Tín hiệu của Hoa Kỳ khi đặt ĐCSTQ ngang hàng với Iran

Hương Thảo

Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình (ảnh: Shutterstock).

Sự tấn công của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đối với ĐCSTQ ngày càng mạnh mẽ.

Chuyên gia phân tích Châu Hiểu Huy có bài phân tích về vấn đề này như sau:

Vào ngày 12/11, Tổng thống Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài trong một năm để đối phó với sự uy hiếp của ĐCSTQ và “Lệnh hành pháp về sự nguy hiểm của đầu tư cho các doanh nghiệp quân sự của ĐCSTQ”. Sau khi khởi động cắt đứt nguồn tiền từ thị trường tài chính Hoa Kỳ vào ĐCSTQ, vào ngày 14/11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đăng lại trên Twitter video bài phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo, nhắm tới ĐCSTQ và thế giới để công bố minh bạch về tín hiệu giải thể ĐCSTQ.

Đoạn video chưa đầy một phút này được trích từ bài phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo tại Viện Reagan, Hoa Kỳ vào ngày 10/11. Trong một phút ngắn ngủi này, ông Pompeo nói: “Tổng thống Reagan đã lý giải rất thấu đáo về Tự do. Không có bất kỳ quốc gia nào khác mà từ ‘Tự do’ được khắc sâu như nước Mỹ. Chính tín tâm vào ‘ngoại lệ’ này của Hoa Kỳ đã tạo cho TT Reagan sức mạnh để chống lại lực lượng tà ác Liên Xô”. 

Ngoại trưởng Pompeo cũng nhấn mạnh rằng, dựa trên sự tự tin này, “Hoa Kỳ sẽ vượt qua bất kỳ thách thức nào từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến chế độ khủng bố ở Tehran, và đây chính là điều mà người dân tự do nên làm. Chúng ta đoàn tụ cùng nhau, giải quyết các vấn đề, và thúc đẩy chính sách đối ngoại của mình”.

Mục đích của đoạn video được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lựa chọn đặc biệt này là hiển nhiên, đó là tuyên bố của chính quyền Trump, giống như chính quyền Reagan, không sợ hãi đối đầu với các thế lực tà ác của ĐCSTQ và chế độ khủng bố Iran. Ẩn ý của việc đặt ĐCSTQ bên cạnh chế độ khủng bố Iran nghĩa là, Hoa Kỳ sớm đã coi ĐCSTQ là một chế độ khủng bố, do đó, hàng loạt biện pháp sẽ được thực hiện để đối phó với chế độ khủng bố này.

Những ai quan tâm có lẽ sẽ nhớ rằng vào ngày 16/8/2019, tài khoản Twitter của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã đăng lại một tweet do Ngoại trưởng Pompeo gửi và đính kèm một bản dịch tiếng Trung. Nội dung của dòng tweet có đoạn: “Thông tin cho tất cả những thành viên các tổ chức nước ngoài – nếu các vị thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hoặc thành viên của các tổ chức khủng bố nước ngoài khác, thì việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong tương lai của các vị sẽ gặp rủi ro”.

Vào thời điểm đó, tác giả phân tích rằng điều này đặc biệt nhắm đến một số người Trung Quốc, đặc biệt là đối với quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Vì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo được đề cập trong tweet đã bị Hoa Kỳ phân loại là tổ chức khủng bố vào đầu tháng 4 năm ngoái, trọng tâm của bản dịch sang tiếng Trung là “các tổ chức khủng bố nước ngoài khác”, và tổ chức khủng bố này có các tàu bị tình nghi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Rõ ràng, điều này không loại trừ việc Mỹ ám thị rằng ĐCSTQ là một trong những tổ chức khủng bố.

Và ngay trước dòng tweet này, vào ngày 11/8, trước vô số tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong sự cai trị của nó đối với Trung Quốc trong 70 năm qua, dẫn đến tình hình xấu đi ở Hồng Kông và sự leo thang bạo lực của cảnh sát Hồng Kông, trên trang web thỉnh cầu của Tòa Bạch Ốc “We the People” đã khởi xướng một chiến dịch xin chữ ký, kiến nghị chính phủ Mỹ chính thức chỉ định ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố. Việc Đại sứ quán Hoa Kỳ đăng lại dòng tweet của  ông Pompeo và bản dịch sang tiếng Trung gần với thời điểm của bản kiến ​​nghị “Chỉ định ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố”. Đây rõ ràng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

So với Al Qaeda và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, ĐCSTQ chắc chắn là tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới. Nó kiểm soát tất cả các nguồn lực chính trị, kinh tế, năng lượng và văn hóa của Trung Quốc. Nó không chỉ gây hại cho người dân và phá hủy nền văn hóa Trung Hoa tại quê nhà, mà còn bắt cóc 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, thúc đẩy hành vi của ĐCSTQ ra toàn thế giới, mang đến họa loạn toàn cầu. Định nghĩa nó là một tổ chức khủng bố là những gì mà người dân mong muốn.

Hơn một năm sau khi chính phủ Mỹ ám chỉ rằng ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố, chính quyền Trump, sau khi trải qua những tội ác không thể dung thứ của ĐCSTQ, như việc phát tán virus và can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, đã nhận thức rõ hơn bộ mặt tà ác của ĐCSTQ và nhiều nhân vật chính trị Mỹ. Chính quyền Trump đã bắt đầu công khai phân biệt giữa ĐCSTQ với Trung Quốc và người dân Trung Quốc, không thừa nhận danh xưng của Tập Cận Bình, đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc ĐCSTQ nắm quyền, và thực hiện một loạt các cuộc tấn công chống lại ĐCSTQ về thương mại, quân sự, công nghệ, internet và nhân quyền.

Hôm nay, Ngoại trưởng Pompeo đã công khai đặt ĐCSTQ và chế độ khủng bố Iran cùng với nhau. Ông không chỉ  tuyên cáo công khai cho thế giới thấy thái độ của Mỹ, rằng Mỹ thực sự coi ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố, mà còn tuyên bố rằng Mỹ chuẩn bị sẵn sàng giáng cho ĐCSTQ một đòn sấm sét.

Chẳng bao lâu, những chế tài nào sẽ được đưa ra đối với ĐCSTQ? Sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump vừa ban hành để chặn các nguồn tài trợ cho ĐCSTQ chỉ là bước khởi đầu. Có lẽ các hành động tiếp theo có thể tương tự như các hành động của Mỹ sau khi chỉ định Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là một tổ chức khủng bố.

Theo quy định, các công ty và cá nhân Mỹ không được phép cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ hoặc nguồn lực nào, chẳng hạn như dịch vụ tài chính, thiết bị đào tạo, lời khuyên của chuyên gia, vũ khí hoặc phương tiện vận chuyển của họ cho Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hoặc các doanh nghiệp do lực lượng này kiểm soát. Các quan chức Vệ binh Cách mạng và những người giao dịch với họ sẽ bị truy tố và trừng phạt dân sự hoặc hình sự. Và bất kỳ đại diện nước ngoài nào của tổ chức hoặc các công ty do họ kiểm soát cũng sẽ bị cấm nhập cảnh hoặc lưu trú tại Hoa Kỳ.

Điều chắc chắn là đối với ĐCSTQ, một chế độ còn tà ác hơn nhiều so với Iran, nước Mỹ có nhiều quân bài để chơi, và theo lời của Ngoại trưởng Pompeo, chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ làm hết sức mình để loại bỏ cái ác.

Related posts