Giám đốc China Daily đe dọa ông Pompeo sẽ chịu chung số phận như người Duy Ngô Nhĩ

Ngân Hà

Chen Weihua, Giám đốc Văn phòng Châu Âu của China Daily (Nhân dân Nhật báo), đã đe dọa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng số phận của ông sẽ tương tự của các nhóm thiểu số Duy Ngô Nhĩ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, hứa rằng “ông ta chắc chắn sẽ không được tha”.

Nhân dân Nhật báo, hay China Daily là một trong số các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nằm dưới sự kiểm soát của Ban tuyên truyền trung ương của đảng.

Còn ông Chen là một người chỉ trích kịch liệt đối với Ngoại trưởng Pompeo và những nhà phê bình Trung Quốc khác như Nigel Farage.

Hôm 23/12, tài khoản Twitter chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng bức ảnh trong đó ông Pompeo nói “Trận chiến chống lại đức tin của ĐCSTQ nhắm đến những người Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo và những người tu luyện Pháp Luân Công”, kèm dòng chữ “Đảng không tha cho một ai”.

Ông Chen đã trả lời lại bài đăng này, nói rằng “Pompeo chắc chắn cũng sẽ không được tha. Ông ta sẽ ra đi vào ngày 20 tháng 1”.

Việc ông Chen khẳng định ông Pompeo sẽ bị đối xử giống như những người theo đạo Cơ đốc, Hồi giáo, Phật tử và những người tu Pháp Luân Công Trung Quốc là một sự đe dọa nghiêm trọng, vì chế độ Trung Cộng đã đàn áp các thành viên của tất cả các nhóm nói trên.

Các học viên Pháp Luân Công là một trong những nhóm bị đàn áp nghiêm trọng nhất. Theo National Pulse, Pháp Luân Công bị ĐCSTQ nhắm mục tiêu vì tư tưởng của môn này mâu thuẫn với hệ tư tưởng của Đảng và nó không phục tùng Đảng. Những người tu Pháp Luân Công đã bị đưa đến các trại lao động, nơi họ bị “bỏ đói, đánh đập và tra tấn bằng roi điện,” bị giết hàng nghìn người và bị mổ lấy nội tạng. Người Duy Ngô Nhĩ cũng là đối tượng bị ĐCSTQ tích cực đàn áp bằng các hình thức tẩy não, lao động cưỡng bức, mổ cướp tạng và diệt chủng dân số.

Những người theo đạo Thiên chúa và Phật giáo của Trung Quốc cũng chịu số phận tương tự.

Ông Chen đã sử dụng ngôn ngữ tương tự để đe dọa một số quan chức chính phủ Hoa Kỳ – gần đây nhất là Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn. Ông Chen đã gọi bà Blackburn là “lifetime bitch” (mãi là chó cái).

Trong khi đó, Twitter đã ngó lơ không can thiệp những ngôn từ đe dọa và thù ghét này, mặc dù nền tảng này rất tích cực kiểm duyệt những người bảo thủ lên tiếng về gian lận bầu cử hay đưa những thông tin bất lợi cho nhà Biden.

Một trong những người bị Twitter “gắn cờ” cảnh báo nhiều nhất dưới các bài đăng là Tổng thống Donald Trump.

Ngân Hà (Trí Thức VN)

Related posts