Nhóm vận động hành lang Bắc Kinh lớn tiếng đe dọa Vương quốc Anh

Hải Lam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên (ảnh: Wikipedia Commons).

Breitbart ngày 22/11 dẫn tin từ The Sunday Times cho biết, một nhóm vận động hành lang của Trung Quốc ở Vương quốc Anh cảnh báo rằng Anh “sẽ bị thiệt hại nếu tiếp tục chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và mất hàng tỷ USD đầu tư từ nước này”.

Wenjian Fang, Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc tại Vương quốc Anh – đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc bao gồm Huawei, ZTE và Air China – đã đe dọa rằng Bắc Kinh sẽ tung đòn kinh tế của mình nếu London tiếp tục cấm các công ty Trung Quốc.

“Nếu tiếp tục cấm các công ty Trung Quốc, chính Vương quốc Anh sẽ phải gánh chịu việc thiếu hỗ trợ hoặc hợp tác từ Trung Quốc. Niềm tin của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề… khi Vương quốc Anh cần đầu tư rất nhiều vào thời điểm này”.

Ông tiếp tục cảnh báo rằng các công ty Anh có lượng xuất khẩu lớn sang Trung Quốc, chẳng hạn như Jaguar Land Rover và Burberry, cũng có thể phải đối mặt với sự tẩy chay.

Người sáng lập tổ chức nhân quyền Hong Kong Watch, Benedict Rogers, mô tả những lời đe dọa từ ông Fang là sự bắt nạt của chế độ ĐCSTQ.

Ông Rogers nói: “Chúng ta cần các biện pháp trừng phạt toàn cầu, có tính phối hợp, có mục tiêu và mạnh mẽ chống lại ĐCSTQ”.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Nghị sĩ Tom Tugendhat, nói: “Các doanh nghiệp Trung Quốc tuyên bố độc lập nhưng họ đe dọa y như Ủy ban Trung ương ĐCSTQ. Chúng tôi đã thấy những chiến thuật tương tự được sử dụng ở Úc. Úc đã đứng lên chống lại mối đe dọa này đối với chủ quyền của họ. Chúng ta cũng vậy”.

Trong hai thập niên qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng triệu bảng Anh vào các dự án đầu tư ở Anh, cũng như mua cổ phần ở Heathrow và Thames Water.

ĐCSTQ cũng đã tìm cách giành ảnh hưởng trong các trường đại học ở Anh thông qua các tuyên truyền của Học viện Khổng Tử do Bắc Kinh hậu thuẫn tại các cơ sở trên khắp đất nước.

Vào tháng 5, Huawei đã bơm 5 triệu bảng Anh vào Đại học Hoàng gia ở London. Số tiền này bề ngoài là nhằm mục đích hướng đến các dự án nghiên cứu và xây dựng các cơ sở mới và mạng 5G nội bộ cho khuôn viên trường ở London. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định mục đích thực sự là nhằm đạt được ảnh hưởng trong giới học thuật Anh.

Related posts