Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Nước Mỹ ở thời điểm quyết định quan trọng

  • Lý Hoài Quất

Mới đây, ông Newt Gingrich – chính trị gia nặng ký của Đảng Cộng hòa từng là Chủ tịch Hạ viện, đã đăng một bài bình luận. Ông cho rằng hiện nay nước Mỹ đang ở thời điểm quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh của Mỹ. Tác giả chất vấn người Mỹ có nên làm ngơ khi hệ thống tinh hoa cánh tả đang phá hoại nền dân chủ Mỹ…

Ông Newt Gingrich

Trong bài viết Gingrich cho biết khi ông và vợ rời Nhà Trắng vào lúc 3 giờ sáng hôm thứ Tư (4/11), có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nhất thời ông băn khoăn không biết phải giải quyết như thế nào cho phù hợp. Sự cố bầu cử đã khiến ông gặp rắc rối trong vài ngày, sau khi suy nghĩ ông đã kết luận như sau:

Ông Gingrich cho rằng người Mỹ nên tức giận, bởi vì gian lận bầu cử có tính hệ thống luôn luôn xảy ra. Từ vụ việc gia đình Biden thông đồng với Trung Quốc, Nga và Ukraine, có thể thấy toàn bộ giới truyền thông Mỹ đang né tránh không chịu vào cuộc điều tra.

Các gã khổng lồ công nghệ đã và đang kiểm duyệt về mặt chính trị thông tin được đăng trên các tài khoản mạng xã hội. Hôm thứ Năm, tài khoản bảo thủ Rush Limbaugh đã đăng 6 thông tin, nhưng có đến 4 thông tin đã bị ngăn chặn. Nhiều tweet của chính Gingrich cũng bị chặn, thậm chí tweet của ông Trump cũng bị đối xử như vậy.

Facebook đã thuê sáu chuyên gia Trung Quốc để giúp công ty thực hiện việc kiểm duyệt chính trị đối với người dùng theo kiểu chủ nghĩa toàn trị của Cộng sản Trung Quốc.

Giới siêu giàu đã quyên góp số tiền lớn đóng góp chính trị cho Đảng Dân chủ để đánh bại Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử, mặc dù ý định không thành công. Ví dụ, họ đã chi 7,5 triệu USD (đô la Mỹ) để mưu đồ đánh bại lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell, sử dụng 10,5 triệu USD chống lại Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, cũng bị cáo buộc dùng 4,3 triệu USD chống lại Thượng nghị sĩ Ernst ( Joni Ernst), nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại.

Trong 5 năm qua hệ thống truyền thông cánh tả đã tấn công Tổng thống Trump ở khắp mọi nơi, lần này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 đã nỗ lực thuyết phục công chúng Mỹ rằng sẽ có “thủy triều xanh”, nhưng điều này đã không xảy ra.

Trong ngày kiểm phiếu đầu tiên, Tổng thống Trump rõ ràng đã ở vị trí dẫn đầu tại một số bang, cũng phát hiện ứng viên Biden đã đi sau ở nhiều khu vực do đảng Dân chủ kiểm soát như Atlanta, Savannah, Philadelphia.

Ông Gingrich cho rằng Mỹ hiện đang ở một thời điểm quyết định then chốt trong lịch sử, đây không còn là về tổng thống hay bất kỳ nhà lãnh đạo được bầu nào, mà là về vận mệnh của Mỹ. Đây cũng là lúc nhìn xem liệu người Mỹ có làm ngơ trước thực trạng cấu trúc xã hội do giới tinh hoa cánh tả xây dựng đang phá hủy nền dân chủ Mỹ.

Trong 5 năm qua, giới truyền thông và chính trị gia cánh tả cũng đã đàn áp những người Mỹ đồng tình với các giá trị cốt lõi của Trump. Đó là những người kính ngưỡng quốc kỳ, tuân thủ lời cam kết trung thành và tin tưởng sâu sắc vào giá trị của Mỹ; những người yêu cầu việc làm và cơ hội cho người Mỹ, và những người muốn Chính phủ quan tâm đến lợi ích của người Mỹ trước tiên, nhưng trong 5 năm qua không được truyền thông cánh tả lên tiếng cho.

Nếu giá trị của Mỹ tiếp tục được duy trì thì mọi lá phiếu hợp pháp phải được kiểm đếm và kiểm tra; những lá phiếu bất hợp pháp phải bị loại bỏ. Người Mỹ có đủ tư cách để đưa ra lựa chọn cho vị trí tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Lý Hoài Quất

Related posts