump nói vậy thì chính là trở lại đầm lầy cũ của Washington, khiến cho những người trong Washington giàu có, và lấy người Mỹ cần cù lao động làm cái giá phải trả.

Tổng thống Trump nói: “Quốc gia này cần hưởng thụ kinh tế tăng trưởng và phồn thịnh trong 8 năm bởi chính quyền do tôi lãnh đạo”. 

Trong bài viết, ông Trump đã đưa ra danh sách những thành tựu sáng chói của mình. Ví dụ như trong 3 năm ông chấp chính, tức trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán ập đến, việc làm mới tại Mỹ tăng thêm hơn 7 triệu, trong đó bao gồm hơn 500.000 công việc trong lĩnh vực sản xuất, còn có 6,6 triệu người Mỹ thoát nghèo, trong đó bao gồm gần 2,8 triệu trẻ nhỏ.  

Chính sách giảm thuế của ông Trump khiến thu nhập gia đình có 4 người ở Mỹ tăng bình quân 2.000 USD. 

Để ứng phó với dịch bệnh, chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra Đạo luật Viện trợ kinh tế, để 159 triệu người Mỹ nhận được viện trợ tài chính trực tiếp. “Kế hoạch bảo vệ lương mới” của chính quyền Tổng thống Trump giúp đỡ bảo vệ 51 triệu việc làm tại Mỹ, cung cấp hơn 525 tỷ USD các khoản vay được miễn cho hơn 5,2 triệu doanh nghiệp nhỏ.

Cuối cùng, ông Trump nói: “Nhờ vào những nỗ lực của chúng tôi và động lực to lớn của nền kinh tế

Related posts