Biden hứa cấp quyền công dân cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp

Ngọc Mai

Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 25/11/2020 (ảnh: Reuters).

Joe Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào tối thứ Ba (24/11) của NBC News rằng ông sẽ cấp quyền công dân cho hàng triệu người nước ngoài bất hợp pháp trong hai tháng đầu từ khi nhậm chức, theo Infowars.

Biden phát biểu: “Tôi cam kết trong 100 ngày đầu tiên, tôi sẽ gửi một dự luật nhập cư lên Thượng viện Hoa Kỳ với lộ trình (cấp) quyền công dân cho hơn 11 triệu người không có giấy tờ ở Mỹ. Tôi cũng sẽ loại bỏ một số mệnh lệnh hành pháp có hại mà tôi nghĩ đã tác động đáng kể đến việc làm khí hậu tồi tệ hơn và khiến chúng ta kém khỏe mạnh hơn”.

Ông Biden cam kết sẽ tăng đáng kể số lượng người tị nạn được nhận vào Mỹ từ 15.000 người (dưới thời Tổng thống Donald Trump) lên 125.000 người. Biden cũng đã cam kết chấm dứt lệnh cấm đi lại của chính quyền TT Trump đối với các quốc gia được coi là điểm nóng của khủng bố.

Trong khi đó, Giám đốc Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Mark Morgan đã cảnh báo nếu các luật hành pháp của TT Trump bị loại bỏ thì nước Mỹ không chỉ đối diện với cơn khủng hoảng về làn sóng nhập cư mà còn có “cuộc xâm lược” lớn ở biên giới.

Liệu ông Biden có thể cấp quyền công dân cho hàng triệu người bất hợp pháp ở Mỹ hay không phụ thuộc vào ai kiểm soát Thượng viện. Điều này sẽ được quyết định vào tháng 1 khi Georgia còn hai cuộc bầu cử tranh ghế ở Thượng viện. Đảng Cộng hòa chỉ cần thắng một trong hai cuộc bầu cử, họ sẽ giữ quyền kiểm soát Thượng viện. Đảng Dân chủ sẽ cần chiến thắng cả hai cuộc chạy đua để có tỷ số hòa 50-50 với Đảng Cộng hòa.

Related posts