Biên giới NSW-Victoria đã mở cửa lại, người dân ăn mừng ở Sydney, Albury và Melbourne

Sau 138 ngày đóng cửa cuối cùng biên giới giữa hai tiểu bang NSW và Victoria đã mở cửa lại vào lúc 12 giờ đêm hôm qua.

Tại trạm kiểm soát giữa hai tiểu bang Albury-Wodonga, vừa ngay khi lệnh bắt đầu có hiệu luật, các cảnh sát và tài xế ở hai bên biên giới đã bóp kèn inh ỏi để đón mừng một tin vui.

Sáng nay chuyến bay đầu tiên rời khỏi Melbourne để đến Sydney đã được ăn mừng tại phi trường Melbourne bằng một màn đại bác phun nước và tại phi trường Sydney các hành khách đã được đón tiếp bằng một màn trình diễn giống như một cảnh trong phim Love Actually.

Trong 138 ngày qua đã có hơn 14,000 cảnh sát đã được huy động để ngăn chận sư lây lan của đợt sóng thứ hai của Melbourne.

Workers dismantle the roadblock in Albury just before midnight on Sunday. Picture: NCA NewsWire / Simon Dallinger
Những vật cản ở biên giới đã được tháo ngở tối hôm qua: NCA NewsWire / Simon DallingerSource:News Corp Australia

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết việc mở cửa lại biên giới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của hai tiểu bang.

“Chúng ta không bao giờ muốn điều này xảy ra trở lại, chúng tôi hy vọng đây là cuối cùng trong đời của chúng ta nhìn thấy cảnh biên giới bị đóng cửa,” bà nói.

“Tôi xin cám ơn cộng đồng vì sự kiên nhận, quyết tâm của họ và đây là cũng là một tấm gương tốt cho tất cả những phần còn lại của NSW.”

Bà Berejiklian cho biết bà cũng rất vui mừng khi nhìn thấy đời sống của các cộng đồng nằm sát biên giới trở lại bình thường.

The first cars cross the border into Albury just after midnight from Victoria. Picture: NCA NewsWire / Simon Dallinger
Những chiếc xe đầu tiên chạy qua biên giới đến Albury từ Victoria vào tối hôm qua. Picture: NCA NewsWire / Simon DallingerSource:News Corp Australia
Sydneysiders welcome the first flight QF404 from Melbourne at Sydney Airport. Picture: NCA NewsWire / Damian Shaw
Những hành khách của chuyến bay đầu tiên từ Melbourne đến Sydney đã được đón tiếp tại phi trường Sydney. Picture: NCA NewsWire / Damian ShawSource:News Corp Australia

Cảnh sát trưởng Mick Fuller cho biết chiến dịch của cảnh sát trong 138 ngày qua là một trong những chiến dịch lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang NSW.

Ông Fuller cho biết có hơn 5 triệu chiếc xe nhỏ và gần 500,000 xe vận tải lớn đã đi qua những trạm kiểm soát ở biên giới trong 15 tuần lễ qua với hơn 1 triệu giấy phép đã được cấp ra, đồng thời cũng có hơn 1000 người đã bị bắt vì vượt biên giới không có giấy phép.

Lần cuối cùng biên giới giữa NSW và Victoria đóng cửa xảy ra vào năm 1918 khi dịch bệnh Tây Ban Nha bùng phát ở Úc.

The NSW-Victorian border had been closed for 138 days. Picture: NCA NewsWire / Simon Dallinger
Biên giới giữa NSW và Victoria đã bị đóng cửa trong 138 ngày. Picture: NCA NewsWire / Simon DallingerSource:News Corp Australia

The first passengers from Melbourne arrive at Sydney Airport. Picture: NCA NewsWire / Damian Shaw
Những hành khách đầu tiên từ Melbourne đến phi trường Sydney. Picture: NCA NewsWire / Damian ShawSource:News Corp Australia

Related posts