Sydney báo động – thêm 30 ca nhiễm mới – luật giới hạn mới được áp dụng

NSW ghi nhận có thêm 30 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết trong số 30 ca nhiễm này có 28 ca xuất có liên quan trực tiếp đến ổ dịch Avalon. Còn lại 2 ca chưa biết nguồn xuất phát mặc dầu cả hai đều sinh sống ở vùng biển phía bắc.

“Mặc dầu số ca nhiễm cao hơn hôm qua, nhưng một điều lạc quan là chúng ta không thấy có dấu hiệu sự bùng phát xảy ra ở những vùng ngoài các cộng đồng bờ biển ở phía bắc và mục địch của chúng tôi là giữ được nó trong vòng kiểm soát,” bà Berejiklian nói.

Để đối phó với dịch bệnh có thể vượt khỏi vòng kiểm soát, chính phủ NSW vừa có những biện pháp đối phó:

  • Lệnh phong tỏa bắt đầu áp dụng ở các vùng biển ở phía bắc bắt đầu từ 5 giờ chiều hôm qua (thứ Bảy) cho đến 12 giờ đêm thứ Tư. Trong khoảng thời gian này, các cư dân trong vùng chỉ được phép ra đường vì những lý do đặc biệt và dĩ nhiên là không được tụ họp người ngoài gia đình.
  • Bắt đầu từ sáng nay dành cho cả thành phố Sydney (Greater Sydney) bao gồm Blue Mountains và Central Coast: không được tụ tập ở trong nhà hơn 10 người, bắt đầu ngay hôm nay cho đến 12 giờ đêm thứ Tư.
https://www.news.com.au/wp-content/uploads/2020/12/Y52MJCYW.jpg?w=600

Bà thủ hiến cũng công bố những giới hạn khác đối với các nơi tụ tập đông người như nhà hàng, và trụ sở tôn giáo.

Luật 4 mét vuông/một người được áp dụng trở lại sau khi được nới lỏng xuống còn 2 mét vuông/người.

“Ngoại trừ ở nhà, tất cả các tụ tập bên trong (indoor) trở lại luật giữ khoảng cách 4 mét vuông/người cho toàn thể thành phố Sydney bao gồm Blue Mountains và Central Coast,” bà nói.

Luật này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Bà cũng cho biết tất cả sinh hoạt cộng đồng giới hạn tối đa là 300 người nhưng phải giữ lại tất cả chi tiết liên lạc người có mặt.

Biên giới các tiểu bang bị đóng cửa lại

Vào ngày hôm qua, thứ Bảy 19/12, Thủ hiến Tây Úc McGowan cho biết WA sẽ đóng cửa biên giới với NSW cho đến khi tình hình tốt hơn. Luật này bắt đầu ngay hôm qua. Các cư dân NSW muốn đến Tây Úc phải xin phép chính quyền WA và phải bị cách ly 14 ngày tự trả tiền.

Trong lúc đó hai tiểu bang Queensland và Victoria thông báo những cư dân sống ở vùng bờ biển phía bắc Sydney hoặc có đến các vùng này kể từ ngày 14 tháng 12- phải bị cách ly 14 ngày nếu đến hai tiểu bang này.

Related posts