Cựu Ngoại trưởng Mỹ thời Obama cho rằng cần dập tắt chủ nghĩa dân túy, đề xuất ‘sự tái thiết vĩ đại’

Quý Khải

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (ảnh chụp màn hình Youtube/The New York Times).

Cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Obama John Kerry đã tham dự một cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong đó ông khẳng định rằng cần phải khẩn trương tiến hành một cuộc tái thiết vĩ đại (great reset) để ngăn chặn sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, theo Infowars.

Chủ nghĩa dân túy (tiếng Anh: populism) là một thuật ngữ đề cập đến một loạt các lập trường chính trị nhấn mạnh ý tưởng về “nhân dân” và thường đặt nhóm này chống lại “giới tinh tú (elite)”. Một khuôn khổ chung để giải thích chủ nghĩa dân túy được biết đến như cách tiếp cận xây dựng ý tưởng: cách này xác định chủ nghĩa dân túy là một hệ tư tưởng thể hiện “nhân dân” như một lực lượng tốt về mặt đạo đức và đối lập họ với “giới tinh tú”, những người được miêu tả là đồi bại và tư lợi. Chủ nghĩa dân túy có phân lập ra cả mặt tả và mặt hữu. TT Trump được coi là một người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu, lấy quốc gia làm trung tâm trong các chính sách đối ngoại, như đã thể hiện rõ nét trong chính sách Nước Mỹ trên hết của ông.

Ông Kerry thề rằng dưới thời chính quyền Biden, Mỹ sẽ tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris – một hiệp định có tiềm năng tước đoạt việc làm của người dân Mỹ và giao nó cho các nước khác, ví như Trung Quốc mà TT Trump đã rút khỏi vào năm 2017 – nhưng ông khẳng định rằng như vậy vẫn là “chưa đủ”.

“Khái niệm về một sự tái thiết là điều quan trọng hơn bao giờ hết,” ông Kerry nói. “Cá nhân tôi tin rằng… chúng ta đang ở bình minh của một thời kỳ cực kỳ thú vị.”

Vị cựu ngoại trưởng nói rõ rằng sự “tái thiết” này là điều cần thiết để dập tắt chủ nghĩa dân túy hiện tại. Infowars nhận định, cái gọi là “sự tái thiết” này chỉ đơn thuần là cách gọi khác đi của kế hoạch thiết lập một trật tự thế giới mới (new world order) vốn đã vấp phải sự phản kháng gay gắt trong hai thập kỷ qua.

Ông Kerry nói: 

“Tôi nghĩ châu Âu cần phải xem lại điều này với Brexit và chủ nghĩa dân túy quốc gia đang trỗi dậy ở đây – chủ nghĩa dân túy trên nền tảng chủ nghĩa dân tộc. Đó thực sự là một trong những ưu tiên mà tất cả chúng ta phải giải quyết. Bạn không thể gạt bỏ nó”.

Phát biểu về cách thức TT Trump tăng phiếu bầu của mình vào năm 2020, Kerry cho rằng, “Điều khiến tôi kinh ngạc là nhiều người vẫn bỏ phiếu cho sự hỗn loạn và vi phạm luật pháp và trật tự và sự phá vỡ các tiêu chuẩn và … Tôi nghĩ rằng, lý do cơ bản cho điều này là thứ mà mọi người phải xem xét”.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng hoan nghênh triển vọng Biden là “người bạn trong Nhà Trắng” đối với những người theo chủ nghĩa toàn cầu và cho biết hai thực thể sẽ làm việc trên “một quy tắc mới cho nền kinh tế kỹ thuật số và xã hội kỹ thuật số”.

“Nhu cầu hợp tác toàn cầu và sự tăng tốc thay đổi này sẽ là động lực thúc đẩy quá trình Tái thiết vĩ đại. Và tôi xem đây là cơ hội chưa từng có”, bà Von der Leyen nói.

Trang trang Infowars, “sự tái thiết vĩ đại” chỉ đơn thuần là bộ cánh mới nhất của chương trình nghị sự nhằm tập trung quyền lực vào tay một tầng lớp nhỏ gọi là giới tinh tú (elite), tước đoạt quyền lợi của người dân Mỹ, hạ thấp mức sống của họ và buộc họ phải tuân theo hệ thống điểm tín dụng xã hội rốt cục loại bỏ mọi quyền riêng tư và quyền tự chủ cá nhân. 

Nó khá giống với hệ thống tín dụng xã hội được thực hiện ở Trung Quốc, chỉ khác là hiện sẽ được triển khai trên quy mô toàn thế giới, bởi một chính phủ toàn cầu toàn trị (world government), trong cái gọi là một trật tự thế giới mới. Th

Tất nhiên, các phương tiện truyền thông dòng chính cánh tả như New York Times vẫn đang tuyên bố “Sự tái thiết vĩ đại” là một “thuyết âm mưu” ngay cả khi các nhà lãnh đạo thế giới (giới tinh tú) đang công khai bàn thảo về nó.

Related posts