Bernie Sanders: Đảng Dân chủ sai lầm khi ngáng chặn việc sớm cứu trợ COVID-19

  • Thanh Sơn

Nghị sĩ Ted Cruz Texas đã tweet (9/12): XEM NÀY: Thậm chí chính ông Bernie Sanders cũng thừa nhận là, nếu Đảng Dân chủ chịu ngồi vào bàn thương lượng khi Đảng Cộng hòa cố gắng thông qua gói cứu trợ COVID-19 hồi tháng Chín thì người Mỹ trên toàn quốc đã không phải chịu đựng nhiều đau khổ thế này.

Nghị sĩ Bernie Sanders đã thừa nhận với Jake Tapper của CNN hôm Thứ Hai 7/12 vừa qua rằng bà Nancy Pelosi là người liên tục ngáng chặn khoản tiền lớn cho công việc chống virus COVID-19.

Tapper: “Ông vừa nói về dự luật cứu trợ 1.800 tỷ USD mà Nhà trắng, ông Steve Mnuchin, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ , làm việc với bà Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. Và đảng Dân Chủ đã quay lưng với dự luật cứu trợ đó?”

Sandes: “Đúng thế!”

Tapper: “Vì đảng Dân Chủ muốn 2.200 tỷ nên họ từ chối 1.800 tỷ. [Theo ông,] đây là sai lầm đúng không?

Sanders: “Chính thế! Chính là tôi đang nói thế đấy!”

Chuyện là ngày 4/12 vừa qua, khi được phóng viên hỏi tại sao từ chối khoản 1.800 tỷ Mỹ kim, và trì hoãn mãi để rồi nay chỉ nhận một khoản nhỏ hơn rất nhiều, bà Pelosi đã “giải thích” về việc này: “Joe Biden đã cam kết sẽ kết liễu virus này.” Tiếp đó khi bị phóng viên chất vấn, bà nói: “Đừng đánh giá điều chúng tôi đã làm ấy như một “sai lầm” nếu anh muốn nghe tôi trả lời. Đó không phải một sai lầm, mà đó là một “quyết định”, mà nhờ vào đó chúng tôi [đảng Dân Chủ] có thể làm được những gì [chúng tôi cho là] đúng đắn mà không cần phải có cái mà tôi tạm gọi là một số cân nhắc liên quan đến luật pháp mà chúng tôi không muốn. Và bây giờ, thực tế là tôi rất tự hào với tình trạng hiện nay.

Việc làm đó của bà Pelosi khiến không ít dân chúng phẫn nộ.

Đây là bình luận của Fox News: “Nancy Pelosi đã thừa nhận đang chơi trò chính trị trong khi hàng triệu dân chúng Mỹ đang thất nghiệp và [rất nhiều] công việc kinh doanh khắp quốc gia bị đẩy đến bờ phá sản [vì đại dịch Vũ Hán]. Sau hàng tháng trời trì hoãn đàm phán, Pelosi cuối cùng chỉ chấp nhận một khoản nhỏ hơn cho việc chống virus. Tất cả chỉ là để [dành tiền] cho Joe Biden.

Còn đây là bình luận của Gateway Pundit: “Nancy Pelosi gần đây thừa nhận đã trì hoãn một nỗ lực giải cứu nạn dịch Covid hàng mấy tháng qua chỉ vì lý do chính trị. Điều ấy khiến bà bị coi là một trong những ma quỷ đội lốt người đang sống hôm nay.

Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, không ngừng nỗ lực đưa ra lời giải cho vấn đề đại dịch Covid ở Mỹ. Chính quyền của ông đã giữ đúng lời hứa với dân chúng Mỹ là đưa ra được vắc-xin vào cuối năm nay.

Ngày hôm qua 8/12, trong buổi họp báo tổ chức cùng OWS (Operation Warp Speed — Lực lượng phản ứng nhanh chống Covid), và ký sắc lệnh hành pháp về đối phó nạn dịch này, Tổng thống đã chỉ ra rằng vắc-xin sẽ rất tốt và an toàn là vì trong quá trình nghiên cứu và chế tạo “đã trải qua 200 triệu thử nghiệm, tôi nghĩ rằng, ngay cả Ấn Độ là đứng thứ hai, so ra cũng chỉ là một phần của con số đó.”

Hồi tháng Mười, Phó TT Mike Pence đã nói với người dẫn chương trình “Life, Liberty & Levin” – Mark Levin rằng, ông Biden, bà Harris và Thống đốc New York Andrew Cuomo, cần phải “ngừng chơi trò chính trị với tính mạng của mọi người bằng cách xói mòn niềm tin vào tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin [COVID-19]”.

Tháng Chín trước đó, ông Biden đã từng nói rằng ông tin tưởng những gì các nhà khoa học nói về một loại vắc-xin COVID-19 tiềm năng, nhưng ông không tin tưởng TT Trump. “Tôi tin tưởng vắc xin, tôi tin tưởng các nhà khoa học, nhưng tôi không tin ông Donald Trump,” ông Biden nói, “và tại thời điểm này, người dân Mỹ cũng không thể tin”. Trong khi đó, bà Harris đã hai, ba lần nói rằng bà sẽ không sử dụng vắc-xin được sản xuất dưới thời của TT Trump.

Những điều trên cho thấy ông Trump gặp phải không ít trở ngại từ những người của đảng Dân Chủ. Hiện nay, họ còn làm ra “nội các ảo” của “tổng thống ảo” Biden, phối hợp cùng với truyền thông phe cánh tả tạo tin ảo, tô vẽ hình tượng ảo, gây rất nhiều hiểu lầm và can nhiễu trong công việc của tổng thống Trump. Ngày hôm qua 8/12, trong buổi họp báo về ký sắc lệnh hành pháp về đối phó nạn dịch, đã có phóng viên hỏi:

Phóng viên: “… tại sao không có các thành viên ban chuyển giao quyền lực của Biden trong buổi lễ mà ngài tổ chức hôm nay?”

TT Trump:Ồ, chúng ta vẫn còn chưa biết chính phủ tiếp theo sẽ là đội ngũ của ai, vì chúng tôi đã thắng ở các tiểu bang dao động. Hiện nay có những thứ tồi tệ đang diễn ra. Và chúng ta vẫn còn phải đợi xem chính phủ tiếp theo sẽ là ai. Nhưng dù là ai, thì đội ngũ tiếp theo sẽ được lợi ích rất nhiều từ những gì chúng tôi đã làm. Khoa học tân tiến, các bác sĩ, bộ máy nhân sự, kỹ thuật phòng thí nghiệm. Những gì đã làm là rất giá trị. Và cũng rất giá trị cho đội ngũ của chính phủ tiếp theo.”

Và hy vọng rằng chính phủ tiếp theo sẽ là nhóm của Donald Trump. Vì không ai có thể ăn trộm hàng trăm nghìn phiếu bầu. Không thể dựa vào gian lận, lừa dối, kiểu những thứ mà họ làm, để vừa vặn thắng sít sao ở các tiểu bang dao động —chỉ cần nhìn các con số, nhìn vào [bằng chứng] thu hình của camera, nhìn vào đủ thứ hủ hóa, v.v.— thì hiển nhiên thấy rằng không thể nào thắng cử kiểu vậy được. Cho nên, hy vọng rằng chính phủ tiếp theo sẽ là đội ngũ của Trump, đội ngũ sẽ tiếp tục [điều đã làm] như đã đưa chỉ số thị trường chứng khoán lên cao nhất, tỷ lệ người lao động cao nhất, cải tổ quân đội. Hãy nhìn vào mức thuế sẽ thấy những năm qua là lần giảm thuế tốt nhất lịch sử. Cả lĩnh vực không gian cũng làm tốt ở mức người ta chưa từng nghĩ tới.”

“Nhờ tất cả những gì chúng tôi làm, mà chúng tôi được hưởng chiến thắng này.”

Trong cuộc tranh biện tổng thống lần đầu hồi tháng Chín, Tổng thống Trump từng nói đại dịch này là lỗi của Trung Quốc. Điều này lẽ ra đã không bao giờ xảy ra. TT Trump nói rằng ông đã làm một việc phi thường. Ông nói chính quyền của mình đã có đồ bảo hộ, mặt nạ cho mọi người, rồi sản xuất được cả máy thở, điều mà ông Biden sẽ không làm được. Hiện cũng đã có phương pháp trị liệu khiến ít người chết hơn khi họ bị bệnh và trong những tuần tới sẽ có vắc-xin. Ông nói chính quyền của ông đã làm rất tốt và chỉ có tin giả mới nói rằng ông làm không tốt. Ông nói: “Joe, ông không bao giờ có thể làm được như tôi đã làm. Nó không có trong máu của ông.” Ông Trump có ý nhắc đến việc ông Joe Biden đã không làm tốt trong đợt dịch cúm H1N1 và 13.000 người đã chết.

Related posts