‘Hồ sơ Twitter’ mới nhất của ông Elon Musk nêu chi tiết chính xác cách cựu Tổng thống Trump bị cấm

Logo Twitter tại trụ sở chính của công ty này ở San Francisco, California, hôm 4/11/2022. (Ảnh: David Odisho/Getty Images)

Phần tiếp theo của ‘Hồ sơ Twitter’ của ông Elon Musk được công bố hôm 12/12, tiếp tục phơi bày thêm dữ liệu nội bộ liên quan đến cách thức và lý do mạng xã hội này cấm tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 1/2021.

Trong một chủ đề trên Twitter, nhà văn Bari Weiss, cựu biên tập viên của tờ New York Times đã rời đi vào năm 2020, đã kể lại những điều mà ông Trump đã đăng tải vào ngày 8/1/2021 về kết quả bầu cử năm 2020. Bà cho biết, cựu Tổng thống Trump có “một lần vi phạm cuối cùng trước khi [tài khoản Twitter] bị cấm vĩnh viễn”.

Một bài đăng của ông Trump trên Twitter hôm 8/1/2021 có nội dung: “75.000.000 Người Mỹ yêu nước vĩ đại đã bỏ phiếu cho tôi, các chính sách như ‘Nước Mỹ Trên Hết’ và ‘Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại’, sẽ [gây] một ‘Tiếng Vang’ trong tương lai. Những người ủng hộ tôi sẽ không bị coi thường hoặc đối xử bất công dưới bất kỳ hình thức [hay] cách thức nào!!!”.

Thông báo thứ hai mà ông đăng tải cùng ngày, cũng là thông báo cuối cùng trước khi tài khoản của ông bị cấm: “Gửi tới tất cả những người đã đặt câu hỏi, tôi sẽ không tham dự Lễ nhậm chức vào ngày 20/1”.

“Trong nhiều năm, Twitter đã phản đối các lời kêu gọi cấm ông Trump cả trong và ngoài nước với lý do là việc chặn một nhà lãnh đạo thế giới khỏi nền tảng này hoặc xóa các dòng tweet gây tranh cãi của họ sẽ che giấu thông tin quan trọng mà mọi người có thể xem xét và thảo luận”, bà Weiss cho biết vào hôm 12/12.

“Nhưng sau ngày 6/1, như những gì tài khoản @mtaibbi và @shellenbergermd đã ghi lại, áp lực cấm ông Trump ngày càng tăng, cả bên trong và bên ngoài Twitter”.

Trong khi một số nhân viên Twitter không đồng ý với cáo buộc rằng ông Trump đang cố gắng kích động bạo lực bằng các bài đăng trên Twitter, thì theo ảnh chụp màn hình các bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Slack của Twitter được bà Weiss đăng tải, một số nhân viên Twitter đã tức giận vì ông Trump không bị cấm sớm hơn.

Sau vụ xâm phạm Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, thậm chí nhiều nhân viên của công ty đã yêu cầu xóa sổ ông Trump khỏi nền tảng này, theo những tin nhắn được tiết lộ.

“Chúng ta phải làm điều đúng đắn và cấm tài khoản này”, một nhân viên Twitter yêu cầu ba lần liên tiếp, theo ảnh chụp màn hình.

Một người khác nói rằng “khá rõ ràng là ông [Trump] sẽ cố gắng kích động mà không vi phạm các quy tắc”, nhưng không giải thích hay cung cấp bằng chứng.

Họ cho rằng, các bài đăng của ông Trump trên Twitter và việc ông ấy không đến dự lễ nhậm chức là một sự kích động bạo lực.

Tuy nhiên, một quan chức hàng đầu, bà Anika Navaroli, lập luận rằng, bà “cũng không nhận thấy sự kích động rõ rệt hoặc được mã hóa nào trong tweet của DJT (Donald J. Trump)”, và nói thêm, “Tôi sẽ trả lời trong kênh bầu cử và nói rằng nhóm của chúng tôi đã đánh giá và không tìm thấy vios [vi phạm nào ] của tài khoản DJT”. Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, phát biểu trong sự kiện Vệ tinh 2020 tại Trung tâm Hội nghị Washington ở Washington, Mỹ, hôm 9/3/2020. (Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Bà Navaroli cho biết, bộ phận an toàn của Twitter sau đó đã đánh giá tweet của ông Trump ở trên và đi đến kết luận rằng, các dòng tweet không vi phạm chính sách của công ty vào thời điểm đăng bài.

“Chưa đầy 90 phút sau khi các nhân viên của Twitter xác định rằng các dòng tweet của ông Trump không vi phạm chính sách của Twitter, bà Vijaya Gadde – Trưởng bộ phận Pháp lý, Chính sách và Tin cậy của Twitter – đã hỏi liệu trên thực tế, có thể được ‘mã hóa’ để kích động bạo lực hơn nữa hay không”, bà Weiss viết.

Khoảng hai giờ sau đó, các giám đốc điều hành của Twitter đã tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên kéo dài 30 phút bao gồm bà Gadde và cựu Giám đốc điều hành Jack Dorsey. Họ đã trả lời các câu hỏi về lý do tại sao tài khoản của ông Trump – với gần 90 triệu người theo dõi và sử dụng ứng dụng này thường xuyên – lại không bị đình chỉ.

Cuối ngày hôm đó, Twitter thông báo rằng họ đã đình chỉ tài khoản của ông Trump “do nguy cơ kích động thêm bạo lực”.

Như vậy, tài khoản này bị cấm từ tháng 1/2021 cho đến tháng trước (11/2022), sau khi ông chủ mới của Twitter Elon Musk đã mua nền tảng này và sa thải hàng loạt nhân viên.

Sau đó, người ta lưu ý rằng một số nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, đã đưa ra các bài đăng trên Twitter có vẻ như kích động bạo lực chống lại các nhóm khác.

Chỉ vài ngày sau khi tài khoản Twitter của ông Trump bị đình chỉ, một số nhân viên Twitter đã kêu gọi nền tảng này xóa chính sách “thông tin sai lệch về y tế” liên quan đến Covid-19, theo ảnh chụp màn hình do bà Weiss công bố. Một số tài khoản Twitter nổi bật, bao gồm cộng tác viên công nghệ mRNA, Tiến sĩ Robert Malone và nhà báo Alex Berenson, đã bị Twitter đình chỉ vì cáo buộc vi phạm chính sách của công ty về Covid-19.

Theo một bản cập nhật vào ngày 23/11, công ty đã hủy bỏ chính sách thông tin sai lệch về Covid-19.

 Tài khoản Twitter của ông Elon Musk với logo Twitter ở hậu cảnh ở Los Angeles, Mỹ, vào ngày 13/05/2022. (Ảnh: CHRIS DELMAS/AFP qua Getty Images)

Những tiết lộ trước đây

Với sự công bố và xác nhận của ông Elon Musk, Phần 1 của “Hồ sơ Twitter” đã được nhà báo Matt Taibbi dùng để phơi bày những nỗ lực của công ty này nhằm ngăn chặn câu chuyện về chiếc máy tính xách tay của ông Hunter Biden của tờ New York Post vào năm 2020.

Related posts