Tài khoản Facebook của WHO chặn từ ‘Đài Loan’

Hải Lam

Ảnh chụp màn hình.

Trong khi Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) tiếp tục phiên họp thứ 73, vào sáng thứ Năm (12/11), nhà lập pháp Đài Loan Trần Bách Duy phát hiện rằng từ “Đài Loan” đã bị chặn trong phần bình luận bên dưới video phát trực tuyến của Facebook về cuộc họp.

Khi gõ từ “Taiwan” (Đài Loan), dấu chấm than xuất hiện bên cạnh ảnh đại diện của người gõ bình luận và dòng chữ “Không thể đăng bình luận” ở bên dưới. Cư dân mạng Đài Loan còn phát hiện cụm từ “Taiwan can help” (Đài Loan có thể trợ giúp), “China virus” (Virus Trung Quốc) và “Wuhan virus” (Virus Vũ Hán) cũng bị chặn.

Ảnh chụp màn hình.

Lúc đầu, cư dân mạng phát hiện việc gõ từ “Taiwan” với các khoảng cách ở giữa mỗi chữ cái “T a i w a n” – hoặc gõ cụm “Taiwancanhelp” mà không có dấu cách – có thể tránh bị kiểm duyệt. Tuy nhiên, các nhà kiểm duyệt đã sớm vào cuộc, ngay cả những phiên bản chữ và số như “Ta1wan” cũng không thể đăng được.

Không bỏ cuộc, cư dân mạng Đài Loan bắt đầu gõ “Đài Loan (台灣)” và các thuật ngữ bị cấm khác như “China Wuhan Pneumonia” (中國 武漢 肺炎) theo chiều dọc bằng các ký tự Trung Quốc. Nhưng cách gõ này cũng sớm bị kiểm duyệt.

Nhiều cư dân mạng Đài Loan đã tỏ ra bất bình trước sự khấu đầu của WHO đối với Bắc Kinh.

“Các bình luận được kiểm duyệt đến mức độ này. Ngay cả loại chỉ trích này cũng không được phép”.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người đổi tên tài khoản của họ thành ‘Taiwan can help?’ Liệu có bị cấm không?”

Vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm, Đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ Tiêu Mỹ Cầm đã viết trên Twitter rằng nếu việc kiểm duyệt đang diễn ra, thì đây “sẽ là một sự phẫn nộ khi WHO và Facebook hợp tác để thực hiện yêu cầu kiểm duyệt xấu xa của Trung Quốc về câu chuyện thành công trong cuộc chiến chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp nói với truyền thông rằng Đài Loan không hài lòng với hành động của WHO và đã đệ đơn phản đối.

Related posts