Tin nước Úc sáng thứ Tư

Bị loại ngũ vì tự lên lon

Kane Dalton, 46, was dismissed from the defence force after admitting to faking his own promotion from Major to Lieutenant Colonel. Picture: Facebook/Supplied

Sau 20 năm phục vụ trong quân đội Úc, thiếu tá Kane Dalton bị sa thải khỏi quân ngũ vì dám tự lên lon cho mình: không chỉ đeo lon trung tá khi đi làm, ông ta còn làm giả hồ sơ thăng cấp để trình lên cho cấp trên!

Kane Dalton, 46 tuổi Dalton, tự giới thiệu mình như là một trong những chuyên viên IT hàng đầu của quân đội Úc trên trang tiểu sử LinkedIn. Dalton cũng “tiết lộ” là ông ta làm việc tại những bộ phận “nhạy cảm nhất” của những dự án thuộc loại “bí mật nhất” của quân đội. Dalton cũng hco biết ông ta tốt nghiệp trường sĩ quan bộ binh Royal Military College Duntroon và là tay thiện xà số một khi tòng sự tại một đơn vị bộ binh. Dalton cho biết hiện tai ông ta làm việc cho chính quyền ACT.

Theo tòa án quân sự thì Dalton đã tự sửa mình từ cáp thiếu tá thành trung tá trong hệ thống dữ kiện quân nhân, sau đó làm giả giấy tờ thăng cấp. Tòa cho biết Dalton có một “lịch sử phục vụ đầy ấn tượng” trong quân đội nhưng cần phải trừng phạt nặng để làm gương cho các quân nhân khác!

Victoria: bốn ngày không ca nhiễm mới

Police use capsicum spray on demonstrators at an anti-lockdown protest.

Hôm thứ Ba (3.11.2020) trong cuộc  biểu tình chống giới nghiêm bên ngoài Nghị viện Victoria, nơi người tham dự hô vang khẩu hiệu “sa thải Dan Andrew” và “tự do”,  Cảnh sát Victoria đã bắt 404  người và ký 395 giấy phạt vì vi phạm lệnh hạn chế ngăn ngừa Covid-19

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế victoria đã thay mặt Thủ hiến Andrews trong cuộc họp báo hàng ngày, xác nhận tiểu bang trải qua ngày thứ tư liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào.

Tuy nhiên, không một quan khách nào được tham dự cuộc đua ngựa truyền thống Melbourne Cup tại Flemington, trong ngày đẹp trời, nắng ấm 30 độ C.

Melbourne  hiện có 38 ca nhiễm coronavirus được điều trị, hai ca trong số đó là nhân viên y tế, và không có ca nào tại các miền quê.

 Trong khi đó NSW xác nhận thêm một ca lây nhiễm trong cộng đồng, và thêm hai ca nữa đến từ các du khách Úc về nước, hiện đang cách ly tại khách sạn. Tổng cộng  hiện NSW đang điều trị 75 ca coronavirus, trong đó có một bệnh nhân đang sử dụng máy trợ thở.

Bộ y tế NSW yêu cầu cư dân các vùng West Hoxton, Hoxton Park, Middleton Grange, Horningsea Park, Carnes Hill, Edmondson Park, Denham Court, Prestons, Busby và Miller hãy đi xét nghiệm nếu thấy triệu chứng.

Cùng ngày Bộ y tế NSW đã ra lệnh đóng cửa nhà hàng Lebanese mang tên Jasmins tại Liverpool vì vi phạm lệnh chống dịch.

Nhà hàng vẫn tiếp tục mở cửa cho nhân viên đến làm trong các ngày 26, 31 tháng 10 và 1 tháng 11 bất kể ngày 28.10.2020 Bộ y tế thông báo rằng ba ngày trước đó đã có người nhiễm Covid-19 từng ghé đến nhà hàng này. Thực khách này dính với ổ dịch tại Hoxton Park, nay đã khiến 7 người nhiễm bệnh.

Bộ Y tế thúc giục những người đã đến nhà hàng vào ngày 25.10.2020  trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ 2 giờ chiều đến 3.30 chiều hãy nhanh chóng đi xét nghiệm.

Bộ y tế cũng yêu cầu nhà hàng cung cấp danh sách những thực khách từng đến đây, tuy nhiên họ đã “quên” đi thủ tục này, không hề yêu cầu thực khách ghi danh.

Ngoài việc bị ra lệnh đóng cửa, chủ nhà hàng có thể bị phạt $11,000 và 6 tháng tù.

Cũng hôm thứ Ba tiểu bang Queensland đã từng cho phép những người dân NSW sống gần biên giới có thể tự do đi vào tiểu bang này, dựa trên một thỏa thuận về đi lại tự do giữa hai tiểu bang.

Tuy nhiên vào 1 giờ sáng nay, thứ Ba, biên giới giữa Queensland và NSW đã mở cửa cho bất kỳ người dân NSW nào, ngoại trừ những người sống tại 32 khu vực có nguy cơ cao thuộc Sydney.

Người dân NSW có thể đi vào Queensland với bất kỳ lý do gì, tuy nhiên những ai đã từng ở trong các khu vực có nguy cơ cao của Sydney trong 14 ngày qua sẽ buộc phải quay xe trở về,

Cũng như người dân Sydney, vốn chưa được vào Queensland kể từ sáng nay, nhưng nếu họ có thể trải qua 14 ngày tại một khu vực nào khác thuộc NSW, thì sau đó họ sẽ được chấp thuận qua biên giới.

Cảnh sát Queensland cũng cảnh cáo người nào khai gian trong giấy phép vượt biên sẽ bị phạt món tiền phạt lên đến $4,000.

Trung Quốc cấm nhập khẩu tôm hùm, gỗ và lúa mạch của Úc

Hôm 2/11, truyền thông Úc đưa tin Trung Quốc đã cấm nhập khẩu gỗ từ tiểu bang Queensland của Úc và đình chỉ việc nhập lúa mạch. Trong khi đó, các nhà nhập khẩu Trung Quốc cũng đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra lệnh cấm mới đối với quặng đồng và tinh quặng đồng cũng như đường trong tuần này giữa bối cảnh leo thang thương mại mới nhất giữa Bắc Kinh và Canberra.

Các lệnh cấm mới xảy ra vào cuối tuần, cùng lúc với việc thông quan các lô hàng tôm hùm đá của Úc bị trì hoãn tại Thượng Hải do phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra hàng nhập khẩu.

Hôm thứ Sáu (30/10), Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã phát hành một thông báo đến các nhà xuất khẩu Úc rằng họ đã phát hiện một loại bọ cánh cứng gây hại thuộc loài Ips grandicollis trong gỗ tròn nhập khẩu từ Queensland và đã cấm tất cả lô hàng xuất khẩu gỗ tròn từ bang này.

Cơ quan hải quan Trung Quốc cũng cho biết họ đã phát hiện các lô hàng lúa mạch của nhà xuất khẩu ngũ cốc Úc Emerald Grain bị nhiễm bẩn và đã ngừng nhập khẩu từ công ty này hôm 30/10. Việc nhiễm bẩn được cho là được gây ra bởi cây cỏ bìm bịp, một loại cỏ dại.

Theo SCMP, công ty Emerald Grain thu mua ngũ cốc từ khoảng 12.000 gia đình trồng trọt tại các bang New South Wales và Victoria và xuất ngũ cốc từ 17 kho trên khắp nước Úc.

Theo nhiều nguồn tin thương mại tại Trung Quốc, lệnh cấm về quặng đồng và tinh quặng đồng, cũng như đường, dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần này.

Vào tháng 9, Trung Quốc đã đình chỉ việc nhập lúa mạch của nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Úc, tập đoàn CBH Group, sau khi cũng phát hiện côn trùng trong một lô hàng. GACC cũng đã thu hồi đăng ký nhập khẩu của CBH Group, mặc dù công ty này cho biết không có bằng chứng nào chứng minh cho các tuyên bố về việc bị nhiễm bẩn. 

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lúa mạch lớn nhất của Úc, thường thu mua khoảng 70% sản lượng lúa mạch của xứ sở chuột túi.

Vào tháng 5, ngành sản xuất lúa mạch của Úc đã hứng chịu một đòn giáng nặng nề khi Trung Quốc áp đặt thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp lên đến 80,5% đối với các lô hàng xuất khẩu sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng.

Cuối tuần qua tại Thượng Hải, hải quan Trung Quốc đã tạm giữ một lô hàng tôm hùm đá Tây Úc để kiểm tra. Lô hàng này được kiểm tra ngẫu nhiên, nhưng chưa có thông báo chi tiết cho biết khi nào kết quả sẽ được công bố. Trong khi việc kiểm tra đang được tiến hành, các lô hàng tôm hùm sống đã bị chặn không cho nhập vào Trung Quốc và vẫn được cách ly trong các nhà kho.

Tổ chức Tư vấn Thương mại Hải sản Úc đã yêu cầu các nhà xuất khẩu Úc ngừng xuất khẩu tôm hùm sống sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham, cho biết hôm thứ 2 (2/11) rằng các lô hàng tôm hùm đá đang được kiểm tra về “mức độ hàm lượng kim loại”. Chính phủ Úc và các tổ chức trong ngành đang tìm cách làm rõ thêm vấn đề với Bắc Kinh.

Trung Quốc cũng là thị trường chính mua gần như tất cả các lô hàng xuất khẩu tôm hùm đá của Úc, với giá trị 750 triệu đô la Úc vào năm ngoái.

Các nguồn tin cho biết nhiều doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã nhận được chỉ thị chính thức từ Bắc Kinh về việc ngừng mua bảy loại sản phẩm của Úc, gồm lúa mạch, đường, rượu vang đỏ, gỗ tròn, than đá, tôm hùm, quặng đồng và tinh quặng đồng từ thứ 6 (30/10), mặc dù thông tin chi tiết rất ít ỏi bởi vì không có thông báo chính thức nào được phát hành.

Trước đó, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thịt bò, than đá và bông của Úc, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào rượu vang Úc.

Những động thái này của Trung Quốc được dự đoán sẽ làm mối quan hệ vốn đã nhiều sóng gió với Úc thêm phần căng thẳng. 

Related posts