Covid-19: Úc tiến tới tình trạng bình thường hóa

Biên giới NSW và Victoria đã được thông thương vào rạng sáng thứ Hai (23/11/2020), cho phép người dân hai tiểu bang tự do đi lại sau 4 tháng đóng cửa. Những chuyến bay đầu tiên giữa hai tiểu bang cũng bắt đầu khởi động lại cùng thời điểm.

NSW đã đóng cửa biên giới với Victoria vào ngày 8.7.2020 khi Victoria đang chống chọi với làn sóng đại dịch thứ hai. Quyết định mở cửa của NSW được đưa ra sau khi Victoria trải qua 23 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng và riêng NSW thì 15 ngày không có ca nhiễm nào mới.

Hôm thứ Hai hai hãng Qantas và Jetstar tiến hành 17 chuyến bay giữa hai thành phố Melbourne và Sydney, chuyên chở khoảng 4,500 hành khách.

Virgin Australia sẽ hoạt động 4 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày, 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Melbourne và Sydney. Hãng cũng sẽ tăng cường thêm các chuyến bay trước kỳ Giáng sinh.

Trong suốt thời gian đóng cửa biên giới, các chuyến bay ở chặng này đã giảm xuống mức thấp nhất chỉ có một chuyến mỗi ngày, trong khi bình thường đây là chặng bay bận rộn nhất trong phạm vi nước Úc.

Qantas và Jetstar đã bán ra 25,000 vé chỉ trong 48 giờ đồng hồ đầu tiên sau khi được thông báo những hạn chế biên giới sẽ được dỡ bỏ.

Trước đó, hôm Chủ Nhật (22/11/220) Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian đã đến thăm thị trấn biên giới Wodonga để cảm ơn cộng đồng tại đây vì những nỗ lực của họ trong thời gian biên giới đóng cửa. Bà nói: “Chúng ta không bao giờ muốn thấy chuyện này xảy ra lần nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến biên giới này đóng cửa và đây sẽ là một kỷ nguyên mới cho cả hai tiểu bang.”

Bà Berejiklian cho biết các công tác kiểm tra tại biên giới đã tiêu tốn khá nhiều trong ngân sách nhưng chính quyền không thể xem nhẹ trên sự an toàn của cộng đồng.

Tin cho hay có hơn 5 triệu chuyến xe và 500,000 xe tải lớn đi qua biên giới trong thời gian đóng cửa.

Tư lệnh Cảnh sát NSW Mick Fuller cho biết khối lượng công việc kiểm soát tại biên giới rất nhiều và kéo dài suốt 138 ngày, bao gồm hơn 100,000 ca trực của cảnh sát để kiểm soát 5 triệu lượng xe. Nhiều cảnh sát phải làm việc xa gia đình trong 5 ngày liên tục.

Tuy nhiên tiểu bang NSW vẫn tiếp tục cảnh giáchvới quy định bắt buộc, theo đó các nhà hàng phải quét mã vạch QR Codes để ghi nhận thông tin khách hàng thay vì ghi tên và số điện thoại lên giấy. Quy định này áp dụng tại các điểm du lịch, các trung tâm khánh tiết hay các đám cưới hoặc đám tang.

NSW đã cho phép tập hợp tối đa 30 người hát ở ngoài trời, nhưng bất cứ ai trên 12 tuổi đều phải đeo khẩu trang.

Việc thăm viếng trực tiếp tù nhân cũng được cho phép trở lại. Có khoảng 12,866 tù nhân ở các nhà tù NSW, những người này đã không được người thân đến thăm trực tiếp kể từ khi khi COVID-19 xuất hiện vào tháng Ba.

Khách đến thăm tù nhân được yêu cầu làm một số thủ tục bắt buộc như kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang. Số lượng người đến thăm cũng bị hạn chế chỉ được phép hai người, và chỉ được tiếp xúc thân thể bằng cách chạm nắm tay hoặc khuỷu tay.

Trong khi đó thì tại Victoria Thủ hiến cũng đưa ra những biện pháp mới để tiến đến tình trạng bình thường hóa đời sống, .

Tiểu bang nới lỏng quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 23.11.2020 theo đó người dân Victoria sẽ không còn phải đeo khẩu trang ngoài trời từ 11.59 trừ phi họ không thể thực hiện giãn cách xã hội. Sau đây là các chi tiết cụ thể, có hiệu lực từ 11.59 pm 22.11.2020:

  • Phải đeo khẩu trang trong khu mua sắm, thương mại, trong nhà…
  • Không cần phải đeo khẩu trang ngoài trời nhưng vẫn phải mang theo khẩu trang. Nếu không thể giữ khoảng cách 1.5m thì phải đeo khẩu trang.
  • 15 khách có thể ghé thăm nhà mỗi ngày (không tính trẻ em dưới 1 tuổi).
  • Số người được phép tụ họp ngoài trời tăng lên 50 người.
  • Giới hạn số khách tại các nhà hàng, khách sạn là 300 người, với 100 người trong nhà. Áp dụng giới hạn mật độ.
  • Đối với các quán ăn nhỏ hơn, giới hạn 50 người với 1 người trên 2 mét vuông.
  • Sinh viên quay trở lại trường học cho học kỳ hè.
  •  Phòng gymp giới hạn 150 người, mỗi nhóm tối đa 20 người. Áp dụng giới hạn mật độ.
  •  Thể thao ngoài trời giới hạn 500 người, mỗi nhóm tối đa 50 người.
  •  Hồ bơi trong nhà 150 người, ngoài trời 300 người.
  •  Các buổi lễ tôn giáo: trong nhà 150 người, ngoài trời 300 người.
  • Đám cưới và đám tang tối đa 150 người. Nếu tổ chức tại nhà tối đa 15 người.
  • Rạp chiếu phim 150 người. Thư viện 150 người trong

Thủ hiến Daniel Andrews đã công bố những thay đổi trên tại một cuộc họp báo ở Melbourne vào sáng Chủ nhật. Ông nhấn mạnh rằng tiểu bang phải duy trì sự thận trọng. Ông nói:

“Virus vẫn chưa biến mất. 23 ngày không có ca nhiễm mới khác với việc có thuốc chủng. Tòa bộ cúng ta phải tiếp tục thực hiện vai trò của mình ..”

Related posts