Tình báo Mỹ: Trung Quốc thử nghiệm sinh học phi pháp nhằm tạo ra ‘siêu chiến binh’

Triệu Hằng

Ảnh minh họa: Wikipedia.

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe cho biết, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm trên chính quân đội của mình nhằm tạo ra những người lính có “khả năng tăng cường về mặt sinh học,” theo The Guardian.

Ông John Ratcliffe đã đưa ra tuyên bố trên trong một bài xã luận mà ông viết cho tờ Wall Street Journal.

Trong bài xã luận của mình, ông John Ratcliffe đưa ra cảnh báo rằng: “Trung Quốc là mối đe dọa an ninh số 1 đối với nước Mỹ hiện nay”.

Ông Ratcliffe cho biết: “Theo thông tin tình báo, Bắc Kinh nuôi dưỡng âm mưu thống trị nước Mỹ và phần còn lại của thế giới về các mặt kinh tế, quân sự và công nghệ. Nhiều sáng kiến công cộng lớn và các công ty nổi tiếng của Trung Quốc chỉ là một lớp ngụy trang cho các hoạt động [đằng sau] của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Ông Ratcliffe cho biết thêm: “Trung Quốc thậm chí đã tiến hành thử nghiệm trên các quân nhân của Quân đội Giải phóng Nhân dân với hy vọng tạo ra những người lính có năng lực sinh học được nâng cao.”

Và ông bình luận rằng: “Đối với Bắc Kinh, không có ranh giới đạo đức nào đối với việc theo đuổi quyền lực.”

Theo Today News Post, vào năm ngoái, hai học giả Mỹ đã viết một bài báo xem xét tham vọng của Trung Quốc trong việc ứng dụng công nghệ sinh học vào chiến trường, bao gồm những gì họ nói là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc quan tâm đến việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen để nâng cao hiệu suất của con người – cụ thể là trên các binh lính .

Cụ thể, các học giả đã xem xét nghiên cứu của Trung Quốc trong việc áp dụng công cụ chỉnh sửa gen CRISPR. CRISPR đã được sử dụng để điều trị các bệnh di truyền và chỉnh sửa thực vật, nhưng các nhà khoa học phương Tây coi việc tìm cách thao túng gen để tăng hiệu suất của những người khỏe mạnh là một hành vi phi đạo đức, Today News Post đưa tin.

Related posts