Đại dịch virus Vũ Hán và chiêu bài khuếch trương quyền lực chính trị

Tiểu Lý

Việt Nam công bố thêm 4 người dương tính virus Vũ Hán, nâng tổng ca nhiễm lên 91 (ảnh: VnExpress).

Chủ tịch tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) Michael Abramowitz buộc tội: “Những gì bắt đầu như một cuộc khủng hoảng y tế trên toàn thế giới giờ đã trở thành một phần của cuộc khủng hoảng dân chủ toàn cầu. Các chính phủ ở khắp mọi nơi đã lạm dụng quyền lực của họ nhân danh sức khỏe cộng đồng, nắm lấy cơ hội để phá hoại dân chủ và nhân quyền.”

Thật vậy, dưới chiêu bài của khủng hoảng y tế, các xã hội trên toàn thế giới đã phải chịu những quyết định độc đoán của một số lãnh đạo trong chính phủ. Thay vì dùng các biện pháp được cho là để ngăn chặn sự lây lan, các chính phủ đã kéo dài chúng vô thời hạn.

Sử dụng các chiến dịch truyền thông, bao gồm cả mạng xã hội, các quan chức này đã tạo ra nỗi sợ hãi, một phản ứng chính của con người, để thao túng dư luận; tạo ra niềm tin mù quáng của mọi người vào khoa học thông qua vắc xin; xa lánh họ khỏi những người thân yêu của họ. Hay nói đúng hơn là khử đi nhân tính bằng cách liên tục yêu cầu họ “giữ khoảng cách xã hội, không đến thăm người thân và tránh các cuộc tụ tập xã hội”. Vào những ngày đặc biệt tâm linh như Lễ Tạ ơn hoặc Giáng sinh, họ thậm chí còn đe dọa mọi người không được tụ tập.

Người ta bắt đầu tố cáo những người không đeo khẩu trang hoặc gặp gỡ người nhà, – những người bất chấp không tin vào các biện pháp này và phải đối mặt với sự phẫn nộ của những người còn lại. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ như Kate Brown đã công khai kêu gọi mọi người tố cáo những người đã vi phạm các biện pháp này.

Số liệu thống kê cho thấy những biện pháp trên không có tác dụng làm giảm sự lây lan. Ví dụ, tại thành phố New York , một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Virus của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn 30.000 người đã chết trong tình trạng bị khóa chặt.

Giờ thì chúng ta đã biết, quyết định của Thống đốc Cuomo kém hữu hiệu như thế nào khi ông gửi những người lớn tuổi bị nhiễm bệnh đến phục hồi trong các viện dưỡng lão và đã gây ra phần lớn cái chết ở Big Apple.

Đồng thời, như thể đó là một âm mưu, các phương tiện truyền thông chính thống, cùng với Facebook và Twitter của Thung lũng Silicon, đã thông đồng với các chính phủ này để kiểm duyệt ở mức tối đa có thể bất kỳ thông tin “bất đồng chính kiến” nào, ngay cả khi chúng dựa trên sự thật khoa học.

Lấy ví dụ về hydroxychloroquine, một trong những phương pháp điều trị mà Tổng thống Trump đã cố gắng thúc đẩy để chống lại Virus ĐCSTQ. Các hãng truyền thông lớn như CNN, MSNBC, New York Times đã cho đăng một số bài báo bác bỏ tác dụng của nó, với các tiêu đề như “Hydroxychloroquine không ngăn cản COVID-19,” “Trump quảng cáo chữa bệnh giả mạo COVID-19.”

Những độc giả theo dõi sẽ bỏ qua loại thuốc này sau khi đọc tất cả các bài báo. Facebook và Twitter đã thực hiện phần việc của họ bằng cách kiểm duyệt các ấn phẩm đề cập đến hydroxychloroquine như một phương pháp điều trị đối với Virus đến từ ĐCSTQ.

Nhưng chúng ta đều biết phương pháp điều trị hiệu quả và rẻ tiền không nhằm mục đích kinh doanh cho các hãng dược lớn chỉ biết chạy theo lợi nhuận, và có lẽ đây là lý do chính mà họ kiểm duyệt thông tin.

Qua một đêm, mọi người thức dậy và tìm kiếm thông tin về cuộc khủng hoảng đại dịch. Nhưng không có thông tin trong mục tin tức. Chỉ có một số quan chức chính phủ bắt đầu nói với mọi người những gì họ có thể làm, những gì họ không thể làm, ai có thể ra ngoài và trong bao lâu, ai có thể làm việc và ai không thể.

Tất nhiên, trước sự sợ hãi của người dân và con số tử vong mà không ai xác thực, các quan chức đã kêu gọi sự tuân thủ các biện pháp “vì lợi ích của chính họ”. Khi CDC công bố số liệu, thật bất ngờ, chỉ có 6% người chết vì Virus ĐCSTQ.

Trạng thái “bình thường mới” mà thông qua đó các chính phủ áp đặt mọi khía cạnh cuộc sống của người dân sẽ không biến mất sau đại dịch; đây đúng là một viễn cảnh đáng sợ.

May mắn thay, những người như Tổng thống Trump từ lâu đã nhận ra điều này và đã mở ra một cuộc đấu tranh chống lại trật tự thế giới mới này.

Ông Trump nói: “Tự do là một món quà từ Chúa, không phải từ chính phủ,” và “Ở Mỹ, chúng tôi không tôn thờ chính phủ, chúng tôi tôn thờ Chúa.”

Rõ ràng là, sự gian lận bầu cử trên diện rộng của đảng Dân chủ chỉ nhằm mục đích đưa tổng thống Trump ra khỏi Nhà Trắng, là bởi vì ông đến để khôi phục các truyền thống tốt đẹp, từ đó sẽ xóa sổ các chính phủ độc tài tà ác khỏi mặt đất.

Related posts