Chủng biến thể COVID-19 của Anh lan rộng khắp Châu Âu, Nhật Bản, và có thể cả Nam Phi

Tiểu Mai

Ảnh: Reuters

Biến thể virus corona mới được cho là nguyên nhân gây ra sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 trên khắp Vương quốc Anh và hiện đang lây lan đến phần còn lại của thế giới.

Các ca lây nhiễm chủng virus corona biến thể mới được cho là dễ lây lan hơn đã khiến phần lớn nước Anh rơi vào tình trạng gần như bị đóng cửa trước Giáng sinh. Ngoài ra chủng virus mới này không chỉ được ghi nhận ở nhiều quốc gia châu Âu, mà còn ở Nhật Bản và Australia.

Nhật Bản đến nay đã ghi nhận 5 ca nhiễm, tất cả đều là ở những ca trở về từ Anh, theo The Guardian. Hiện 5 người này đã được cách ly.

Ở Pháp, một ca nhiễm được phát hiện ở thành phố Tours, miền trung nước này. Người này trở về từ London tuần trước. Các quan chức y tế Pháp cho biết một số ca nghi nhiễm khác đang được cách ly và theo dõi.

Theo Sky News, chủng COVID-19 mới này cũng đã được phát hiện ở Đan Mạch, Ý, Gibraltar, Hà Lan và Úc. Hầu hết các trường hợp liên quan đều trở về từ Vương quốc Anh.

Nga là nước gần đây nhất yêu cầu cách ly du khách từ Anh, một bước tiến nới lỏng các hạn chế sau khi trước đó cũng đã cấm khách du lịch từ quốc gia này.

Ở Nam Phi, một chủng rất tương tự virus corona biến thể ở Anh đã được phát hiện, tuy nhiên các chuyên gia vẫn chưa chắc chắn liệu chúng có phải cùng một loại hay không hay là một chủng khác. Hiện đang có một biến thể khác được ghi nhận ở Nigeria.

Related posts