Bắc Kinh có thể sắp tấn công Úc để ‘trả thù’

Triệu Hằng

Các nhà phân tích cho rằng, mặt hàng len của Úc có thể là mục tiêu tấn công tiếp theo của Bắc Kinh, do mặt hàng này phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, cùng với mật ong, trái cây và dược phẩm của Úc, theo SCMP.

Khoảng 80% len của Úc được xuất khẩu sang Trung Quốc, khiến mặt hàng này trở thành mục tiêu đặc biệt dễ bị tổn thương, Scott Waldron, chuyên gia tại Đại học Queensland nhận định.

“Nếu mục đích chính trong việc ép buộc của Trung Quốc là để [tăng] tối đa chi phí đối với Úc, Trung Quốc sẽ nhắm vào len”, Scott Waldron nêu nhận định của mình trong một nghiên cứu có tiêu đề “Logic của sự cưỡng bức kinh tế của Trung Quốc đối với nông nghiệp Úc“, bài viết được viện nghiên cứu Future Directions International xuất bản hồi tuần trước.

Ông Waldron cho biết thêm, các nhà xuất khẩu len của Úc có các thị trường thay thế hạn chế, và nếu Trung Quốc đưa len Úc vào tầm ngắm, khả năng là có “một rào cản thực chất sẽ làm tê liệt ngành công nghiệp nước Úc”.

Theo ông Waldron, mặc dù việc ngăn chặn len Úc cũng sẽ dẫn đến ngành công nghiệp may mặc của Trung Quốc chịu thiệt hại, bởi có rất ít nguồn cung len có chất lượng như Úc, tuy nhiên Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả để gây ra sức ép tối đa với Úc, nhằm trả đũa việc Canberra đã thực hiện hàng loạt động thái lên án và đẩy lùi tham vọng của Bắc Kinh, trong đó có việc chính phủ Úc kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của virus Vũ Hán.

Related posts