Siêu bão Goni cách quần đảo Hoàng Sa hơn 300km, Quảng Ngãi, Phú Yên di tản dân và cấm đi biển

Hiểu Minh

Siêu bão Goni cách quần đảo Hoàng Sa hơn 300km, Việt Nam cấm biển, di dời dân

Để tránh tổn thất khi bão số 10 sắp đổ bộ vào miền Trung vào đất liền vào chiều 5/11, hôm 3/11 Quảng Ngãi và Phú Yên đã quyết định cấm biển, sơ tán hàng nghìn người ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 19 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão số 10 trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Cấm biển, di dời dân tránh bão Goni

Theo báo Zing, trước dự báo bão số 10 (Goni) sẽ đổ bộ vào đất liền vào chiều 5/11, với sức gió cấp 8, giật cấp 10, Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế ký lệnh cấm biển, di dời người dân.

Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu và TP. Tuy Hòa thông báo cấm các tàu, thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản ven bờ, trên biển kể từ 9h ngày 4/11.

Rà soát, triển khai các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn đê, kè, hồ, đập, công trình xây dựng đang thi công dở dang, nhất là các tuyến đê, kè biển, cửa sông, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn.

Related posts