Virus viêm phổi Vũ Hán: “Trận Trân châu cảng sinh hóa” do ĐCSTQ phát động

Virus viêm phổi Vũ Hán không chỉ gây ra gần 17 triệu trường hợp lây nhiễm ở Mỹ với hơn 300.000 trường hợp tử vong, mà còn gây ra sự sụp đổ kinh tế tồi tệ nhất thế giới kể từ cuộc đại suy thoái, khiến người dân dường như mất tự do. Ngày 14/12, tờ Washington Times đã đăng một bài bình luận chỉ ra rằng, tất cả những điều này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra.

Bài báo có tiêu đề “Bắc Kinh vũ khí hóa virus Trung Cộng (còn được gọi là virus corona mới, COVID-19) để đối phó với Mỹ” được viết bởi nhà phân tích địa chính trị Brandon J. Weichert. Mở đầu, bài báo nói , trận dịch này đã làm thay đổi xã hội Mỹ từ cơ bản. Phản ứng của nhiều tiểu bang đối với đại dịch đã khiến người dân mất tự do, và nỗi sợ hãi đã bao trùm vùng đất này. Sự không chắc chắn của người dân về tương lai chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận công khai.

“Tất cả những điều này là do ĐCSTQ gây ra” – Brandon J. Weichert nói thẳng rằng, giới truyền thông Mỹ đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, đó là việc Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu căn bệnh chết người này và để nó lây lan ra toàn cầu.

Ông nói rằng, trước khi Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố loại virus này, thì họ đã biết về sự tồn tại của nó từ rất sớm. Một nghiên cứu gần đây của Hội Chữ thập đỏ cho thấy 2% mẫu máu được thu thập vào mùa thu năm 2019 có chứa kháng thể đối với virus Trung Cộng. Thời gian này sớm hơn nhiều so với thời điểm Bắc Kinh công khai thừa nhận về loại virus chết người này.

Sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) – bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Vũ Hán, tiết lộ thông tin về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, chính quyền ĐCSTQ không chỉ trừng phạt ông, mà trong tình huống ĐCSTQ biết sự tồn tại của loại virus này, họ còn tiếp tục cho phép người nước ngoài ra vào Trung Quốc.

Ông Weichert cho biết, “Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc hy vọng rằng cả thế giới bị lây nhiễm.” Trên thực tế, đã có nhiều báo cáo chỉ ra rằng, khi chính quyền ĐCSTQ đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, họ đang phải đối mặt với một trận dịch lớn, và họ cho phép dịch bệnh này lây lan ra nước ngoài để khiến cho môi trường cạnh tranh toàn cầu có vẻ “công bằng” hơn. Theo quan điểm của Bắc Kinh, nếu họ kiểm soát được virus sớm, thì virus cũng sẽ chỉ gây hại cho Trung Quốc mà không gây hại cho các nước khác, như vậy sẽ khiến cho các nước khác đặc biệt là Mỹ có được lợi thế lớn.

Ông Weichert cho rằng, “Đây là ý đồ xấu xa của các nhà lãnh đạo Trung Quốc (ĐCSTQ), Trung Quốc tự coi mình là kẻ thù lớn nhất của Mỹ hiện nay. Ông cũng dẫn lời một sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến nói rằng sự bùng phát của virus viêm phổi Vũ Hán tương tự như ‘Trận Trân Châu Cảng sinh hóa’ ở Hoa Kỳ”

Chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn cho rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm vì để đại dịch lan rộng khắp toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal ngày 17/6/2020, ông cũng nói rằng ĐCSTQ có thể đã cố tình để cho virus lây lan khắp thế giới.

Tháng 9 năm nay, cô Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), một nhà virus học Hồng Kông đã trốn đến Mỹ, cũng tiết lộ trong báo cáo nghiên cứu rằng chính quyền ĐCSTQ cố tình phát tán virus viêm phổi Vũ Hán.

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng rõ ghi nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Related posts